Cậu bé 10 tuổi bị tai nạn, đa chấn thương

Vụ đâm xe làm bố bé Dương chết tại chỗ, người mẹ bị chấn thương não khó có khả năng hồi tỉnh lại và Dương thì đang trong tình trạng nguy kịch

Ngày 31/12/2009, gia đình ông Cao Văn Lương (53 tuổi, quê ở Nghệ An, là công nhân công ty lương thực tại Thái Nguyên- Cư trú tại tổ 19 Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên) gồm 4 người, thuê xe (có người lái) từ Thái Nguyên về Nghệ An để tảo mộ.

Khi xe đi trên đường Hồ Chí Minh đến đoạn Như Xuân, Thanh Hóa thì đâm vào đuôi xe tải chở gỗ đi cùng chiều.

Tai nạn làm ông Lương chết tại chỗ. Vợ ông Lương- bà Đỗ Thị Tuyết (54 tuổi, quê ở Thanh Hóa, trước là cũng là công nhân công ty lương thực, nay đã về nghỉ mất sức) bị chấn thương sợ não.

Con trai của ông bà, bé Cao Đại Dương, 10 tuổi, đang học lớp 4, cũng chấn thương sọ não, vỡ xương hàm mặt. Riêng chị gái của Dương bị thương nhẹ. Còn lái xe cũng bị trọng thương, hiện đang nằm cấp cứu tại bệnh viện Thái Nguyên, vẫn chưa tỉnh lại.

Sau khi tai nạn xảy ra, công an đưa tất cả mọi người vào cấp cứu tại bệnh viện Như Xuân, sau đó riêng bé Dương và mẹ được chuyển lên Bệnh viện tỉnh và chuyển gấp lên Bệnh viện Việt- Đức (Hà Nội) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo kết luận của công an về vụ tai nạn, xe chở gia đình bé Dương đã sai đường.

Hiện bé Dương và mẹ đang trong tình trạng theo dõi thường xuyên ở Bệnh viện Việt- Đức, vẫn bất tỉnh từ hôm 31/12 đến nay. Mẹ bé (hiện đang nằm tại giường số 24 khu A, tầng 2, khoa Chấn thương sọ não) bị nhũn não, lại không thể phẫu thuật được do máu không đông, chẩn đoán là khó hồi phục.

Bé Cao Đại Dương bị chấn thương sọ não, đa chấn thương rất nặng, vẫn thở bằng máy, đã được phẫu thuật 2 lần. Bé đã có những dấu hiệu khả quan, và cần phải tiếp tục được phẫu thuật, tuỳ tình trạng tiến triển của bé.

Hiện bé Dương và mẹ được 5 người họ hàng bên ngoại trông nom nhưng họ đều trong tình trạng hoang mang không rõ phải làm gì. Gia đình bên ngoại đều làm nông nghiệp cả, không khá giả gì.  Chi phí phẫu thuật tạm ứng riêng cho 2 lần phẫu thuật của Dương là 14 triệu đồng, chưa kể chi phí nhập viện. Sắp tới bé tiếp tục được phẫu thuật, gia đình chưa biết sẽ phải vay mượn ở đâu. Rất mong bạn đọc có lòng hảo tâm giúp đỡ bé Dương. Xin lien hệ với cậu của bé Dương (em út của bà Tuyết) là Đỗ Hiếu An- số ĐT 01697.434.286./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên