Nhói lòng trước tình cảnh bé 20 tháng tuổi bị bỏng toàn thân

VOV.VN -Bé Vy bị bỏng nặng khi ngã vào nồi nước sôi. Bố mẹ làm ruộng nghèo, không đủ tiền chạy chữa phải trông nhờ vào các tấm lòng hảo tâm

Đến thăm bé Phạm Thị Yến Vy (20 tháng tuổi, quê ở xã Nam Tân, huyện Nam Đàn, Nghệ An) bị bỏng toàn thân đang nằm điều trị tại khoa Bỏng trẻ em –Viện bỏng Quốc gia không ai có thể cầm lòng được. Cơ thể bé trông rất yếu, vết bỏng nặng làm chín cả lớp thịt dưới da. Bé khóc ngằn ngặt từng tiếng như để chống chọi với cơn đau đã quá sức chịu đựng của cơ thể bé bỏng. Nhìn con, anh Phạm Văn Hùng (bố của bé Vy) như "trăm mối tơ vò", càng mong ngóng từng giờ tin vợ có vay được tiền ở quê mang ra cứu con.

Bé Vy đang được điều trị tại khoa Bỏng trẻ em –Viện bỏng Quốc gia

Anh Hùng ngậm ngùi kể lại: hôm đó, vợ chồng anh đi làm ruộng, bà nội cùng hai cháu chơi ở nhà. Bà đun nồi nước sôi to để chuẩn bị tắm rồi bỏ đó ra ngoài quét sân. Vy mới 20 tháng tuổi, đang chập chững tập đi và bị ngã vào nồi nước sôi. Nồi nước to nên em ngồi gọn toàn thân trong đó, khiến em bị bỏng toàn thân, nặng nhất là phần đầu và ½ cơ thể phía dưới.

Vy là con út trong gia đình có 3 chị em, bố mẹ đều làm nông nghiệp, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ngày thường, lo cho ba người con cái ăn, cái mặc đã khiến vợ chồng anh Hùng phải tất tả ngược xuôi. Nay Vy lại nằm viện, khả năng tài chính để cứu chữa cho con gái thực sự ngoài tầm với.

Với tình trạng của bé Vy, để có thể duy trì được thể trạng bình thường cho bé, các bác sĩ cần phải thực hiện phẫu thuật tái tạo da với chi phí khá cao. Hiện tại, bé Vy đã trải qua hai lần phẫu thuật để cắt da đầu ghép vào tay phải và hai đùi, phẫu thuật cắt da ở tay trái ghép vào mông.

Nhìn con đã vượt qua được tình trạng khó khăn nhất, vợ chồng anh Hùng càng thêm hy vọng sẽ chữa trị được cho con, dù biết những ngày tới sẽ là chuỗi thời gian khó khăn nhất của cả nhà.

Gia đình anh Hùng đang rất cần sự chung tay của các nhà hảo tâm để chữa trị cho bé Vy.

Mọi đóng góp xin gửi về:

Phạm Văn Hùng: xã Nam Tân, huyện Nam Đàn, Nghệ An

Số điện thoại: 01676 603 382

Số tài khoản: 0021000302395 ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xót xa người bố trẻ bị đâm chết khi thăm con
Xót xa người bố trẻ bị đâm chết khi thăm con

Sau cái chết của anh Hiếu, cộng đồng mạng lại xôn xao về clip dài hơn 6 phút có nhan đề “Nhật ký của ba…” ghi lại hình ảnh hai cha con anh Hiếu…

Xót xa người bố trẻ bị đâm chết khi thăm con

Xót xa người bố trẻ bị đâm chết khi thăm con

Sau cái chết của anh Hiếu, cộng đồng mạng lại xôn xao về clip dài hơn 6 phút có nhan đề “Nhật ký của ba…” ghi lại hình ảnh hai cha con anh Hiếu…

Cháu bé thiểu năng bị bỏng nặng cần cứu giúp
Cháu bé thiểu năng bị bỏng nặng cần cứu giúp

VOV.VN - Những san sẻ của các tấm lòng hảo tâm sẽ giúp gia đình em vơi bớt đi gánh nặng từ biến cố này.

