3 người chết ngạt trong hồ nước mắm

Ba công nhân là Bùi Đình Tuấn (sinh 1973), Nguyễn Hữu Tài (sinh 1970) và Trần Thìn (sinh 1964), đều trú ở phường Cam Linh, thị xã Cam Ranh.  

Khoảng 11g ngày 19/9, ba công nhân đã bị chết ngạt tại cơ sở sản xuất nước mắm Phúc Bính (tổ dân phố Linh Xuân, Cam Ranh, Khánh Hòa) do ông Nguyễn Hữu Bính làm chủ.

Sự việc xảy ra khi anh Bùi Đình Tuấn vào hồ muối mắm (cao khoảng 2,4m) để lèn chặt ống dẫn nước mắm từ hồ cái (hồ muối chỉ mới ba ngày), không cho nước mắm chảy rỉ ra hồ bên cạnh thì bị hơi ngạt làm chết tại chỗ. Sau đó, anh Nguyễn Hữu Tài và ông Trần Thìn vào cứu bạn cũng bị chết ngạt.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan cảnh sát điều tra thị xã Cam Ranh, Trung tâm Pháp y Khánh Hòa phối hợp với công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, giải phẫu tử thi để xác định nguyên nhân gây ra cái chết của các nạn nhân nói trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên