Những giải chạy mang “hồn” phố khắp nơi trên thế giới

VOV.VN - Không có thành phố nổi tiếng nào trên thế giới không có một giải marathon tầm cỡ. Hàng năm, hàng ngàn VĐV khắp nơi trên thế giới vẫn mơ được sải bước, chinh phục những giải marathon danh giá như thế.

Chạy bộ là một phần không thể thiếu đối với cuộc sống của hàng triệu người khắp nơi trên thế giới. Để đáp ứng nhu cầu được chạy - môn thể thao “nguyên bản” của loài người, hàng vạn giải đấu đã được tổ chức. Những màu sắc riêng từ các thành phố nổi tiếng thế giới như Paris, London, New York, Tokyo... đến Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM… đã góp phần tạo nên “linh hồn” của những thành phố, thủ đô hoa lệ.

Không có thành phố nổi tiếng nào trên thế giới không có một giải marathon tầm cỡ. Hàng năm, hàng ngàn VĐV khắp nơi trên thế giới vẫn mơ được sải bước, chinh phục những giải marathon danh giá như thế.

anh_1.jpg

Từ Paris, London, New York, Tokyo...

World Marathon Majors là 6 giải marathon danh giá nhất thế giới được tổ chức hàng năm, lần lượt ở Tokyo, Boston, London, Berlin, Chicago, New York City. Mỗi giải đấu đều gắn liền với một thành phố, một quốc gia. Đạt chuẩn tham dự một trong 6 giải majors này luôn là niềm mơ ước của bất cứ người đam mê chạy bộ nào trên thế giới.

Sau giải marathon của thể thao hiện đại lần đầu được tổ chức tại Thế vận hội 1896, Boston Marathon được bắt đầu từ năm 1897. Từ đó đến nay, Boston Marathon là niềm tự hào không chỉ với người dân Boston mà là cả nước Mỹ. Để có tên trong danh sách khoảng 50.000 VĐV tham dự Boston marathon mỗi năm, các VĐV phải đạt tiêu chuẩn về thành tích - Boston Marathon Qualifying Standards (BQ). Chuẩn BQ mỗi năm một khác, ngày một nâng cao do thành tích chạy bộ tiến bộ không ngừng của con người trên thế giới.

anh_2.jpg

Cũng diễn ra tại Mỹ, New York Marathon là giải đấu danh giá nằm trong số 6 giải Marathon Majors và được đánh giá là giải marathon hoành tráng nhất thế giới. Số VĐV dự New York Marathon đã tăng chóng mặt từ chỗ chỉ có hơn 100 VĐV tham dự vào lần đầu tổ chức năm 1970 đã lên tới hơn 50.000 người những năm gần đây. Lệ phí tham dự ban đầu chỉ có 1 USD giờ cũng đã lên tới 360 USD vào năm 2019. Dù vậy, để được tham dự New York Marathon ngoài việc đóng lệ phí, VĐV phải chờ vào lá thăm may mắn của ban tổ chức.

Tại châu Á, Tokyo Marathon chính là giải đấu duy nhất nằm trong số 6 giải majors. Được tổ chức lần đầu vào năm 2007 nhưng Tokyo Marathon nhanh chóng trở thành một trong những giải marathon nổi tiếng nhất thế giới. Có trung bình từ 300.000 người đăng ký tham dự Tokyo Marathon mỗi năm nhưng chỉ có khoảng 30.000 VĐV may mắn được tham dự giải đấu. Người tham dự giải đấu sẽ được chạy qua các địa danh nổi tiếng của Tokyo như Cung điện hoàng gia, phố cổ Asakusa, tháp Tokyo.

anh_3.jpg

Bên cạnh World Marathon Majors, giới đam mê chạy bộ không thể không nhắc đến Paris Marathon -  một trong những giải marathon danh tiếng nhất châu Âu. Mặc dù không nằm trong hệ thống 6 giải Marathon Majors nhưng Paris Marathon luôn là giải đấu mà các runners mơ ước với số lượng VĐV đăng ký lớn, đường chạy tuyệt vời, công tác tổ chức chuyên nghiệp.

Paris Marathon được diễn ra lần đầu vào năm 1976 và thường được tổ chức vào mùa xuân. Số lượng VĐV trung bình tham dự giải đấu thường từ 40.000 - 60.000 người ở cự ly 42.195km. Được mệnh danh là “kinh đô ánh sáng”, “Thủ đô của châu Âu”, đường chạy Paris Marathon sẽ đưa các VĐV đi qua những khu phố đẹp như tranh vẽ, đại lộ hoành tráng, công trình cổ kính của nước Pháp như Khải hoàn môn, tháp Eiffel, bảo tàng Louvre, nhà thờ Đức Bà...

new_york_city_marathon.jpg

Đến VPBank Hanoi Marathon - niềm tự hào của Hà Nội

Trước năm 2018, những người đam mê chạy bộ Việt Nam luôn ao ước một ngày nào đó Thủ đô Hà Nội có thể tổ chức một giải marathon. Các VĐV khi đó có thể sải bước trên những con phố nhỏ, ngõ nhỏ, địa danh nổi tiếng đã đi vào lịch sử, thơ ca của Hà Nội và đất nước. Điều này đã trở thành hiện thực khi năm 2018, UBND TP Hà Nội đã lần đầu tiên đồng ý cấp phép cho một giải marathon diễn ra trong nội đô - VPBank Hanoi Marathon.

