Bé gái bị mẹ kế bạo hành phải nhập viện

(VOV) -Lúc bé Hân nhập viện điều trị, trên cơ thể của em xuất hiện 16 vết tím bầm.

Công an huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng vừa phát hiện trường hợp bạo hành trẻ em. Đó là trường hợp bé Trần Ngọc Hân, 5 tuổi, ở xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung, bị mẹ kế là bà Bùi Thị Trang đánh đập khiến cháu phải nhập viện.

Theo tin từ Bệnh viện đa khoa huyện Cù Lao Dung, lúc bé Hân nhập viện điều trị, trên cơ thể của em xuất hiện 16 vết tím bầm. Làm việc với phóng viên, bà Bùi Thị Trang đã thừa nhận có đánh cháu Hân, nhưng “mục đích để dạy bảo cháu”. 

Bà Phạm Thị Thủy, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Đại Ân 1 cho biết: Khoảng 4 năm trước, mẹ ruột của bé Hân không còn chung sống với gia đình, nên cha Hân lấy vợ khác. Tuy nhiên, trong suốt thời gian chung sống, mẹ kế thường xuyên đánh Hân. Sự việc này đã được những người hàng xóm nhắc nhở nhưng bà Trang vẫn không khắc phục./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bé gái 3 tuổi bị cha đẻ bạo hành dã man
Bé gái 3 tuổi bị cha đẻ bạo hành dã man

Cháu bé bị nghi ngờ cha và người thân bạo hành là Nguyễn Thúy Nhi (3 tuổi), trú tại phường 6, TP. Cà Mau.

Bé gái 3 tuổi bị cha đẻ bạo hành dã man

Bé gái 3 tuổi bị cha đẻ bạo hành dã man

Cháu bé bị nghi ngờ cha và người thân bạo hành là Nguyễn Thúy Nhi (3 tuổi), trú tại phường 6, TP. Cà Mau.