Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 chung tay cùng địa phương chống dịch 

VOV.VN - Thời gian tới, Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 sẽ tiếp tục đồng hành với địa phương trong công tác phòng, chống dịch, tạo tính lan tỏa đến các tổ chức, cá nhân nhà hảo tâm.

Hôm nay (14/8), Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị vừa nhận được 300 bộ xét nghiệm test nhanh Covid-19, với tổng trị giá gần 60 triệu đồng do Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 trao tặng.

Tại buổi tiếp nhận, đại diện Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong cho biết, đây là phần quà có ý nghĩa thiết thực và vô cùng cần thiết ở thời điểm hiện tại, giúp lực lượng y tế giảm rất nhiều thời gian trong việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc ca nghi nhiễm SARS – CoV-2. Qua đó, góp phần nhanh chóng truy vết, khoanh vùng, ngăn chặn tình trạng lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

Đại diện Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 cho biết, từ khi dịch Covid -19 bùng phát lần 4, Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã ủng hộ nhu yếu phẩm cho bà con Chăm  khó khăn trong khu phong tỏa ở thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong; trao tặng 2.100 khẩu trang y tế, 64 chai sát khuẩn cho UBND xã Vĩnh Tân; hỗ trợ UBND huyện Tuy Phong 70 tấm vách ngăn để làm bệnh viện dã chiến…

Trong thời gian tới, nhà máy cũng sẽ tiếp tục đồng hành với địa phương trong công tác phòng, chống dịch. Đồng thời tạo tính lan tỏa đến các tổ chức, cá nhân nhà hảo tâm cùng chung tay trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Cũng trong dịp này, Công đoàn Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, cùng với lãnh đạo các đơn vị trong nhà máy đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên tinh thần nhân viên và người lao động. Qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng cũng như khó khăn vướng mắc và nhu cầu thỏa đáng của họ, trong thời gian thực hiện nghỉ tập trung sau ca làm việc của nhà máy để đề ra giải pháp tháo gỡ cho họ yên tâm công tác.

Sự quan tâm kịp thời từ phía lãnh đạo, Công đoàn Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã góp phần tiếp thêm sức mạnh cho của nhân viên, người lao động yên tâm công tác, đoàn kết đồng lòng, cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19. Góp phần đảm bảo kế hoạch sản xuất của điện của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Tuổi trẻ” chung tay hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn vì dịch COVID-19
“Tuổi trẻ” chung tay hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn vì dịch COVID-19

VOV.VN - Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, lực lượng thanh niên ở khắp các địa phương đang chung tay, góp sức hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

“Tuổi trẻ” chung tay hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn vì dịch COVID-19

“Tuổi trẻ” chung tay hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn vì dịch COVID-19

VOV.VN - Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, lực lượng thanh niên ở khắp các địa phương đang chung tay, góp sức hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Các địa phương tiếp tục hỗ trợ nhau vượt qua đại dịch Covid-19
Các địa phương tiếp tục hỗ trợ nhau vượt qua đại dịch Covid-19

VOV.VN - Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các địa phương trên cả nước tiếp tục nỗ lực phòng chống dịch, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn trong đại dịch.

Các địa phương tiếp tục hỗ trợ nhau vượt qua đại dịch Covid-19

Các địa phương tiếp tục hỗ trợ nhau vượt qua đại dịch Covid-19

VOV.VN - Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các địa phương trên cả nước tiếp tục nỗ lực phòng chống dịch, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn trong đại dịch.

24 đoàn công tác của Thành ủy TP.HCM đến các khu phong tỏa để trao quà hỗ trợ người dân
24 đoàn công tác của Thành ủy TP.HCM đến các khu phong tỏa để trao quà hỗ trợ người dân

VOV.VN - Ngày mai (3/8), Ban Thường vụ Thành uỷ và các Thành uỷ viên sẽ chia thành 24 đoàn trực tiếp đến các khu phong toả ở các quận, huyện, riêng TP.Thủ Đức có 3 đoàn để trao quà cho các hộ nghèo, với những hộ bị F0, F1 thì nhờ tổ COVID-19 cộng đồng chuyển.

24 đoàn công tác của Thành ủy TP.HCM đến các khu phong tỏa để trao quà hỗ trợ người dân

24 đoàn công tác của Thành ủy TP.HCM đến các khu phong tỏa để trao quà hỗ trợ người dân

VOV.VN - Ngày mai (3/8), Ban Thường vụ Thành uỷ và các Thành uỷ viên sẽ chia thành 24 đoàn trực tiếp đến các khu phong toả ở các quận, huyện, riêng TP.Thủ Đức có 3 đoàn để trao quà cho các hộ nghèo, với những hộ bị F0, F1 thì nhờ tổ COVID-19 cộng đồng chuyển.