Bắt 280kg mứt “đặc sản Đà Lạt” nghi của Trung Quốc

280kg mứt này bao gồm mứt khoai lang, canh tuyết, ô liu tươi, sấu khế, mứt hoa hồng… có thể được nhập về từ Trung Quốc. 

Ngày 8/8, tin từ Đội Quản lý thị trường số 1 Lâm Đồng tại TP Đà Lạt cho biết, vừa bắt giữ 280kg mứt các loại không rõ nguồn gốc tại quầy hàng đặc sản do ông Võ Chính làm chủ, tại quầy 3 - B3 - 17 Tầng 3 - Center Khu C Chợ Đà Lạt.

Rất nhiều hàng Trung Quốc núp bóng đặc sản Đà Lạt (Ảnh minh họa)

Tại thời điểm lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, ông Võ Chính không xuất trình được các giấy tờ cần thiết để chứng mình nguồn gốc xuất xứ của lô hàng. 280kg mứt này bao gồm mứt khoai lang, canh tuyết, ô liu tươi, sấu khế, mứt hoa hồng… có thể được nhập về từ Trung Quốc. Hiện lô hàng này đã bị Đội quản lý thị trường số 1 lập biên bản, tạm giữ để tiến hành làm rõ theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào cuối năm 2012, cơ quan chức năng TP Đà Lạt cũng đã “đánh úp” được 1,4 tấn mứt Trung Quốc đội lốt đặc sản Đà Lạt tại một gara xe trên đường Nguyên Tử Lực - con đường kinh doanh các mặt hàng được giới thiệu là đặc sản Đà Lạt lớn nhất thành phố này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phú Thọ thu giữ gần 4 tấn mứt tết kém chất lượng
Phú Thọ thu giữ gần 4 tấn mứt tết kém chất lượng

(VOV) -Số hàng kém chất lượng vừa bị thu giữ tập trung tại thành phố Việt Trì, các huyện Thanh Ba và Tam Nông.

Phú Thọ thu giữ gần 4 tấn mứt tết kém chất lượng

Phú Thọ thu giữ gần 4 tấn mứt tết kém chất lượng

(VOV) -Số hàng kém chất lượng vừa bị thu giữ tập trung tại thành phố Việt Trì, các huyện Thanh Ba và Tam Nông.

Thu giữ thực phẩm chức năng trị ung thư không rõ nguồn gốc
Thu giữ thực phẩm chức năng trị ung thư không rõ nguồn gốc

Đáng chú ý, Bộ Y tế chưa cấp phép lưu hành trong nước sản phẩm này.

Thu giữ thực phẩm chức năng trị ung thư không rõ nguồn gốc

Thu giữ thực phẩm chức năng trị ung thư không rõ nguồn gốc

Đáng chú ý, Bộ Y tế chưa cấp phép lưu hành trong nước sản phẩm này.

Mứt Trung Quốc đội lốt đặc sản mứt Đà Lạt
Mứt Trung Quốc đội lốt đặc sản mứt Đà Lạt

(VOV) - Hàng hóa Trung Quốc đội lốt đặc sản Đà Lạt là hành vi đánh tráo thương hiệu nghiêm trọng cần phải được chấn chỉnh.

Mứt Trung Quốc đội lốt đặc sản mứt Đà Lạt

Mứt Trung Quốc đội lốt đặc sản mứt Đà Lạt

(VOV) - Hàng hóa Trung Quốc đội lốt đặc sản Đà Lạt là hành vi đánh tráo thương hiệu nghiêm trọng cần phải được chấn chỉnh.

Phát hiện xe tải chở 5 khối gỗ không rõ nguồn gốc
Phát hiện xe tải chở 5 khối gỗ không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình vừa phát hiện và bắt giữ một xe tải vận chuyển gỗ chưa rõ nguồn gốc.

Phát hiện xe tải chở 5 khối gỗ không rõ nguồn gốc

Phát hiện xe tải chở 5 khối gỗ không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình vừa phát hiện và bắt giữ một xe tải vận chuyển gỗ chưa rõ nguồn gốc.

Phát hiện 10 tấn gà đông lạnh không rõ nguồn gốc
Phát hiện 10 tấn gà đông lạnh không rõ nguồn gốc

Chủ hàng là bà Lê Thị Nhung ở thành phố Hải Phòng, thuê tài xế Khánh chở từ Hà Nội vào Đà Nẵng để tiêu thụ.

Phát hiện 10 tấn gà đông lạnh không rõ nguồn gốc

Phát hiện 10 tấn gà đông lạnh không rõ nguồn gốc

Chủ hàng là bà Lê Thị Nhung ở thành phố Hải Phòng, thuê tài xế Khánh chở từ Hà Nội vào Đà Nẵng để tiêu thụ.

Phát hiện gần 5 tấn mứt không rõ nguồn gốc, hạn dùng
Phát hiện gần 5 tấn mứt không rõ nguồn gốc, hạn dùng

Sản phẩm mứt khoai lang trên nhãn ghi toàn tiếng Trung Quốc nhưng không ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng.

Phát hiện gần 5 tấn mứt không rõ nguồn gốc, hạn dùng

Phát hiện gần 5 tấn mứt không rõ nguồn gốc, hạn dùng

Sản phẩm mứt khoai lang trên nhãn ghi toàn tiếng Trung Quốc nhưng không ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng.

Thịt thối, mứt hết hạn biến thành hàng nhập khẩu
Thịt thối, mứt hết hạn biến thành hàng nhập khẩu

Nhiều mặt hàng thực phẩm, mứt, kẹo quá hạn sử dụng đang được Công ty Cổ phần XNK thực phẩm Bách Hợp phù phép thành hàng mới "ra lò"

Thịt thối, mứt hết hạn biến thành hàng nhập khẩu

Thịt thối, mứt hết hạn biến thành hàng nhập khẩu

Nhiều mặt hàng thực phẩm, mứt, kẹo quá hạn sử dụng đang được Công ty Cổ phần XNK thực phẩm Bách Hợp phù phép thành hàng mới "ra lò"

Tràn lan kẹo bánh, mứt Tết không rõ xuất xứ
Tràn lan kẹo bánh, mứt Tết không rõ xuất xứ

VOV.VN - Trên thị trường hiện có rất nhiều mặt hàng bánh kẹo, mứt Tết không in nhãn mác, nơi sản xuất và hạn sử dụng.

Tràn lan kẹo bánh, mứt Tết không rõ xuất xứ

Tràn lan kẹo bánh, mứt Tết không rõ xuất xứ

VOV.VN - Trên thị trường hiện có rất nhiều mặt hàng bánh kẹo, mứt Tết không in nhãn mác, nơi sản xuất và hạn sử dụng.

Thái Bình tiêu huỷ 1.000 con gia cầm không rõ nguồn gốc
Thái Bình tiêu huỷ 1.000 con gia cầm không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Đội kiểm dịch đã tiến hành tiêu hủy số gia cầm không rõ nguồn gốc theo quy định.

Thái Bình tiêu huỷ 1.000 con gia cầm không rõ nguồn gốc

Thái Bình tiêu huỷ 1.000 con gia cầm không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Đội kiểm dịch đã tiến hành tiêu hủy số gia cầm không rõ nguồn gốc theo quy định.

Phát hiện xe khách vận chuyển gỗ không rõ nguồn gốc
Phát hiện xe khách vận chuyển gỗ không rõ nguồn gốc

VOV.VN - 2m3 gỗ không rõ nguồn gốc được bà Hiền (trú tại TP Thanh Hóa) mua ở Như Xuân về thành phố Thanh Hóa tiêu thụ.

Phát hiện xe khách vận chuyển gỗ không rõ nguồn gốc

Phát hiện xe khách vận chuyển gỗ không rõ nguồn gốc

VOV.VN - 2m3 gỗ không rõ nguồn gốc được bà Hiền (trú tại TP Thanh Hóa) mua ở Như Xuân về thành phố Thanh Hóa tiêu thụ.