Cháu bé thiểu năng bị bỏng nặng cần cứu giúp

Cháu bé thiểu năng bị bỏng nặng cần cứu giúp

VOV.VN - Những san sẻ của các tấm lòng hảo tâm sẽ giúp gia đình em vơi bớt đi gánh nặng từ biến cố này.

3 người chết vì sưởi than: Xót xa bé 3 ngày tuổi chịu tang bố mẹ
3 người chết vì sưởi than: Xót xa bé 3 ngày tuổi chịu tang bố mẹ

Trong 1 đêm mất đi 3 người thân, tận cùng thương xót cho đứa trẻ mới ba ngày tuổi đã phải mồ côi cả bố lẫn mẹ…

3 người chết vì sưởi than: Xót xa bé 3 ngày tuổi chịu tang bố mẹ

3 người chết vì sưởi than: Xót xa bé 3 ngày tuổi chịu tang bố mẹ

Trong 1 đêm mất đi 3 người thân, tận cùng thương xót cho đứa trẻ mới ba ngày tuổi đã phải mồ côi cả bố lẫn mẹ…

Một cháu bé bị suy thận cấp cần được cứu giúp
Một cháu bé bị suy thận cấp cần được cứu giúp

Bố mẹ cháu quá nghèo, có ngày phải nhịn ăn, tiết kiệm vài ba ngàn đồng để lo cho con.

Một cháu bé bị suy thận cấp cần được cứu giúp

Một cháu bé bị suy thận cấp cần được cứu giúp

Bố mẹ cháu quá nghèo, có ngày phải nhịn ăn, tiết kiệm vài ba ngàn đồng để lo cho con.

Cứu giúp gia đình em Lý ở Nam Định
Cứu giúp gia đình em Lý ở Nam Định

Người cha bị tai nạn, nay trong tình trạng nguy kịch. Gia đình đang rất khó khăn

Cứu giúp gia đình em Lý ở Nam Định

Cứu giúp gia đình em Lý ở Nam Định

Người cha bị tai nạn, nay trong tình trạng nguy kịch. Gia đình đang rất khó khăn

Cứu giúp một gia đình có con bị rối loại hành vi cảm xúc
Cứu giúp một gia đình có con bị rối loại hành vi cảm xúc

Con bà Nguyễn Thị Cúc, ở tổ 10, khu vực 8, phường Mã Mây, Quy Nhơn (Bình Định) là Nguyễn Thị Kim Hoa bị bệnh loạn ý thức ngày càng nặng, kinh tế khó khăn không thể chữa trị được.

Cứu giúp một gia đình có con bị rối loại hành vi cảm xúc

Cứu giúp một gia đình có con bị rối loại hành vi cảm xúc

Con bà Nguyễn Thị Cúc, ở tổ 10, khu vực 8, phường Mã Mây, Quy Nhơn (Bình Định) là Nguyễn Thị Kim Hoa bị bệnh loạn ý thức ngày càng nặng, kinh tế khó khăn không thể chữa trị được.

3 đời tật nguyền, cháu An cần được chung tay cứu giúp
3 đời tật nguyền, cháu An cần được chung tay cứu giúp

“Nếu được, tôi xin hy sinh tất cả để con gái mình được lành lặn bình thường như bao đứa trẻ khác”

3 đời tật nguyền, cháu An cần được chung tay cứu giúp

3 đời tật nguyền, cháu An cần được chung tay cứu giúp

“Nếu được, tôi xin hy sinh tất cả để con gái mình được lành lặn bình thường như bao đứa trẻ khác”

Xót xa bé gái bị xe tông nát bụng, mất tử cung
Xót xa bé gái bị xe tông nát bụng, mất tử cung

Chiếc ô tô chở cát tông và kéo lê một đoạn khiến bé N.A.N. bị đa chấn thương, đứt thành bụng, dập nát toàn bộ đại tràng, mất tử cung và phần phụ...

Xót xa bé gái bị xe tông nát bụng, mất tử cung

Xót xa bé gái bị xe tông nát bụng, mất tử cung

Chiếc ô tô chở cát tông và kéo lê một đoạn khiến bé N.A.N. bị đa chấn thương, đứt thành bụng, dập nát toàn bộ đại tràng, mất tử cung và phần phụ...