Chuyên gia y tế cảnh báo Mỹ có thể ghi nhận 1 triệu ca nhiễm mỗi ngày do biến thể Omicron

VOV.VN - Giới chức y tế Mỹ cảnh báo biến thể Omicron có thể dẫn tới số ca nhiễm mới và nhập viện cao kỷ lục ở Mỹ. Giám đốc Viện y tế quốc gia Mỹ thậm chí còn dự báo số ca nhiễm trong thời gian tới có thể lên tới 1 triệu mỗi ngày do biến thể Omicron.

Giới chuyên gia y tế hàng đầu ở Mỹ ngày 20/12 đã cảnh báo rằng Mỹ có thể sẽ chứng kiến số ca nhiễm và nhập viện do Covid-19 cao kỷ lục, trong bối cảnh biến thể Omicron đã xuất hiện ở 43 trên tổng số 50 bang ở Mỹ.  

Francis Collins, Giám đốc Viện y tế quốc gia Mỹ cho rằng số ca nhiễm mới sẽ tăng nhanh chóng trong những tuần tới và có thể lên tới 1 triệu ca mỗi ngày do biến thể Omicron, cao hơn 4 lần so với đỉnh điểm 250.000 ca hồi tháng 1 năm 2021.

Trong khi đó, Giám đốc Viện dị ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia, Tiến sỹ Anthony Fauci cũng cho rằng Mỹ sẽ ghi nhận các ca nhiễm mới, số ca nhập viện và số người chết cao kỷ lục trong thời gian tới khi tỷ lệ lây nhiễm Omicron thậm chí tăng gấp đôi chỉ sau hai hoặc ba ngày ở nhiều nơi. Theo Tiến sỹ Fauci, Omicron gần như chắc chắn sẽ trở thành chủng chủ đạo ở Mỹ.

Các chuyên gia y tế công cộng ở Mỹ hiện đang lo ngại về một làn sóng lây nhiễm mới do biến thể Omicron kết hợp với Delta gây ra trong mùa Đông năm nay. Giới chức y tế hiện vẫn đang nghiên cứu mức độ nghiêm trọng của loại biến thể mới so với các chủng được phát hiện trước đây.  

Trong khi đó, giới bác sỹ và y tế Mỹ đang cảnh báo rằng hệ thống y tế đang tiếp tục gặp khó khăn bởi số ca nhiễm mới liên tục gia tăng trong thời gian qua. Mỹ hiện đang ghi nhận trung bình hơn 128.000 ca nhiễm và gần 1.300 ca tử vong mỗi ngày.

Trong bối cảnh số ca mắc Omicron đang lan nhanh ở Mỹ, một số trường học bao gồm ở cấp phổ thông và đại học đã chuyển sang học trực tuyến, kết thúc sớm học kỳ mùa Thu hoặc yêu cầu toàn bộ học sinh từ 5 tuổi trở lên bắt buộc phải tiêm vaccine.

Tổng thống Joe Biden ngày 21/12 sẽ có bài phát biểu về nỗ lực chống Covid-19 ở Mỹ. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nhấn mạnh chính quyền Tổng thống Biden đã sẵn sàng cho khả năng gia tăng số ca nhiễm mới và Tổng thống Biden sẽ nêu rõ các bước đi cụ thể để ứng phó với thách thức này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Y tế Israel khuyến cáo hạn chế đến Mỹ và Canada do Covid-19
Bộ Y tế Israel khuyến cáo hạn chế đến Mỹ và Canada do Covid-19

VOV.VN - Một ủy ban cố vấn thuộc Bộ Y tế Israel ngày 19/12 đã khuyến nghị, Mỹ nên được thêm vào danh sách "đỏ" các quốc gia phải tuân theo những hạn chế đi lại liên quan đến Covid-19.

Bộ Y tế Israel khuyến cáo hạn chế đến Mỹ và Canada do Covid-19

Bộ Y tế Israel khuyến cáo hạn chế đến Mỹ và Canada do Covid-19

VOV.VN - Một ủy ban cố vấn thuộc Bộ Y tế Israel ngày 19/12 đã khuyến nghị, Mỹ nên được thêm vào danh sách "đỏ" các quốc gia phải tuân theo những hạn chế đi lại liên quan đến Covid-19.

Mỹ khả năng sẽ ghi nhận số người tử vong kỷ lục khi biến thể Omicron lan rộng
Mỹ khả năng sẽ ghi nhận số người tử vong kỷ lục khi biến thể Omicron lan rộng

VOV.VN - Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ nhận định, có khả năng nước Mỹ sẽ chứng kiến số ca mắc mới Covid-19, các trường hợp phải nhập viện chữa trị và số người tử vong kỷ lục khi biến thể Omicron lan rộng.

Mỹ khả năng sẽ ghi nhận số người tử vong kỷ lục khi biến thể Omicron lan rộng

Mỹ khả năng sẽ ghi nhận số người tử vong kỷ lục khi biến thể Omicron lan rộng

VOV.VN - Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ nhận định, có khả năng nước Mỹ sẽ chứng kiến số ca mắc mới Covid-19, các trường hợp phải nhập viện chữa trị và số người tử vong kỷ lục khi biến thể Omicron lan rộng.

Cựu Tổng thống Trump từng gây sức ép để được ủng hộ biện pháp chữa trị Covid-19
Cựu Tổng thống Trump từng gây sức ép để được ủng hộ biện pháp chữa trị Covid-19

VOV.VN - Giám đốc sắp mãn nhiệm của Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), Tiến sĩ Francis Collins cho biết, ông từng phải đối mặt với áp lực chính trị từ Tổng thống Donald Trump và những thành viên đảng Cộng hòa khác để xác nhận các biện pháp chữa trị Covid-19 chưa được chứng minh.

Cựu Tổng thống Trump từng gây sức ép để được ủng hộ biện pháp chữa trị Covid-19

Cựu Tổng thống Trump từng gây sức ép để được ủng hộ biện pháp chữa trị Covid-19

VOV.VN - Giám đốc sắp mãn nhiệm của Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), Tiến sĩ Francis Collins cho biết, ông từng phải đối mặt với áp lực chính trị từ Tổng thống Donald Trump và những thành viên đảng Cộng hòa khác để xác nhận các biện pháp chữa trị Covid-19 chưa được chứng minh.