Bắc Bộ tiếp tục mưa dông, đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh

VOV.VN -Do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 17 – 20 độ vĩ bắc nối với một vùng áp thấp có vị trí lúc 1h sáng nay (12/6) ở khoảng 17. 5 – 18.5N; 113.5 – 114.5E nên ở Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa dông mạnh, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.
Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.

Cần chú ý theo dõi sự phát triển của vùng áp thấp này trong các bản tin tiếp theo.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 12/6:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26oC; cao nhất từ: 30 – 33oC

 

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27oC; cao nhất từ: 29 – 32oC

 

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh; vùng núi đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27oC; cao nhất từ: 30 – 33 oC

 

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày có mưa rào vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28oC; cao nhất từ: 32 – 35oC

 

Tây Nguyên: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23oC; cao nhất từ: 29 – 32oC

 

Nam Bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27oC; cao nhất từ: 31 – 34oC

 

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27oC; cao nhất từ: 29 – 32oC./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Khẩn trương thu dọn cây xanh bị gãy đổ hàng loạt sau mưa dông
Hà Nội: Khẩn trương thu dọn cây xanh bị gãy đổ hàng loạt sau mưa dông

VOV.VN -Các lực lượng chức năng có mặt trên khắp các tuyến đường để giải quyết sự cố cây xanh đổ hàng loạt và phân luồng giao thông.

Hà Nội: Khẩn trương thu dọn cây xanh bị gãy đổ hàng loạt sau mưa dông

Hà Nội: Khẩn trương thu dọn cây xanh bị gãy đổ hàng loạt sau mưa dông

VOV.VN -Các lực lượng chức năng có mặt trên khắp các tuyến đường để giải quyết sự cố cây xanh đổ hàng loạt và phân luồng giao thông.

Hình ảnh: Cây xanh gãy đổ hàng loạt chắn ngang đường sau mưa dông
Hình ảnh: Cây xanh gãy đổ hàng loạt chắn ngang đường sau mưa dông

VOV.VN -Công nhân Công ty Cây xanh tiếp tục cưa cắt cây đổ thành từng khúc để chuyển đi, giải phóng mặt đường.

Hình ảnh: Cây xanh gãy đổ hàng loạt chắn ngang đường sau mưa dông

Hình ảnh: Cây xanh gãy đổ hàng loạt chắn ngang đường sau mưa dông

VOV.VN -Công nhân Công ty Cây xanh tiếp tục cưa cắt cây đổ thành từng khúc để chuyển đi, giải phóng mặt đường.

Đua thuyền gặp mưa dông, 2 người thiệt mạng ở hồ Tây
Đua thuyền gặp mưa dông, 2 người thiệt mạng ở hồ Tây

Vào khoảng 18 giờ ngày 4/6, hai nam thanh niên chèo thuyền ở hồ Tây đã gặp mưa dông, gió giật mạnh.

Đua thuyền gặp mưa dông, 2 người thiệt mạng ở hồ Tây

Đua thuyền gặp mưa dông, 2 người thiệt mạng ở hồ Tây

Vào khoảng 18 giờ ngày 4/6, hai nam thanh niên chèo thuyền ở hồ Tây đã gặp mưa dông, gió giật mạnh.

Hà Nội: 3 người chết do mưa to, gió lốc
Hà Nội: 3 người chết do mưa to, gió lốc

VOV.VN -Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội có công điện yêu cầu ứng trực kịp thời xử lý sự cố do thiên tai gây ra.

Hà Nội: 3 người chết do mưa to, gió lốc

Hà Nội: 3 người chết do mưa to, gió lốc

VOV.VN -Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội có công điện yêu cầu ứng trực kịp thời xử lý sự cố do thiên tai gây ra.

