Ba Tơ: Xuất hiện thêm ca mắc viêm da dày sừng

(VOV) - Ngành y tế và địa phương đang gấp rút triển khai các biện pháp bao vây, khống chế không để dịch bệnh lây lan.

Lúc 16h30 chiều 4/3, Trung tâm y tế huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi lại tiếp nhận thêm bệnh nhân thứ 5 mắc hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân. Đó là bà Phạm Thị Xoa (sinh năm 1938) ở thôn Làng Rêu, xã Ba Điền, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

Triệu chứng viêm da dày sừng ở tay (Ảnh minh họa)

Bà Xoa đã từng được chữa khỏi bệnh hồi năm ngoái, gia đình bà có 2 người đã tử vong vì căn bệnh này. Bà là trường hợp tái phát thứ 2 cùng với 3 ca bệnh mới phát hiện tại ổ dịch cũ – thôn Làng Rêu, xã Ba Điền.

Ông Lê Hàn Phong, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ cho biết: Huyện Ba Tơ đang chỉ đạo các địa phương gấp rút triển khai các biện pháp phòng ngừa bao vây, đặc biệt là việc trấn an người dân.

“Sáng nay, huyện đi kiểm tra vận động, tâm lý bà con còn hoang mang sau khi bệnh tái phát và phát hiện bệnh mới. Hiện, chúng tôi vận động tuyên truyền, dùng các biện pháp để bà con yên tâm. Tránh phần tử xấu lợi dụng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ảnh hưởng đến lao động sản xuất của nhân dân”, ông Lê Hàn Phong nói.

Trong khi chờ đợi kết luận của các cơ quan chuyên môn về nguyên nhân gây bệnh, địa phương và ngành y tế  tỉnh Quảng Ngãi đang gấp rút tiến hành tổng vệ sinh môi trường, vận động người dân không ăn gạo mốc, gạo ủ,; khi phát hiện có các dấu hiệu tổn thương ở bàn tay, bàn chân... phải đến ngay cơ sở y tế để điều trị kịp thời...

Bác sĩ Đặng Thị Phượng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ cho biết: “Tiếp tục duy trì các biện pháp ở cộng đồng đối với Ba Điền, còn các xã khác thì tăng cường kiểm tra giám sát. Đến nay, chúng tôi đã đưa cán bộ y tế về các xã giám sát 100% để phát hiện kịp thời”.

Sáng 5/3, đoàn công tác sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi và Bệnh viện Da liễu TW trực tiếp thăm khám, kiểm tra và lấy mẫu bệnh phẩm của 5 bệnh  nhân đang được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Ba Tơ. Sau 4 ngày điều trị, bệnh nhân Phạm Thị Ngắp (75 tuổi) nặng nhất với các biểu hiện lâm sàn lở loét chân, sưng thâm tím, rìa tím đậm xung quanh bàn chân; 3 trường hợp còn lại có biểu hiện nhẹ hơn. Hiện sức khỏe của các bệnh nhân đang tạm ổn.

Trong hai ngày 6 và 7/3, ngành y tế sẽ tổ chức khám sàng lọc và cấp thuốc điều trị dự phòng cho 100% người dân xã Ba Điền, huyện Ba Tơ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Bệnh lạ” ở Quảng Ngãi tạm lắng
“Bệnh lạ” ở Quảng Ngãi tạm lắng

Suốt một thời gian dài khiến người dân vùng bệnh bất an, bệnh viêm da dày sừng bàn tay bàn chân ở huyện Ba Tơ đang tạm lắng.

“Bệnh lạ” ở Quảng Ngãi tạm lắng

“Bệnh lạ” ở Quảng Ngãi tạm lắng

Suốt một thời gian dài khiến người dân vùng bệnh bất an, bệnh viêm da dày sừng bàn tay bàn chân ở huyện Ba Tơ đang tạm lắng.

Quảng Ngãi khám, cấp thuốc cho người mắc “bệnh lạ”
Quảng Ngãi khám, cấp thuốc cho người mắc “bệnh lạ”

Hơn 400 người dân tại 4 thôn của xã Ba Điền, huyện Ba Tơ được khám sàng lọc trong đợt này.

Quảng Ngãi khám, cấp thuốc cho người mắc “bệnh lạ”

Quảng Ngãi khám, cấp thuốc cho người mắc “bệnh lạ”

Hơn 400 người dân tại 4 thôn của xã Ba Điền, huyện Ba Tơ được khám sàng lọc trong đợt này.

Nguy cơ tái bùng phát và lan rộng “bệnh lạ” ở Quảng Ngãi
Nguy cơ tái bùng phát và lan rộng “bệnh lạ” ở Quảng Ngãi

(VOV) -Từ giữa tháng 2 đến nay, tại tỉnh Quảng Ngãi đã có 6 trường hợp mắc hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân.

Nguy cơ tái bùng phát và lan rộng “bệnh lạ” ở Quảng Ngãi

Nguy cơ tái bùng phát và lan rộng “bệnh lạ” ở Quảng Ngãi

(VOV) -Từ giữa tháng 2 đến nay, tại tỉnh Quảng Ngãi đã có 6 trường hợp mắc hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân.

Bệnh lạ tái phát ở Quảng Ngãi
Bệnh lạ tái phát ở Quảng Ngãi

(VOV) - Sau một thời gian tạm lắng, huyện Ba Tơ lại xuất hiện bệnh nhi 4 tuổi nghi mắc Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân.

Bệnh lạ tái phát ở Quảng Ngãi

Bệnh lạ tái phát ở Quảng Ngãi

(VOV) - Sau một thời gian tạm lắng, huyện Ba Tơ lại xuất hiện bệnh nhi 4 tuổi nghi mắc Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân.