1 học sinh chết đuối vì tắm sông sau buổi liên hoan chia tay lớp

VOV.VN -Đến khoảng 21h tối 6/6, thi thể em Mười (HS lớp 12 trường TTGDTX - Hưng Hà) mới được tìm thấy, cách hiện trường vài chục mét.

Vụ tai nạn đuối nước thương tâm trên xảy ra vào 17h ngày 6/6. Danh tính nạn nhân xấu số được xác định là em Đỗ Văn Mười (SN 1996), trú tại xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà, Thái Bình. Hiện Mười đang là học sinh lớp 12 của trường TTGDTX - Hưng Hà.

Ảnh minh họa

Theo người nhà nạn nhân cho biết: Sau buổi liên hoan chia tay lớp, kết thúc kỳ thi tốt nghiệp phổ thông vừa qua, Mười cùng 4 người bạn thân rủ nhau ra sông Hồng (thuộc địa phận xã Minh Tân, giáp ranh giữa tỉnh Thái Bình và Hà Nam) để tắm. Trong lúc tắm, Mười không may bị chuột rút rồi sa chân phải chỗ nước xoáy sâu nên em đã bị dòng nước dữ nhấn chìm. 

Phát hiện không thấy Mười đâu, trong khi quần áo vẫn còn trên bờ, 4 người bạn của Mười hoảng hốt, hô hào người dân quanh đó đến ứng cứu. Khoảng nửa tiếng sau, nhận được tin báo từ quần chúng, cơ quan chức năng huyện Hưng Hà đã có mặt kịp thời và gấp rút công tác tìm kiếm, thuê thuyền bè vớt xác nạn nhân.

Đến khoảng 21h tối cùng ngày, thi thể em Mười mới được tìm thấy, cách hiện trường vài chục mét. Được biết, Mười là một học sinh ngoan ngoãn, có học lực khá.

Sáng 7/6, gia đình đã tổ chức lễ mai táng nạn nhân theo phong tục địa phương./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên