Sôi động Giải chạy Marathon quốc tế chính thức của Hà Nội trước giờ tranh tài

VOV.VN - VPBank Hanoi Marathon sẽ trải dài trên 90 tuyên phố qua 10 di sản, 5 hồ lớn của Thủ đô Hà Nội với sự tham gia của hơn 10.000 VĐV Việt Nam và quốc tế.

VPBank Hanoi Marathon (VPHM) 2022 đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết, với những hoạt động chính thức đầu tiên của khu Expo trong 2 ngày cuối tuần 14 và 15/10. Hàng ngàn VĐV - những anh tài trên đường chạy đã tụ hội để nhận bộ Race Kit và tham gia các hoạt động sôi nổi tại các gian triển lãm của VPHM 2022.

Trong số hơn 10.000 VĐV đăng ký tham gia, VPHM 2022 chào đón hơn 1.000 VĐV quốc tế tham dự và trong số đó, có VĐV đặt mục tiêu phả kỷ lục Marathon của Việt Nam.

anh_1.jpg

Miyake Takaki phải chờ đợi hơn 3 năm mới có dịp để trở lại Hà Nội tham dự giải Marathon mà anh rất mong muốn – VPBank Ha Noi Marathon. Và mục tiêu của chân chạy người Nhật Bản là chinh phục cột mốc 2h15 ở cự ly 42km, đồng nghĩa với việc phá kỷ lục của không chỉ VPHM mà của cả Việt Nam (2 giờ 22 phút). Đây là điều không dễ, bởi chính Miyake Takaki chia sẻ, các giải chạy trước đó ở Việt Nam, anh chỉ đạt thành tích trong khoảng 2h40.

anh_2.jpg

Phạm Tiến Sản đang là đương kim Á quân cự ly 42km của VPHM và đang là nhà vô địch SEA Games 31 nội dung 2 môn phối hợp (đạp – chạy). Tiến Sản sẽ là một trong những thách thức rất lớn với Miyake Takaki bên cạnh những cái tên như Trịnh Quốc Lượng, Đỗ Quốc Luật.

anh_3.jpg

Nhóm VĐV của Malaysia tham dự VPHM với mục tiêu trải nghiệm, bởi được chạy trong các con phố của Hà Nội hàng ngàn năm tuổi là một cảm giác vô cùng thú vị và không phải du khách nào cũng có cơ hội. Đại diện của nhóm VĐV này tin rằng, họ sẽ có những kỷ niệm đẹp tại giải chạy lần này.

anh_4.jpg

Chi Trần Thị Phúc (giữa) tự hào là VĐV chủ nhà tham dự cự ly 21km. Chị Phúc sẽ cùng hơn 1000 VPBanker “phủ xanh” VPHM 2022. Trước khi tới VPHM 2022, chị Phúc đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng khi tham gia vào các thử thách nội bộ và giành giải nhất cự ly 21km của nữ.

anh_5.jpg

Khu vực EXPO của VPHM 2022 được mở cửa từ 15h ngày 14/10/2022 để chào đón các VĐV tới nhận BIB và tham quan trải nghiệm. Hàng ngàn Runner Việt Nam và Quốc tế tỏ ra háo hức trước giờ G và cũng ấn tượng với công tác tổ chức chuyên nghiệp, nhiệt tình của BTC giải.

anh_6_2.jpg

Khu EXPO của VPBank luôn thu hút đông người tới tham quan trải nghiệm. Khu vực chụp ảnh đặc biệt ấn tượng mô phỏng route map của 42km, cùng với các danh thắng mà runner sẽ chạy qua thu hút đông đảo runner check in. Không kém phần sôi nổi là khu trò chơi  “Thử thách đốt calo” nhận quà và khu vực dành cho chương trình khuyến mại, tri ân khách hàng của VPBank cũng thu hút đông đảo sự quan tâm của các VĐV và du khách./.

anh_7.jpg

VPHM 2022 sẽ chính thức khởi tranh vào 4h00 ngày 16/10/2022 với 4 cự ly 42km, 21km, 10km và 5km. Hơn 10.000 VĐV Việt Nam và quốc tế đăng ký tham dự giải đấu, trong đó cự ly 42km có số lượng đăng ký kỷ lục với hơn 3.000 VĐV. VPHM sẽ trải dài trên 90 tuyên phố qua 10 di sản, 5 hồ lớn của Thủ đô Hà Nội.

