Bắt vụ vận chuyển lượng lớn động vật quý hiếm

Toàn bộ số động vật qúi hiếm được đưa đến trại rắn Đồng Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang và được thẩm định chính xác là loại động vật hoang dã đang được bảo tồn.

Sau nhiều ngày truy tìm, sáng 30/3, Cơ quan công an huyện Đức Hòa, Công an tỉnh Long An đã bắt được 2 người vận chuyển động vật quí hiếm, gồm: Nguyễn Hoài Ân, 25 tuổi và Lê Văn Liệt, 33 tuổi, ở ấp An Ninh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Trước đó, hồi 22 giờ ngày 24/3, lực lượng Cảnh sát môi trường và Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Long An cùng Công an huyện Đức Hòa, bất ngờ kiểm tra quán giải khát mang tên Quốc Anh, do vợ chồng Võ Thị Diệu Hiền, Nguyễn Văn Phong, ở ấp An Ninh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, làm chủ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện số động vật hoang dã gồm 54 kg rắn hổ mang chúa, 82 kg tê tê, 120 chai rượu ngoại, 2 xe máy, 1 cân đồng hồ và nhiều giấy tờ, sổ sách liên quan.

Theo lời khai của Võ Thị Hiền, lúc 4 giờ ngày 24/3, có 2 thanh niên đi xe máy chở số động vật hoang dã này ghé vào quán và đi thẳng ra phía sau nhà, mang rượu bỏ vào buồng ngủ của quán rồi lấy cân đồng hồ của chủ quán ra cân rắn và tê tê. Khi lực lượng chức năng xuất hiện, 2 thanh niên này nhảy hàng rào tẩu thoát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên