Đầu tư gì để “chắc tay” lợi nhuận trước bối cảnh suy thoái kinh tế?

VOV.VN - Chuông cảnh báo suy thoái kinh tế đã vang lên, nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ lưỡng kênh “giữ tiền” trong bối cảnh thị trường tài chính, chứng khoán, tiền ảo và cả bất động sản có quá nhiều biến động.

Kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu?

Nền kinh tế Việt Nam có sự phục hồi và tăng trưởng tích cực trong 3 quý đầu năm 2022. Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu cho thấy làn sóng suy thoái kinh tế toàn cầu đã lan đến Việt Nam. Thị trường chứng khoán đỏ lửa, liên tục “thủng đáy” với hàng loạt cổ phiếu thuộc lao dốc, trắng bên mua trong thời gian dài. Công ty chứng khoán SSI nhận định, thị trường chứng khoán đã giảm 31,3% điểm số kể từ đầu năm 2022.

Bên cạnh chứng khoán, diễn biến của giá vàng trong nước và thế giới “nhảy múa” loạn nhịp. Nhiều nhà phân tích tỏ ra bi quan với triển vọng tăng giá vàng trong dài hạn trước diễn biến đồng USD tăng mạnh và chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”.

Trong khi đó, giá bitcoin lao dốc về mức thấp nhất sau 11 tháng. Nhà đầu tư được khuyến nghị nên đứng ngoài thị trường tiền số cho đến khi sự biến động giảm xuống, ít nhất vào đầu năm 2023.

Những biến động từ thị trường chứng khoán, vàng… cũng như các chính sách về siết tín dụng, tăng lãi suất đã có những tác động nhất định đến bất động sản – một trong những lĩnh vực đã “làm mưa làm gió” suốt vài năm trở lại đây. Số liệu từ các báo cáo BĐS cho thấy, lượng tiêu thụ đất nền tại TP.HCM và các tỉnh giáp ranh đã giảm 77,8% so với quý trước. Còn ở Hà Nội, nhu cầu tìm kiếm đất nền ngoại thành giảm sâu, hiện tượng cắt lỗ và mất thanh khoản diễn ra ở nhiều nơi.

Trái ngược với tình hình ảm đạm của đất nền, loại hình căn hộ nhận được nhiều sự quan tâm và đang trên đà tăng giá ở tất cả các phân khúc. Theo số liệu mới nhất từ JJL, doanh số bán hàng theo quý của thị trường căn hộ cao cấp tại Hà Nội tăng 66,8% bất chấp những khó khăn của thị trường. Các báo cáo BĐS cũng cho thấy, giá căn hộ tại thủ đô tăng trung bình 15-15,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá thuê theo đó tăng từ 8-16% tùy khu vực. Giá bán sơ cấp trên địa bàn Hà Nội đạt mức 47 triệu đồng/m2. CBRE nhận định, giá bán sơ cấp sẽ tiếp tục đạt tỷ lệ tăng trưởng kép trung bình hàng năm (CAGR) từ 8-10% cho tới năm 2024, trong bối cảnh nguồn cung căn hộ trung tâm thiếu hụt trầm trọng khi các chủ đầu tư gặp nhiều rào cản về lãi suất, tín dụng, pháp lý.

Căn hộ trung tâm Thủ đô được giới đầu tư “chọn mặt gửi vàng”

Giới chuyên gia dự báo, nguồn cầu nhà ở tại Hà Nội trong giai đoạn 2022-2025 ước tính ở mức 185.200 nhà, trong đó có khoảng 166.600 căn hộ. Tuy nhiên, theo số liệu từ Savills, thực tế chỉ khoảng 78.900 căn hộ được mở bán mới trong giai đoạn này. Như vậy, mức giá hiện tại của các căn hộ đang mở bán tại Hà Nội được đánh giá là tương đối tốt cho người mua nhà.

Trong đó, loại hình BĐS đáp ứng nhu cầu thực như căn hộ trung tâm được đánh giá vẫn tăng trưởng và thanh khoản tốt trước biến động thị trường. Việc sở hữu căn hộ cũng dễ dàng hơn khi các chủ đầu tư triển khai nhiều chính sách cam kết, chiết khấu và phương thức thanh toán ưu đãi trong bối cảnh room tín dụng đã chạm cảnh báo.

Đơn cử như khu phức hợp căn hộ Grand SunLake, một trong những dự án đang được chào bán với những ưu đãi hấp dẫn bậc nhất tại thị trường căn hộ Hà Nội. Ngoài lợi thế pháp lý hoàn thiện với tiến độ xây dựng vượt trội, vị trí trung tâm quận Hà Đông, liền kề ga Metro Văn Quán, Grand SunLake còn là “bảo chứng” về tiềm năng và giá trị của căn hộ trung tâm có sự tăng trưởng vượt trội trong tương lai. Bởi dự án tọa lạc tại Văn Quán – là nơi dân cư đông đúc sầm uất bậc nhất “thành phố phía Tây”, liền kề nhiều trường đại học và tiện ích trung tâm Hà Nội. Do đó nhu cầu an cư tại đây luôn cao và giá cho thuê BĐS cũng thuộc hàng top khu vực.