Hà Nội còn 12 điểm ngập khi lượng mưa trên 50 mm
Hà Nội còn 12 điểm ngập khi lượng mưa trên 50 mm

Công ty thoát nước đã có phương án đóng cọc, căng dây cảnh báo nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Hà Nội còn 12 điểm ngập khi lượng mưa trên 50 mm

Hà Nội còn 12 điểm ngập khi lượng mưa trên 50 mm

Công ty thoát nước đã có phương án đóng cọc, căng dây cảnh báo nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Hà Nội: Cây cổ thụ đổ, đè chết tài xế taxi trong mưa dông
Hà Nội: Cây cổ thụ đổ, đè chết tài xế taxi trong mưa dông

VOV.VN - Mưa to gió lớn đã khiến nhiều cây xanh gãy đổ đè bẹp phương tiện giao thông, ít nhất có 1 người chết.

Hà Nội: Cây cổ thụ đổ, đè chết tài xế taxi trong mưa dông

Hà Nội: Cây cổ thụ đổ, đè chết tài xế taxi trong mưa dông

VOV.VN - Mưa to gió lớn đã khiến nhiều cây xanh gãy đổ đè bẹp phương tiện giao thông, ít nhất có 1 người chết.

Hà Nội đối phó với mưa dông, úng ngập
Hà Nội đối phó với mưa dông, úng ngập

VOV.VN -Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều tối nay (6/6), mây giông sẽ xuất hiện tại khu vực Bắc Bộ.

Hà Nội đối phó với mưa dông, úng ngập

Hà Nội đối phó với mưa dông, úng ngập

VOV.VN -Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều tối nay (6/6), mây giông sẽ xuất hiện tại khu vực Bắc Bộ.

Tặng 240 hệ thống thu chứa nước mưa cho các hộ nghèo Đồng Tháp
Tặng 240 hệ thống thu chứa nước mưa cho các hộ nghèo Đồng Tháp

VOV.VN - Tổng trị giá của các hệ thống thu chứa nước mưa là 26.000 USD nhằm giúp người dân có thể thu và trữ nước sạch cho sinh hoạt.

Tặng 240 hệ thống thu chứa nước mưa cho các hộ nghèo Đồng Tháp

Tặng 240 hệ thống thu chứa nước mưa cho các hộ nghèo Đồng Tháp

VOV.VN - Tổng trị giá của các hệ thống thu chứa nước mưa là 26.000 USD nhằm giúp người dân có thể thu và trữ nước sạch cho sinh hoạt.

Hà Nội: Thu dọn hàng trăm cây đổ, gẫy sau mưa giông
Hà Nội: Thu dọn hàng trăm cây đổ, gẫy sau mưa giông

VOV.VN -Cơn mưa dông lớn xảy ra chiều tối 4/6 đã khiến hàng loạt cây xanh, cột điện, cột đèn tín hiệu giao thông tại Hà Nội bị lật đổ...

Hà Nội: Thu dọn hàng trăm cây đổ, gẫy sau mưa giông

Hà Nội: Thu dọn hàng trăm cây đổ, gẫy sau mưa giông

VOV.VN -Cơn mưa dông lớn xảy ra chiều tối 4/6 đã khiến hàng loạt cây xanh, cột điện, cột đèn tín hiệu giao thông tại Hà Nội bị lật đổ...

Bắc Bộ mưa dông, đề phòng tố lốc và gió giật mạnh
Bắc Bộ mưa dông, đề phòng tố lốc và gió giật mạnh

VOV.VN -Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, cần đề phòng có tố lốc và gió giật.

Bắc Bộ mưa dông, đề phòng tố lốc và gió giật mạnh

Bắc Bộ mưa dông, đề phòng tố lốc và gió giật mạnh

VOV.VN -Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, cần đề phòng có tố lốc và gió giật.

Bộ GD-ĐT ra Công điện về phòng chống mưa lũ
Bộ GD-ĐT ra Công điện về phòng chống mưa lũ

VOV.VN -Bộ đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc và đồng bằng Bắc Bộ chủ động khẩn trương đối phó với tình hình mưa lũ.

Bộ GD-ĐT ra Công điện về phòng chống mưa lũ

Bộ GD-ĐT ra Công điện về phòng chống mưa lũ

VOV.VN -Bộ đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc và đồng bằng Bắc Bộ chủ động khẩn trương đối phó với tình hình mưa lũ.