Một năm sau, VPBank Hanoi Marathon 2019 truyền cảm hứng tới hàng ngàn runner khi họ không chỉ chạy mà mỗi bước chân của họ còn đóng góp 5.000 đồng vào 5 quỹ từ thiện, giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Theo các chuyên gia, VPBank Hanoi Marathon 2019 là giải đấu đã “vượt ra cả ngoài vạch đích”.

Năm 2020 vẫn với tinh thần vì cộng đồng cùng khẩu hiệu “Đón bình minh - Chào bình thường mới”, VPBank Hanoi Marathon chính thức trở thành sự kiện của năm Chủ tịch ASEAN 2020, đồng thời là hoạt động cộng đồng quy mô lớn đầu tiên đánh dấu thời kỳ mới, cuộc sống bình thường mới sau làn sóng Covid-19 lần thứ 2 tại Việt Nam và toàn khối ASEAN.

Sau 1 năm phải hoãn vì dịch, VPBank Hanoi Marathon sẽ trở lại giữa mùa Thu Hà Nội trong tháng 10 này, đáp ứng niềm mong mỏi, chờ đợi của những người yêu chạy bộ ở Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới.

Sau 5 năm tổ chức, chưa có thống kê cụ thể về giá trị mà VPBank Hanoi Marathon mang lại đối với kinh tế thủ đô đến lúc này nhưng đó chắc hẳn là một con số không hề nhỏ. Đó là chưa kể sự phát triển của du lịch, thể thao được thúc đẩy khi hàng ngàn VĐV từ khắp nơi trên thế giới tham dự giải chạy, hàng vạn người hâm mộ đổ ra đường để hưởng ứng giải đấu.

tokyo_marathon.jpg

Trao đổi về những giải chạy ấn tượng và truyền cảm hứng, bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chia sẻ, đã từng tham gia 3 mùa giải VPBank Hanoi Marathon gần đây đặc biệt là giải ASEAN marathon nhân năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN. Tại giải đấu, bạn bè quốc tế đánh giá cao VPBank Hanoi Marathon về tổ chức, chuyên môn và ý nghĩa khi cung đường chạy rất hấp dẫn họ, từ ngõ phố nhỏ cổ kính đến Hoàng thành Thăng Long, các bảo tàng, các nhà hát... “Tôi chạy qua khu phố cổ nơi ngày bé ở đó và cảm thấy như có các ánh mắt thân quen của bạn bè dõi theo cổ vũ mình”, bà Yến kể lại.

Bà Lê Thị Hoàng Yến cũng nhấn mạnh thêm: “VPBank Hanoi Marathon chạy qua các đường phố, những di sản của Hà Nội với sự tham gia của đông đảo người dân thủ đô và nhiều VĐV, du khách vào dịp mùa Thu Hà Nội tháng 10 hàng năm như 1 hình thức quảng bá văn hoá, con người Thủ đô. Giải đấu cũng như một cuộc vận động toàn dân rèn luyện thể thao, hướng tới lối sống lành mạnh, yêu thể thao”.

Qua mỗi mùa giải, VPBank Hanoi Marathon đều thu hút đông đảo hơn người tham dự đặc biệt là du khách nước ngoài và các tỉnh thành. Giải cũng thu hút nhiều VĐV nổi tiếng, các VĐV phong trào, đây như một dịp tập luyện, cải thiện thành tích và truyền cảm hứng cũng như niềm tự hào đối với một giải chạy được xem như biểu tượng của Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020: Nâng trách nhiệm Chủ tịch ASEAN
VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020: Nâng trách nhiệm Chủ tịch ASEAN

VOV.VN - VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020 là giải chạy có cung đường xuyên qua phố cổ, đi qua những di sản và thắng cảnh của Thủ đô.

VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020: Nâng trách nhiệm Chủ tịch ASEAN

VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020: Nâng trách nhiệm Chủ tịch ASEAN

VOV.VN - VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020 là giải chạy có cung đường xuyên qua phố cổ, đi qua những di sản và thắng cảnh của Thủ đô.

Chạy theo cung đường VPBank Hanoi Marathon ASEAN, thấy một Hà Nội lãng mạn đêm Thu
Chạy theo cung đường VPBank Hanoi Marathon ASEAN, thấy một Hà Nội lãng mạn đêm Thu

VOV.VN - Hà Nội mùa Thu vốn rất đẹp, nhưng còn lãng mạn hơn về đêm với những tông màu trầm lắng, chất chứa tình.

Chạy theo cung đường VPBank Hanoi Marathon ASEAN, thấy một Hà Nội lãng mạn đêm Thu

Chạy theo cung đường VPBank Hanoi Marathon ASEAN, thấy một Hà Nội lãng mạn đêm Thu

VOV.VN - Hà Nội mùa Thu vốn rất đẹp, nhưng còn lãng mạn hơn về đêm với những tông màu trầm lắng, chất chứa tình.

Sôi động giải chạy Marathon đường mòn Việt Nam 2022 tại Mộc Châu
Sôi động giải chạy Marathon đường mòn Việt Nam 2022 tại Mộc Châu

VOV.VN - Hôm nay (21/5) tại cao nguyên Mộc Châu (Sơn La), trên 1.500 vận động viên đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Giải Marathon đường mòn Việt Nam năm 2022 đã tranh tài ở các nội dung từ 5km đến 70km.

Sôi động giải chạy Marathon đường mòn Việt Nam 2022 tại Mộc Châu

Sôi động giải chạy Marathon đường mòn Việt Nam 2022 tại Mộc Châu

VOV.VN - Hôm nay (21/5) tại cao nguyên Mộc Châu (Sơn La), trên 1.500 vận động viên đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Giải Marathon đường mòn Việt Nam năm 2022 đã tranh tài ở các nội dung từ 5km đến 70km.