Bắt giữ gần 42 tấn đường cát nhập lậu giấu trong vườn cao su

Kiểm tra một vườn cao su phát hiện Nguyễn Văn Tâm, người Campuchia đang trông 635 bao đường cát nhập lậu

Ngày 13/6, Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) kiểm tra một vườn cao su tại xã Hòa Thạnh và phát hiện Nguyễn Văn Tâm (27 tuổi, người Campuchia) đang trông 635 bao đường cát (50 kg/bao) nhập lậu do Campuchia sản xuất.

Kho đường cát lậu được công an phát hiện trong vườn cao su

Tại cơ quan công an, Tâm khai nhận làm thuê cho vựa ve chai của một người tên Trung ở ấp Thành Bắc, xã Thành Long, chuyện Châu Thành. Sáng cùng ngày, Trung điều Tâm vào trông số đường cát trên thì bị phát hiện bắt giữ.

Trước đó, tối 12/6 tại đường 781 ấp Thành Tây, xã Thành Long, Công an huyện Châu Thành cũng bắt giữ xe tải biển số 70C-049.16 do Nguyễn Tấn Lộc (42 tuổi, ngụ xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) điều khiển, đang vận chuyển 200 bao đường cát. Lộc khai nhận vận chuyển giùm Trung số đường trên từ Campuchia vào Việt Nam. Điều tra mở rộng, công an đã khám phá được kho trữ đường cát nhập lậu trong vườn cao su ở trên.

Tổng lượng đường bắt được gần 42 tấn. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Công Thương ‘bật đèn xanh’ cho bầu Đức nhập đường
Bộ Công Thương ‘bật đèn xanh’ cho bầu Đức nhập đường

VOV.VN-Bộ Công Thương chấp thuận cho bầu Đức nhập 30.000 tấn đường từ Lào về tinh luyện để xuất khẩu sang Trung Quốc.

Bộ Công Thương ‘bật đèn xanh’ cho bầu Đức nhập đường

Bộ Công Thương ‘bật đèn xanh’ cho bầu Đức nhập đường

VOV.VN-Bộ Công Thương chấp thuận cho bầu Đức nhập 30.000 tấn đường từ Lào về tinh luyện để xuất khẩu sang Trung Quốc.