Lễ khai mạc VPBank Hanoi Marathon 2022 diễn ra vào 20 giờ ngày 15/10/2022. Đây là cuộc gặp gỡ độc đáo giữa âm nhạc và thể thao, với điểm nhấn là chương trình Liên hoan Hợp xướng quốc tế. Tại lễ khai mạc, Kỷ lục gia, HLV Nguyễn Chí Đông sẽ trao chiếc Cúp hình người chạy được mạ vàng 24 cara cho nhóm VĐV chuyên nghiệp và phong trào, với mong muốn trên đường chạy chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam có VĐV bứt phá và cuộc tìm kiếm người kế cận sẽ có hồi kết.

BTC cũng công bố hệ thống giải thưởng bao gồm các giải Nhất, Nhì, Ba hệ chuyên nghiệp cho Nam và Nữ các cự ly FM, 21 km và 10 km; các giải Nhất, Nhì Ba phong trào dành cho chung cuộc cự li 42 km; các giải thưởng theo lứa tuổi…. với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 500 triệu đồng. Đặc biệt, tại VPHM 2022, Ban Tổ chức sẽ trao giải thưởng đặc biệt cúp “Bước Chạy Vàng” cho VĐV phá được Kỷ lục Quốc gia và phần thưởng trị giá 100 triệu đồng cho mỗi giải phá kỷ lục quốc gia Nam và Nữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020: Nâng trách nhiệm Chủ tịch ASEAN
VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020: Nâng trách nhiệm Chủ tịch ASEAN

VOV.VN - VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020 là giải chạy có cung đường xuyên qua phố cổ, đi qua những di sản và thắng cảnh của Thủ đô.

VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020: Nâng trách nhiệm Chủ tịch ASEAN

VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020: Nâng trách nhiệm Chủ tịch ASEAN

VOV.VN - VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020 là giải chạy có cung đường xuyên qua phố cổ, đi qua những di sản và thắng cảnh của Thủ đô.

Chạy theo cung đường VPBank Hanoi Marathon ASEAN, thấy một Hà Nội lãng mạn đêm Thu
Chạy theo cung đường VPBank Hanoi Marathon ASEAN, thấy một Hà Nội lãng mạn đêm Thu

VOV.VN - Hà Nội mùa Thu vốn rất đẹp, nhưng còn lãng mạn hơn về đêm với những tông màu trầm lắng, chất chứa tình.

Chạy theo cung đường VPBank Hanoi Marathon ASEAN, thấy một Hà Nội lãng mạn đêm Thu

Chạy theo cung đường VPBank Hanoi Marathon ASEAN, thấy một Hà Nội lãng mạn đêm Thu

VOV.VN - Hà Nội mùa Thu vốn rất đẹp, nhưng còn lãng mạn hơn về đêm với những tông màu trầm lắng, chất chứa tình.

VPBank và SMBC ký MoU về hợp tác kinh doanh
VPBank và SMBC ký MoU về hợp tác kinh doanh

VOV.VN - Ngày 1/5, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Tập đoàn tài chính Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) đã ký kết thành công biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường tài chính Việt Nam.

VPBank và SMBC ký MoU về hợp tác kinh doanh

VPBank và SMBC ký MoU về hợp tác kinh doanh

VOV.VN - Ngày 1/5, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Tập đoàn tài chính Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) đã ký kết thành công biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường tài chính Việt Nam.