Phương Tây xem xét các gói viện trợ "khủng" cho Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước châu Âu cũng sẽ nhóm họp để bàn về một đề xuất chi tới 20 tỷ EURO, tương đương với 22,4 tỷ USD để mua vũ khí, đạn dược viện trợ quân sự cho Ukraine trong vòng 4 năm.

Hôm qua (19/7 - theo giờ địa phương), Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố gói viện trợ an ninh bổ sung cho Ukraine trị giá khoảng 1,3 tỷ USD. Gói viện trợ này bao gồm các thiết bị phòng không, máy bay không người lái và đạn dược. Quyết định của Mỹ được đưa ra 1 ngày sau cuộc họp trực tuyến với Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine.

Còn theo các nguồn tin châu Âu, hôm nay (20/7), Ngoại trưởng các nước châu Âu cũng sẽ nhóm họp để bàn về một đề xuất chi tới 20 tỷ EURO, tương đương với 22,4 tỷ USD để mua vũ khí, đạn dược viện trợ quân sự cho Ukraine trong vòng 4 năm. Mục tiêu mỗi năm Ukraine sẽ nhận được 5 tỷ EURO từ EU.

Đây là đề xuất của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU - ông Josep Borrell, nhằm hỗ trợ Ukraine về lâu dài. Đồng thời cũng là mục tiêu mà các nước phương Tây đã thảo luận trong cuộc họp thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) vừa qua.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc thúc đẩy chuyển 150 triệu USD viện trợ cho Ukraine
Hàn Quốc thúc đẩy chuyển 150 triệu USD viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trong chuyến thăm bất ngờ tới nước này đã cam kết sẽ tăng cường viện trợ cho Ukraine.

Hàn Quốc thúc đẩy chuyển 150 triệu USD viện trợ cho Ukraine

Hàn Quốc thúc đẩy chuyển 150 triệu USD viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trong chuyến thăm bất ngờ tới nước này đã cam kết sẽ tăng cường viện trợ cho Ukraine.

New Zealand cam kết tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine
New Zealand cam kết tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 13/7, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Litva, Thủ tướng Chris Hipkins đã có cuộc gặp song phương với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tái khẳng định các cam kết của New Zealand về việc tiếp tục triển khai các gói hỗ trợ nhân đạo và viện trợ quân sự cho Ukraine cũng như các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga và Belarus.

New Zealand cam kết tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine

New Zealand cam kết tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 13/7, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Litva, Thủ tướng Chris Hipkins đã có cuộc gặp song phương với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tái khẳng định các cam kết của New Zealand về việc tiếp tục triển khai các gói hỗ trợ nhân đạo và viện trợ quân sự cho Ukraine cũng như các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga và Belarus.

Phản ứng của Nga trước việc G7, NATO cam kết hỗ trợ lâu dài cho Ukraine
Phản ứng của Nga trước việc G7, NATO cam kết hỗ trợ lâu dài cho Ukraine

VOV.VN - Sau Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius, Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu (G7) đã thông qua tuyên bố chung với các đảm bảo an ninh lâu dài cho Ukraine.

Phản ứng của Nga trước việc G7, NATO cam kết hỗ trợ lâu dài cho Ukraine

Phản ứng của Nga trước việc G7, NATO cam kết hỗ trợ lâu dài cho Ukraine

VOV.VN - Sau Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius, Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu (G7) đã thông qua tuyên bố chung với các đảm bảo an ninh lâu dài cho Ukraine.

Australia tăng cường viện trợ xe bọc thép hạng nặng Bushmaster cho Ukraine
Australia tăng cường viện trợ xe bọc thép hạng nặng Bushmaster cho Ukraine

VOV.VN - Bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Litva, chiều nay (12/7), Thủ tướng Australia Althony Albanese đã có cuộc gặp song phương với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và công bố gói viện trợ quân sự bổ sung gồm 30 xe bọc thép hạng nặng Bushmaster.

Australia tăng cường viện trợ xe bọc thép hạng nặng Bushmaster cho Ukraine

Australia tăng cường viện trợ xe bọc thép hạng nặng Bushmaster cho Ukraine

VOV.VN - Bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Litva, chiều nay (12/7), Thủ tướng Australia Althony Albanese đã có cuộc gặp song phương với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và công bố gói viện trợ quân sự bổ sung gồm 30 xe bọc thép hạng nặng Bushmaster.

Đồng minh vượt giới hạn, Mỹ có nối bước hỗ trợ tên lửa tầm xa cho Ukraine?
Đồng minh vượt giới hạn, Mỹ có nối bước hỗ trợ tên lửa tầm xa cho Ukraine?

VOV.VN - Các quan chức giấu tên phương Tây cho biết đã có một cuộc thảo luận kín trong chính quyền Tổng thống Biden về việc có cung cấp tên lửa dẫn đường đất đối đất ATACMS cho Ukraine hay không.

Đồng minh vượt giới hạn, Mỹ có nối bước hỗ trợ tên lửa tầm xa cho Ukraine?

Đồng minh vượt giới hạn, Mỹ có nối bước hỗ trợ tên lửa tầm xa cho Ukraine?

VOV.VN - Các quan chức giấu tên phương Tây cho biết đã có một cuộc thảo luận kín trong chính quyền Tổng thống Biden về việc có cung cấp tên lửa dẫn đường đất đối đất ATACMS cho Ukraine hay không.