Với mức giá chỉ từ 37 triệu/m2 (đã bao gồm VAT) cho chất lượng bàn giao hoàn thiện cao cấp, cùng với tiện nghi nội khu như trung tâm thương mại, hồ bơi, skybar… cũng là những yếu tố hút khách của Grand SunLake. Ngoài ra, chủ đầu tư đã giới thiệu nhiều ưu đãi “khủng” để hỗ trợ khách hàng và kích cầu trong bối cảnh siết tín dụng. Theo đó, khách hàng mua đầu tư được cam kết thuê lại căn hộ trong 12 tháng và nhận toàn bộ ưu đãi ngay khi nhận bàn giao nhà. Chính sách được áp dụng cho tất cả các căn 1, 2, 3 phòng ngủ, với tổng giá trị cam kết thuê lại lần lượt là 120 triệu, 168 triệu và 216 triệu đồng. Đối với khách mua an cư, chủ đầu tư hỗ trợ tặng gói nội thất lên đến 200 triệu đồng để gia chủ giảm thiểu tối đa chi phí trong bối cảnh bão giá mà vẫn đảm bảo cuộc sống đủ đầy, chất lượng.

Theo bà Trần Thị Cẩm Tú, đại điện Công ty EximRS – đơn vị phân phối độc quyền dự án Grand SunLake, chính sách cam kết thuê lại không chỉ tạo cơ hội cho khách hàng sở hữu căn hộ trung tâm với mức giá tốt, mà còn đảm bảo mức lợi nhuận “kép” cho nhà đầu tư khi nền kinh tế suy thoái. Nhiều khách hàng có nguồn tài chính vững chắc và chủ động về dòng tiền đã lựa chọn sở hữu Grand SunLake với phương thức thanh toán nhanh từ 50%, 70% và 95% để cầm chắc trong tay mức chiết khấu ưu đãi lần lượt là 6%, 8% và 15% giá trị căn hộ. Ngoài ra, khách hàng sở hữu hộ khẩu Hà Đông còn được chiết khấu thêm 1%.

Với tổng giá trị của chính sách chiết khấu, gói cam kết thuê lại và hỗ trợ nội thất, cùng với đà tăng trưởng kép của căn hộ Hà Nội thì Grand SunLake quả thực là sự lựa chọn đầu tư “chắc thắng” trong bối cảnh suy thoái kinh tế hiện nay.

Để biết thêm những ưu đãi hấp dẫn và thông tin dự án, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Dự án Grand SunLake

 Địa chỉ: 135 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội

 Hotline: 0919 79 79 68

 Website: https://grandsunlake.vn/

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kinh tế thế giới đối mặt nguy cơ “bóng ma” suy thoái
Kinh tế thế giới đối mặt nguy cơ “bóng ma” suy thoái

VOV.VN - Trong báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cảnh báo, kinh tế thế giới đang đối mặt với nguy cơ suy thoái trên diện rộng và khả năng về một cuộc đại suy thoái trong năm 2023 trở nên hiện hữu hơn bao giờ hết.

Kinh tế thế giới đối mặt nguy cơ “bóng ma” suy thoái

Kinh tế thế giới đối mặt nguy cơ “bóng ma” suy thoái

VOV.VN - Trong báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cảnh báo, kinh tế thế giới đang đối mặt với nguy cơ suy thoái trên diện rộng và khả năng về một cuộc đại suy thoái trong năm 2023 trở nên hiện hữu hơn bao giờ hết.

Tổng Giám đốc IMF cảnh báo nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu đang gia tăng
Tổng Giám đốc IMF cảnh báo nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu đang gia tăng

VOV.VN - Bà Kristalina Georgieva - Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã đưa ra cảnh báo nguy cơ suy thoái toàn cầu đang ngày một tăng do các cú sốc kinh tế liên tiếp.

Tổng Giám đốc IMF cảnh báo nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu đang gia tăng

Tổng Giám đốc IMF cảnh báo nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu đang gia tăng

VOV.VN - Bà Kristalina Georgieva - Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã đưa ra cảnh báo nguy cơ suy thoái toàn cầu đang ngày một tăng do các cú sốc kinh tế liên tiếp.

Môi giới bất động sản hết thời, bán sổ đỏ từ vỉa hè đến mạng xã hội
Môi giới bất động sản hết thời, bán sổ đỏ từ vỉa hè đến mạng xã hội

VOV.VN - Trong bối cảnh thị trường bất động sản gặp khó khăn, giới môi giới đất đã nghĩ ra nhiều chiêu thức để thu hút người mua. Điển hình trong số đó phải kể tới trào lưu bày sổ đỏ ra vỉa hè để quay bán.

Môi giới bất động sản hết thời, bán sổ đỏ từ vỉa hè đến mạng xã hội

Môi giới bất động sản hết thời, bán sổ đỏ từ vỉa hè đến mạng xã hội

VOV.VN - Trong bối cảnh thị trường bất động sản gặp khó khăn, giới môi giới đất đã nghĩ ra nhiều chiêu thức để thu hút người mua. Điển hình trong số đó phải kể tới trào lưu bày sổ đỏ ra vỉa hè để quay bán.