Cứu cháu bé 17 tháng tuổi bị bỏng nặng

Ngoài những vết bỏng hiện tại, bé còn bị u máu ở đầu, phải điều trị suốt từ lúc mới sinh đến nay

Gia đình anh chị: Ngô Văn Bằng và Nguyễn Thị Chúc đều mới 20 tuổi, có con gái đầu lòng là Ngô Thị Thu Hoài (2009) ở xóm 5, thôn Bình Chương, xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Hoài bẩm sinh ở đầu có một khối u như quả trứng cút, càng về sau càng lớn dần, nay gần to bằng quả trứng gà. Cháu Thu Hoài mới 17 tháng tuổi thì đã có 12 tháng phải nằm bệnh viện ở TP Quy Nhơn.

Cách đây hơn nửa tháng, cháu bị bỏng rất nặng do làm đổ bình nước sôi tại nhà. Phần thân thể bị bỏng loang từ 2 đùi đến bụng, ngực ra cả 2 cẳng tay và vùng trán, đầu. Diện tích bỏng trên 45%, bỏng độ 3, với tiên lượng rất nặng.

Hiện cháu được các bác sỹ, điều dưỡng Khoa ngoại bỏng, chấn thương Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định tập trung chăm sóc cứu chữa.

Khi chúng tôi đến thăm cháu tại giường bệnh, đã sau 15 ngày điều trị tích cực, nhưng cháu vẫn chưa giao tiếp được với người thân, vẫn còn sốt rất cao, có lúc như mê man và có lúc khóc thét lên từng cơn vì đau, nhức.

Anh Bằng quê ở tỉnh Hòa Bình, gia đình anh là một gia đình nông dân nghèo vào Nam lập nghiệp. Gia đình chị Chúc cũng không khá hơn. Mẹ chị Chúc phải làm nghề giúp việc nhà ở TP Quy Nhơn để kiếm tiền về nuôi 2 cháu ngoại ở quê. Anh chị không có ruộng, không có nhà, là hộ nghèo của xã. Hiện anh Bằng chưa có việc làm ổn định, bữa làm thợ hồ, bữa khuân vác ở cầu Bồng Sơn. Còn chị Chúc đã hơn 1 năm rồi theo nuôi con bệnh u máu ở bệnh viện TP Quy Nhơn và nay túc trực chăm nuôi con bị bỏng nặng trong tình trạng thấp thỏm, lo âu.

Hai vợ chồng anh chị đã gom góp hết tiền bạc để cứu chữa cho con, còn anh chị bữa đói, bữa no nhờ vào sự giúp đỡ của các bệnh nhân cùng phòng và các chị điều dưỡng ở khoa.

Qua bài viết này, chúng tôi tha thiết mong các nhà hảo tâm hãy thương cứu cháu Thu Hoài, dù chỉ là cân đường, lon sữa nuôi cháu trong và sau điều trị. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Ngô Văn Bằng và Nguyễn Thị Chúc, xóm 5, thôn Bình Chương, xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên