Bé trai 8 tuổi bị bố đánh chấn thương sọ não, hôn mê sâu

Cháu bé 8 tuổi đang được cấp cứu trong tình trạng hôn mê, toàn thân nhiều vết bầm tím, chấn thương sọ não.

Chiều 16/3, có mặt tại khoa Cấp cứu - Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), nhiều người thân bên nội, ngoại của bé Đỗ D.L. (8 tuổi, phố Nhà Chung, Tiền An, TP Bắc Ninh) đều khóc ngất vì không thể tin nổi cháu mình hôn mê sâu, có thể sẽ không qua khỏi vì đòn roi của bố.

Bác sĩ điều trị cho biết, bé Đỗ D.L. được gia đình đưa tới Bệnh viện Việt Đức chiều 15/3 trong tình trạng hôn mê sâu rất nguy kịch. Ngoài những vết bầm tím toàn thân, khuôn mặt, vùng đầu, mắt của cháu bị sưng vù, các bác sĩ xác định bệnh nhi bị chấn thương sọ não, máu chảy trong não.

Toàn thân bé D.L. còn nhiều chỗ tím tái, sưng vù.

Hiện tại, các bác sĩ không thể can thiệp gì ngoài cho trẻ thở máy, hi vọng bệnh nhi đáp ứng được thở máy, máu tụ trong não sẽ tiêu dần…Tuy nhiên, rất khó có thể đưa ra tiên lượng sáng sủa cho trường hợp này, vì bé bị chấn thương sọ não quá nặng nề.

Người nhà bệnh nhân cho biết, bé đã bị chính người bố đẻ dùng điếu cày đánh liên tiếp vào người, vào đầu, dẫn đến tình trạng trên.

Do hoàn cảnh đặc biệt, mẹ cháu L. phải thi hành án, bố cũng phải đi tù nên ngay khi vừa lọt lòng mẹ, cháu đã được các dì, bác bên ngoại đón về nuôi nấng, chăm bẵm. Đến khi cháu hơn 6 tuổi, nhà ngoại mới giao cháu lại cho bố đẻ, không ngờ lại xảy ra bi kịch này.

Một người bác của cháu cháu L cho biết, cháu L. rất nhanh nhẹn, hiện đang học lớp 1 trường làng. Cháu đi học muộn do khai sinh muộn 1 năm. Từ ngày ở với bố, L. rất hay bị bố mắng, đánh những lúc cáu giận, mọi người ở ngay sát nhà cũng chẳng thể can thiệp vì mỗi lần đánh con, ông bố đều khóa trái cổng không cho ai vào nhà.

Được biết, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vào cuộc tìm hiểu vụ việc. Tuy nhiên hiện tại bố của L. (sinh năm 1968) đã trốn khỏi nơi cư trú. Một điều tra viên cho biết, qua điều tra cũng xác định tình trạng bé thường xuyên bị bố ngược đãi, đánh đập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bảo mẫu đánh đập bé 18 tháng tuổi đến chết
Bảo mẫu đánh đập bé 18 tháng tuổi đến chết

Khi cháu bé 18 tháng tuổi khóc, bảo mẫu đã ra tay đánh đập tàn nhẫn, dẫn đến cái chết thương tâm của cháu...

Bảo mẫu đánh đập bé 18 tháng tuổi đến chết

Bảo mẫu đánh đập bé 18 tháng tuổi đến chết

Khi cháu bé 18 tháng tuổi khóc, bảo mẫu đã ra tay đánh đập tàn nhẫn, dẫn đến cái chết thương tâm của cháu...

Một thiếu nữ bị đánh đập dã man khi đang nằm ngủ
Một thiếu nữ bị đánh đập dã man khi đang nằm ngủ

VOV.VN -Đang nằm ngủ trong nhà, chị Thương (ở Nghệ An) bất ngờ bị 1 đối tượng lạ xông tới dùng dao đâm vào đầu và đánh đập dã man.

Một thiếu nữ bị đánh đập dã man khi đang nằm ngủ

Một thiếu nữ bị đánh đập dã man khi đang nằm ngủ

VOV.VN -Đang nằm ngủ trong nhà, chị Thương (ở Nghệ An) bất ngờ bị 1 đối tượng lạ xông tới dùng dao đâm vào đầu và đánh đập dã man.

Nghi phạm đánh đập cô gái gốc Việt đến chết kêu oan
Nghi phạm đánh đập cô gái gốc Việt đến chết kêu oan

VOV.VN - Vanesa Tapia Zavala ngày 23/1 cho rằng mình vô tội trong vụ đánh đập cô gái gốc Việt Kim Pham tại Santa Ana.

Nghi phạm đánh đập cô gái gốc Việt đến chết kêu oan

Nghi phạm đánh đập cô gái gốc Việt đến chết kêu oan

VOV.VN - Vanesa Tapia Zavala ngày 23/1 cho rằng mình vô tội trong vụ đánh đập cô gái gốc Việt Kim Pham tại Santa Ana.

Cháu bé 10 tuổi bị mẹ kế đánh đập dã man
Cháu bé 10 tuổi bị mẹ kế đánh đập dã man

Công an sở tại đã gửi giấy mời bố mẹ cháu bé lên làm việc, nếu có dấu hiệu vi phạm hình sự sẽ xử lý nghiêm.

Cháu bé 10 tuổi bị mẹ kế đánh đập dã man

Cháu bé 10 tuổi bị mẹ kế đánh đập dã man

Công an sở tại đã gửi giấy mời bố mẹ cháu bé lên làm việc, nếu có dấu hiệu vi phạm hình sự sẽ xử lý nghiêm.

Đã có khung phạt cho hành vi đánh đập người trong nhà
Đã có khung phạt cho hành vi đánh đập người trong nhà

VOV.VN -Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định, phạt tiền từ 1-1,5 triệu đồng đối với hành vi đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình

Đã có khung phạt cho hành vi đánh đập người trong nhà

Đã có khung phạt cho hành vi đánh đập người trong nhà

VOV.VN -Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định, phạt tiền từ 1-1,5 triệu đồng đối với hành vi đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình

Xử lưu động công khai bảo mẫu đánh đập trẻ để răn đe
Xử lưu động công khai bảo mẫu đánh đập trẻ để răn đe

VOV.VN -Vụ án này sẽ xét xử lưu động, công khai để răn đe, giáo dục những đối tượng xem thường pháp luật.

Xử lưu động công khai bảo mẫu đánh đập trẻ để răn đe

Xử lưu động công khai bảo mẫu đánh đập trẻ để răn đe

VOV.VN -Vụ án này sẽ xét xử lưu động, công khai để răn đe, giáo dục những đối tượng xem thường pháp luật.