Vancouver - Thành phố hiện đại và lý tưởng bậc nhất Canada

VOV.VN -Vancouver được mệnh danh là "thành phố của thiên nhiên", hiện đại và lý tưởng bậc nhất Canada.
 

 Thành phố Vancouver giáp Thái Bình Dương là thành phố lớn nhất ở bờ biển phía Tây của bang British Columbia, Canada. Ảnh: world-guides.
Theo khảo sát của tờ The Economist của Anh tiến hành điều tra trên 127 thành phố trên thế giới, xếp hạng trên các tiêu chí như cơ sở hạ tầng kinh tế, văn hóa, tình hình chính trị, an ninh… Vancouver là thành phố lớn thứ ba và cũng là hải cảng lớn của Canada, nó được đặt theo tên của thuyền trưởng George Vancouver người đã khám phá ra thành phố này. Ảnh: vancouversun.
Vancouver còn được mệnh danh là “Thành phố của thiên nhiên”, hội tụ của nhiều điểm du lịch với các danh lam thắng cảnh đặc sắc, các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí được tổ chức quanh năm. Ảnh: skiworld.
Vancouver có nhiều thắng cảnh đẹp với các đa dạng địa hình phong phú, phía trước là một cảng biển có tàu thuyền qua lại nhộn nhịp, ở giữa là bờ biển cát trắng mịn màng. Ảnh: lowestrates.
Thành phố Vancouver tựa lưng vào dải núi Grouse hùng vĩ bao quanh những cánh đồng dài hẹp. Ảnh: imgmob.
Các dãy núi ở phía biển bắc của thành phố Vancouver chính là những ngọn núi tuyệt vời nhất đối với người dân nơi đây. Vào mùa đông họ thường tổ chức các hoạt động thể thao trượt tuyết, hay các loại hình thể thao khác như leo núi, đạp xe... Ảnh: gettyimages.
 Một trong những niềm tự hào của thành phố Vancouver là bến cảng với Năm Cánh Buồm xinh đẹp. Ảnh: travelobservers.
Cảng biển Vancouver là cảng biển lớn nhất cả nước và là nơi trung chuyển, giao thương hàng hóa quan trọng. Ảnh: set-edu.
 Vancouver là một trong số những thành phố ấm nhất tại Canada và ôn hòa theo tiêu chuẩn Canada. Ảnh: famouswonders.
Tuy nhiên, trong những tháng mùa hè, nhiệt độ vùng nội địa cao hơn đáng kể, khiến Vancouver có nhiệt độ trung bình tối cao mùa hạ mát nhất trong toàn bộ các khu vực đô thị lớn của Canada. Ảnh: hyderabadtalks.
Vancouver là một thành phố đa văn hóa với hơn nửa cư dân có “ngôn ngữ đầu tiên” không phải là tiếng Anh. Rất nhiều người châu Á đang sống tại đây, trong đó có đến 25% là người Trung Quốc coi tiếng Trung là tiếng mẹ đẻ của họ. Ảnh: gettyimages.
Năm 2013, Vancouver đã được xếp hạng 3 trong cuộc bình chọn những thành phố dễ sống nhất toàn cầu. Ảnh: zastavki.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cung điện của gió Hawa Mahal - “Thành phố hồng” của Jaipur, Ấn Độ
Cung điện của gió Hawa Mahal - “Thành phố hồng” của Jaipur, Ấn Độ

VOV.VN -Cung điện của gió Hawa Mahal được xem là "Thành phố hồng" của Jaipur, Ấn Độ bởi kiến trúc hình kim tự tháp và chất liệu đá sa thạch đỏ hồng.

Cung điện của gió Hawa Mahal - “Thành phố hồng” của Jaipur, Ấn Độ

Cung điện của gió Hawa Mahal - “Thành phố hồng” của Jaipur, Ấn Độ

VOV.VN -Cung điện của gió Hawa Mahal được xem là "Thành phố hồng" của Jaipur, Ấn Độ bởi kiến trúc hình kim tự tháp và chất liệu đá sa thạch đỏ hồng.

Tòa nhà Nữ hoàng Victoria- Trung tâm mua sắm sầm uất bậc nhất thế giới
Tòa nhà Nữ hoàng Victoria- Trung tâm mua sắm sầm uất bậc nhất thế giới

VOV.VN - Tòa nhà Nữ hoàng Victoria không chỉ là trung tâm mua sắm sầm uất bậc nhất thế giới mà còn có lối kiến trúc độc đáo, tuyệt vời.  

Tòa nhà Nữ hoàng Victoria- Trung tâm mua sắm sầm uất bậc nhất thế giới

Tòa nhà Nữ hoàng Victoria- Trung tâm mua sắm sầm uất bậc nhất thế giới

VOV.VN - Tòa nhà Nữ hoàng Victoria không chỉ là trung tâm mua sắm sầm uất bậc nhất thế giới mà còn có lối kiến trúc độc đáo, tuyệt vời.  

Khám phá những kỳ quan thế giới ít được biết đến
Khám phá những kỳ quan thế giới ít được biết đến

VOV.VN -Nhiều kiệt tác kiến trúc nằm rải rác ở khắp nơi trên thế giới, nhưng không phải ai cũng biết đến.

Khám phá những kỳ quan thế giới ít được biết đến

Khám phá những kỳ quan thế giới ít được biết đến

VOV.VN -Nhiều kiệt tác kiến trúc nằm rải rác ở khắp nơi trên thế giới, nhưng không phải ai cũng biết đến.

Khai hội Minh Thề: Chờ ngày “quan lớn” cũng thề
Khai hội Minh Thề: Chờ ngày “quan lớn” cũng thề

Kể từ khi lễ hội Minh Thề được khôi phục, người cấp cao nhất đứng ra thề không tham nhũng, không lấy của công dùng làm của tư vẫn chỉ là "trưởng thôn".

Khai hội Minh Thề: Chờ ngày “quan lớn” cũng thề

Khai hội Minh Thề: Chờ ngày “quan lớn” cũng thề

Kể từ khi lễ hội Minh Thề được khôi phục, người cấp cao nhất đứng ra thề không tham nhũng, không lấy của công dùng làm của tư vẫn chỉ là "trưởng thôn".

Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông - Lễ hội cầu sức khỏe
Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông - Lễ hội cầu sức khỏe

Ngày 21/2, tại huyện Hương Sơn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ kỷ niệm 225 năm ngày mất Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông - Lễ hội cầu sức khỏe

Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông - Lễ hội cầu sức khỏe

Ngày 21/2, tại huyện Hương Sơn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ kỷ niệm 225 năm ngày mất Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác