Bắt giam phó giám đốc, công an "dỏm" lừa đảo

Ngoài việc tự xưng là phó giám đốc Công ty CP xuất nhập khẩu Đà Nẵng để
lừa đảo, thanh niên 27 tuổi này còn tự nhận là cán bộ công an.

Chiều 2/4, tại trụ sở Công an phường Thạch Thang (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Ngọc Hải (27 tuổi, trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Hải - Ảnh: Đoàn Cường

Theo cơ quan công an, ngày 25/11/2013, PC46 (Công an Đà Nẵng) phát hiện thông tin Hải tự xưng là phó giám đốc Công ty CP xuất nhập khẩu Đà Nẵng có địa chỉ tại số 6 Lê Lợi, Đà Nẵng và giới thiệu công ty đang có một lượng gỗ trắc cần bán giá rẻ. Nghe thông tin vậy, ông Lê Văn Đoàn (trú Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) tin thật nên đã ký hợp đồng mua bán với Hải trị giá 2,5 tỉ đồng, ông Đoàn đặt cọc cho Hải số tiền 800 triệu đồng thì bị chiếm đoạt.

Tiếp đó, Công an Đà Nẵng nhận được tin tố giác tội phạm của bà Lê Thị Bạch Tuyết (trú tỉnh Gia Lai) tố cáo Nguyễn Ngọc Hải tự nhận là cán bộ công an có thể xin cho chị Tuyết vào biên chế Công an TP Đà Nẵng và lấy của chị Tuyết 200 triệu đồng. Sau đó, Công an Đà Nẵng tiếp tục nhận thêm đơn tố giác của anh Nguyễn Hữu Lành (34 tuổi, trú Sơn Trà, Đà Nẵng) tố cáo Nguyễn Ngọc Hải có hành vi giả việc bán gỗ để chiếm đoạt số tiền 290 triệu đồng.

Do Nguyễn Ngọc Hải hoạt động lưu động, không nơi cư trú ổn định nên giám đốc Công an Đà Nẵng đã quyết định xác lập chuyên án bí số HG14 giao PC46 thực hiện đấu tranh. Qua điều tra xác định Hải không có việc làm ổn định, hay đi chơi với những người mua bán gỗ lậu và biết một số người cần bán nhưng không có giấy tờ hợp lệ. Hải đã sử dụng hợp đồng mua bán gỗ của Công ty CP xuất nhập khẩu Đà Nẵng được một người cho trước đó rồi “phù phép” đứng chức danh phó giám đốc công ty. Với hình thức này, Hải đưa ra bản hợp đồng do mình ký tên giao dịch với đối tác nước ngoài lô gỗ trắc trị giá 42 tỉ đồng để ông Đoàn tin là thật. Thực tế Hải không có số gỗ trắc trên mà đó là gỗ lậu, Hải nhận trách nhiệm môi giới nhưng không có giấy tờ hợp pháp nên không thể giao gỗ.

Về việc Hải hứa xin biên chế công an cho chị Tuyết cũng chỉ là lừa đảo. Số tiền Hải chiếm đoạt của các bị hại là 1,290 tỉ đồng đã sử dụng tiêu xài hết, không có khả năng khắc phục. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản./.

Xem tin gốc tại đây: http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/601109/bat-giam%C2%A0pho-giam-doc-cong-an-dom-%C2%A0lua-dao.html
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giam một chuyên viên Ngân hàng Nhà nước lừa đảo
Bắt giam một chuyên viên Ngân hàng Nhà nước lừa đảo

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án và bắt giam Đặng Thị Hồng Hải về hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng của người thân, bạn bè để trả nợ chơi chứng khoán

Bắt giam một chuyên viên Ngân hàng Nhà nước lừa đảo

Bắt giam một chuyên viên Ngân hàng Nhà nước lừa đảo

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án và bắt giam Đặng Thị Hồng Hải về hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng của người thân, bạn bè để trả nợ chơi chứng khoán

Cảnh báo lừa đảo bằng hình thức đầu tư, làm từ thiện
Cảnh báo lừa đảo bằng hình thức đầu tư, làm từ thiện

VOV.VN -Trước đó, tại Thanh Hóa đã xảy ra tình trạng nhiều đối tượng thu sổ đỏ trái phép của người dân để lừa đảo chạy dự án.

Cảnh báo lừa đảo bằng hình thức đầu tư, làm từ thiện

Cảnh báo lừa đảo bằng hình thức đầu tư, làm từ thiện

VOV.VN -Trước đó, tại Thanh Hóa đã xảy ra tình trạng nhiều đối tượng thu sổ đỏ trái phép của người dân để lừa đảo chạy dự án.

Cảnh giác trước các “Nhà tài trợ” giả danh lừa đảo
Cảnh giác trước các “Nhà tài trợ” giả danh lừa đảo

(VOV) - Các đối tượng đã giả danh nhà tài trợ và đưa ra những khoản tài trợ khống hàng tỷ đồng để gạt người cả tin lấy tiền hoa hồng.

Cảnh giác trước các “Nhà tài trợ” giả danh lừa đảo

Cảnh giác trước các “Nhà tài trợ” giả danh lừa đảo

(VOV) - Các đối tượng đã giả danh nhà tài trợ và đưa ra những khoản tài trợ khống hàng tỷ đồng để gạt người cả tin lấy tiền hoa hồng.

Sơn La xuất hiện lừa đảo, chiếm đoạt thẻ sim điện thoại
Sơn La xuất hiện lừa đảo, chiếm đoạt thẻ sim điện thoại

(VOV) -Đối tượng lừa đảo đến các điểm bán sim -thẻ điện thoại có giá trị lớn từ 1 đến 5 triệu đồng.

Sơn La xuất hiện lừa đảo, chiếm đoạt thẻ sim điện thoại

Sơn La xuất hiện lừa đảo, chiếm đoạt thẻ sim điện thoại

(VOV) -Đối tượng lừa đảo đến các điểm bán sim -thẻ điện thoại có giá trị lớn từ 1 đến 5 triệu đồng.

Kiên quyết xử lý việc lừa đảo bán sâm Ngọc Linh giả
Kiên quyết xử lý việc lừa đảo bán sâm Ngọc Linh giả

VOV.VN -Hiện tại sâm Ngọc Linh giả đã xuất hiện ở tỉnh Kon Tum với những hình thức lừa đảo rất tinh vi.

Kiên quyết xử lý việc lừa đảo bán sâm Ngọc Linh giả

Kiên quyết xử lý việc lừa đảo bán sâm Ngọc Linh giả

VOV.VN -Hiện tại sâm Ngọc Linh giả đã xuất hiện ở tỉnh Kon Tum với những hình thức lừa đảo rất tinh vi.

Lai Châu: Bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy
Lai Châu: Bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy

Sáng 12/6, tại xã Nậm Ban, huyện biên giới Sìn Hồ, lực lượng phòng chống tội phạm ma tuý Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy.

Lai Châu: Bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy

Lai Châu: Bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy

Sáng 12/6, tại xã Nậm Ban, huyện biên giới Sìn Hồ, lực lượng phòng chống tội phạm ma tuý Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy.

Lừa đảo giả danh nhân viên các cơ quan tổ chức xã hội
Lừa đảo giả danh nhân viên các cơ quan tổ chức xã hội

(VOV) - Một số đối tượng giả danh làm công tác từ thiện đã lừa lấy tiền, vàng và các tài sản khác có giá trị cao.

Lừa đảo giả danh nhân viên các cơ quan tổ chức xã hội

Lừa đảo giả danh nhân viên các cơ quan tổ chức xã hội

(VOV) - Một số đối tượng giả danh làm công tác từ thiện đã lừa lấy tiền, vàng và các tài sản khác có giá trị cao.

Giả công điện Thủ tướng để lừa đảo
Giả công điện Thủ tướng để lừa đảo

Sau khi làm giả công điện đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 380 triệu đồng của nhiều người.

Giả công điện Thủ tướng để lừa đảo

Giả công điện Thủ tướng để lừa đảo

Sau khi làm giả công điện đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 380 triệu đồng của nhiều người.

Lừa đảo du khách công khai tại khu du lịch Núi Sam, An Giang
Lừa đảo du khách công khai tại khu du lịch Núi Sam, An Giang

(VOV) -Phổ biến nhất là kiểu lừa gạt du khách mua bán chim phóng sinh.

Lừa đảo du khách công khai tại khu du lịch Núi Sam, An Giang

Lừa đảo du khách công khai tại khu du lịch Núi Sam, An Giang

(VOV) -Phổ biến nhất là kiểu lừa gạt du khách mua bán chim phóng sinh.