4 kiểu giày dìm dáng, chị em đừng dùng diện Tết

VOV.VN - Không chỉ dìm dáng, 4 kiểu giày này còn có thể làm giảm nét tinh tế của bộ trang phục.

Dù đang ở trong giai đoạn "nước rút" để mua sắm quần áo, các nàng cũng cần lựa chọn các món thời trang thật khéo léo, tránh gây mất điểm phong cách. Điều này đúng với cả việc chọn giày dép. Món thời trang này tuy không "chiếm sóng" nhiều, nhưng nếu chọn sai, giày dép có thể khiến bộ trang phục bớt sành điệu, thậm chí là dìm dáng người diện. Sau đây là 4 kiểu giày không tôn dáng hiệu quả, chị em nên tránh đầu tư.

Giày combat boots

Giày combat boots là một lựa chọn đầy cá tính. Kiểu giày này có thể giúp set trang phục của bạn thêm nổi bật. Tuy nhiên, combat boots lại kém hiệu quả trong khoản hack dáng. Thiết kế buộc dây của combat boots có thể tạo sự rối mắt cho set đồ, khiến đôi chân của bạn trông nặng nề hơn. Lựa chọn hoàn hảo để thay thế là boots trơn, thiết kế nhỏ gọn. Không chỉ tạo sự thanh thoát cho vóc dáng, mẫu giày này còn sang chảnh hóa cả set trang phục, và rất dễ mix đồ.

Giày thể thao đế thô

Giày thể thao đế thô trông khá "lạc điệu" với những set trang phục Tết long lanh và nữ tính. Nói cách khác, mẫu giày này có thể làm giảm đi vẻ sang xịn mịn vốn có của outfit. Chưa hết, với thiết kế cồng kềnh, giày đế thô sẽ khiến đôi chân trông ngắn hơn và vóc dáng bị dìm. Nếu yêu thích giày thể thao, bạn nên chọn các thiết kế có phom dáng gọn gàng. Mẫu giày này trẻ trung, nhưng vẫn đảm bảo sự thanh lịch và tinh tế cho set trang phục. Bên cạnh đó, sneaker phom dáng nhỏ gọn sẽ không dìm chiều cao.

Giày cao gót độn đế

Giày cao gót vốn dĩ là "bảo bối" hack chân của chị em. Tuy nhiên, kiểu giày này vẫn có thể cho tác dụng ngược, nếu bạn chọn sai. Cụ thể thì khi đi giày cao gót độn đế, đôi chân của bạn trở nên cồng kềnh hơn. Mẫu giày này thậm chí có thể giảm bớt vẻ tinh tế của set trang phục. Bạn vẫn nên ưu tiên những đôi giày cao gót thiết kế nịnh chân như: giày mũi nhọn, giày sandal quai mảnh, giày màu be… Các thiết kế giày này kéo chân hiệu quả, và tạo sự thanh thoát cho vóc dáng.

Boots nhăn cao cổ

Boots cao cổ vốn là đôi giày dễ dìm dáng, nếu chị em không lựa chọn và mix đồ khéo léo. Đặc biệt, khi chị em chọn boots cao cổ chất liệu dễ nhăn, vóc dáng sẽ khó được tôn lên hiệu quả. Boots da vẫn là lựa chọn lý tưởng nhất. Kiểu boots này có độ đứng dáng và gọn chân, nên sẽ tôn chiều cao tốt. Boots da còn mang tới vẻ hiện đại, trẻ trung, các nàng không cần suy nghĩ quá nhiều khi mix đồ, mà vẫn có được set trang phục sành điệu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người trẻ háo hức thanh nhiệt cơ thể, refresh bản thân trước Tết để đón lộc đầu năm
Người trẻ háo hức thanh nhiệt cơ thể, refresh bản thân trước Tết để đón lộc đầu năm

VOV.VN - Thay vì đắm mình trong các buổi year end party, tiệc gặp mặt tổng kết ngập tràn đồ uống có cồn thì những ngày này, người trẻ Việt lại thể hiện “chất riêng” khi đổ xô thanh nhiệt cơ thể, refesh bản thân khi Tết đã cận kề để đón lộc đầu năm, sẵn sàng cho một năm mới bùng nổ, nhiều may mắn hơn.

Người trẻ háo hức thanh nhiệt cơ thể, refresh bản thân trước Tết để đón lộc đầu năm

Người trẻ háo hức thanh nhiệt cơ thể, refresh bản thân trước Tết để đón lộc đầu năm

VOV.VN - Thay vì đắm mình trong các buổi year end party, tiệc gặp mặt tổng kết ngập tràn đồ uống có cồn thì những ngày này, người trẻ Việt lại thể hiện “chất riêng” khi đổ xô thanh nhiệt cơ thể, refesh bản thân khi Tết đã cận kề để đón lộc đầu năm, sẵn sàng cho một năm mới bùng nổ, nhiều may mắn hơn.

Làm thế nào để có một năm mới thuận lợi?
Làm thế nào để có một năm mới thuận lợi?

VOV.VN - Tết đến cũng là lúc mọi người, mọi nhà đều mong muốn có được một khởi đầu mới may mắn, bình an. Đây là khoảng thời gian làm mới bản thân để sẵn sàng cho những kế hoạch, dự định ở phía trước.

Làm thế nào để có một năm mới thuận lợi?

Làm thế nào để có một năm mới thuận lợi?

VOV.VN - Tết đến cũng là lúc mọi người, mọi nhà đều mong muốn có được một khởi đầu mới may mắn, bình an. Đây là khoảng thời gian làm mới bản thân để sẵn sàng cho những kế hoạch, dự định ở phía trước.

Vì sao năm Mão của Việt Nam là mèo trong khi các nước châu Á lại là thỏ?
Vì sao năm Mão của Việt Nam là mèo trong khi các nước châu Á lại là thỏ?

Nguyên nhân cho sự khác biệt là do khi tiếp nhận lịch Can - Chi, người Việt đã biến đổi thỏ thành mèo để phù hợp với địa lý và văn hóa nước mình.

Vì sao năm Mão của Việt Nam là mèo trong khi các nước châu Á lại là thỏ?

Vì sao năm Mão của Việt Nam là mèo trong khi các nước châu Á lại là thỏ?

Nguyên nhân cho sự khác biệt là do khi tiếp nhận lịch Can - Chi, người Việt đã biến đổi thỏ thành mèo để phù hợp với địa lý và văn hóa nước mình.