Mỹ tiếp tục chính sách mơ hồ chiến lược trong vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 22/7 cho biết Mỹ không thay đổi chính sách của mình đối với Đài Loan và đang giám sát chặt chẽ các diễn biến tại đây.

Phát biểu tại Diễn đàn an ninh Aspen, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Sullivan khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục chính sách mơ hồ chiến lược đối với Đài Loan. Theo ông Sullivan, Mỹ tiếp tục thận trọng trước khả năng gia tăng xung đột với Trung Quốc có thể dẫn tới một cuộc chiến tranh lạnh mới.

Phát biểu của ông Sullivan được đưa ra trong bối cảnh có thông tin Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi có kế hoạch thăm Đài Loan vào tháng tới. Tổng thống Joe Biden nói rằng quân đội Mỹ “không nghĩ đây là ý tưởng tốt vào thời điểm hiện tại”.

Bà Pelosi cho biết chưa nghe về bình luận của ông Biden và cũng từ chối cho biết có thực hiện chuyến thăm hay không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tình báo Anh: Nga sắp cạn kiệt nguồn lực ở Ukraine
Tình báo Anh: Nga sắp cạn kiệt nguồn lực ở Ukraine

VOV.VN - Người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại Anh (MI6) vừa cho rằng Nga đang chật vật duy trì chiến dịch quân sự ở Ukraine và do vậy, Ukraine sẽ có cơ hội phản công.

Tình báo Anh: Nga sắp cạn kiệt nguồn lực ở Ukraine

Tình báo Anh: Nga sắp cạn kiệt nguồn lực ở Ukraine

VOV.VN - Người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại Anh (MI6) vừa cho rằng Nga đang chật vật duy trì chiến dịch quân sự ở Ukraine và do vậy, Ukraine sẽ có cơ hội phản công.

Trung Quốc bác bỏ mọi ý đồ so sánh vấn đề Đài Loan với cuộc khủng hoảng Ukraine
Trung Quốc bác bỏ mọi ý đồ so sánh vấn đề Đài Loan với cuộc khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - “Trung Quốc bác bỏ mọi sự so sánh vấn đề Đài Loan với cuộc khủng hoảng Ukraine và kiên quyết bảo vệ lợi ích cốt lõi của mình”, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói trong cuộc trao đổi ý kiến với Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar về vấn đề Ukraine ngày 7/7.

Trung Quốc bác bỏ mọi ý đồ so sánh vấn đề Đài Loan với cuộc khủng hoảng Ukraine

Trung Quốc bác bỏ mọi ý đồ so sánh vấn đề Đài Loan với cuộc khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - “Trung Quốc bác bỏ mọi sự so sánh vấn đề Đài Loan với cuộc khủng hoảng Ukraine và kiên quyết bảo vệ lợi ích cốt lõi của mình”, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói trong cuộc trao đổi ý kiến với Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar về vấn đề Ukraine ngày 7/7.

Trung Quốc cảnh báo Mỹ không nên “ảo tưởng” trong vấn đề Đài Loan
Trung Quốc cảnh báo Mỹ không nên “ảo tưởng” trong vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Dương Khiết Trì hôm qua (13/6) trong cuộc gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan tại Luxembourg đã cảnh báo Mỹ không nên phán đoán sai lầm và ảo tưởng trong vấn đề Đài Loan.

Trung Quốc cảnh báo Mỹ không nên “ảo tưởng” trong vấn đề Đài Loan

Trung Quốc cảnh báo Mỹ không nên “ảo tưởng” trong vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Dương Khiết Trì hôm qua (13/6) trong cuộc gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan tại Luxembourg đã cảnh báo Mỹ không nên phán đoán sai lầm và ảo tưởng trong vấn đề Đài Loan.

Hồ sơ mật: Mỹ từng định ném bom hạt nhân xuống Trung Quốc để bảo vệ Đài Loan
Hồ sơ mật: Mỹ từng định ném bom hạt nhân xuống Trung Quốc để bảo vệ Đài Loan

VOV.VN - Vừa có thêm thông tin mật được công bố về việc Mỹ từng định dùng bom hạt nhân để ngăn chặn chiến dịch tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan hồi năm 1958.

Hồ sơ mật: Mỹ từng định ném bom hạt nhân xuống Trung Quốc để bảo vệ Đài Loan

Hồ sơ mật: Mỹ từng định ném bom hạt nhân xuống Trung Quốc để bảo vệ Đài Loan

VOV.VN - Vừa có thêm thông tin mật được công bố về việc Mỹ từng định dùng bom hạt nhân để ngăn chặn chiến dịch tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan hồi năm 1958.

“Thiên hạ đại loạn”, Trung Quốc hưởng lợi trong cuộc đối đầu với phương Tây?
“Thiên hạ đại loạn”, Trung Quốc hưởng lợi trong cuộc đối đầu với phương Tây?

VOV.VN - Theo cách nhìn của giới lãnh đạo Trung Quốc hiện nay, đại dịch Covid-19 dường như đã tạo lợi thế để Trung Quốc bứt phá trước phương Tây nhờ vào việc Trung Quốc đã kiểm soát tốt đại dịch.

“Thiên hạ đại loạn”, Trung Quốc hưởng lợi trong cuộc đối đầu với phương Tây?

“Thiên hạ đại loạn”, Trung Quốc hưởng lợi trong cuộc đối đầu với phương Tây?

VOV.VN - Theo cách nhìn của giới lãnh đạo Trung Quốc hiện nay, đại dịch Covid-19 dường như đã tạo lợi thế để Trung Quốc bứt phá trước phương Tây nhờ vào việc Trung Quốc đã kiểm soát tốt đại dịch.

Chính sách của Mỹ đang đẩy Nga xích lại gần Trung Quốc
Chính sách của Mỹ đang đẩy Nga xích lại gần Trung Quốc

VOV.VN - Giới chuyên gia cho rằng Mỹ liên kết với Nga thì sẽ có lợi hơn cho chính họ. Nhưng chính sách của Mỹ đối với Nga đang đẩy Nga nghiêng về cực Trung Quốc, từ đó tạo ra các bất lợi lớn cho chính phương Tây.

Chính sách của Mỹ đang đẩy Nga xích lại gần Trung Quốc

Chính sách của Mỹ đang đẩy Nga xích lại gần Trung Quốc

VOV.VN - Giới chuyên gia cho rằng Mỹ liên kết với Nga thì sẽ có lợi hơn cho chính họ. Nhưng chính sách của Mỹ đối với Nga đang đẩy Nga nghiêng về cực Trung Quốc, từ đó tạo ra các bất lợi lớn cho chính phương Tây.