Bến xe trật tự, ngoài đường “xe dù”,“bến cóc” nhộn nhịp

VOV.VN -Lực lượng cảnh sát giao thông cảnh báo người dân không đón xe dọc đường để tránh tình trạng bị xe chạy lòng vòng, bán khách, thậm chí trấn lột khách  

Hôm nay (15/2) tức 27 âm lịch là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết, tại các bến xe, nhà ga ở Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chật kín người. Khách về quê ăn Tết đổ về các điểm này mỗi lúc một đông. Lực lượng chức năng đã bố trí đảm bảo an ninh, trật tự tại các bến xe, tuy nhiên các cửa ngõ của thành phố, “xe dù”, “bến cóc” vẫn tiếp tục hoành hành.

Người dân tiếp tục đổ về bến xe Miền Đông để về quê ăn Tết (Ảnh: VTC)
Từ sáng sớm nay, người dân tiếp tục đổ dồn về bến xe Miền Đông để về quê ăn Tết, mỗi lúc một đông. Tại khu vực phòng chờ của bến xe, hàng ngàn người dân ngồi chờ đến giờ khởi hành hoặc xếp hàng nhận vé đi ngay. Ai nấy cũng lỉnh kỉnh đủ thứ đồ đạc và quà cáp mang về quê. Nhiều người vì quá mệt mỏi đã tranh thủ chợp mắt ở những hàng ghế chờ.

Phía bên ngoài, bãi giữ xe máy chính của bến xe Miền Đông với sức chứa hàng ngàn xe đã chật cứng. Mặc dù bến xe đã bố trí thêm hai bãi giữ xe, một giữ trong ngày và một giữ qua đêm, tuy nhiên các bãi đều không còn chỗ trống. Đáng ghi nhận là công tác đảm bảo trật tự của lực lượng bảo vệ bến xe khá tốt nên không xảy ra tình trạng xô đẩy, chen lấn.

Một hành khách đi x echo biết: “Tôi là Nguyễn Duy Anh, công nhân của khu chế xuất Linh Trung. Tôi mua vé về Thanh Hoá từ cách đây hơn 1 tháng, cũng khá dễ mua. Hôm nay bến xe rất đông, nhưng nhìn chung mọi người đều trật tự, tình hình an ninh ở đây cũng rất tốt, không có sự chen lấn, xô đẩy nên tôi rất yên tâm”.

Ước tính lượng người đến bến xe Miền Đông vào ngày cao điểm như hôm nay lên tới hơn 50.000 lượt. Ban lãnh đạo bến xe khẳng định hành khách không sợ thiếu xe đi lại do bến đã chuẩn bị nhiều phương án phục vụ hành khách. Bên cạnh đó, các lực lượng an ninh cũng được tăng cường để đảm bảo trật tự, an toàn cho hành khách.

Ông Thượng Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc bến xe Miền Đông cho biết thêm: “Xe nào có tài xế trong bến thì mới được đậu trong bến. Hàng ngày lực lượng công an thành phố cũng cử hơn 10 cán bộ chiến sĩ để đảm bảo công tác an ninh trật tự tại khu vực bến xe”.

Đáng lưu ý là tình trạng xe dù, bến cóc vẫn tiếp tục tái diễn ngay tại gần khu vực bến xe Miền Đông này và nhiều khu vực khác của thành phố như: xa lộ Hà Nội ở quận 9, chợ Nông sản ở Thủ Đức hay tuyến đường Kinh Dương Vương ở quận Bình Tân… Người dân do tâm lý không muốn chờ đợi xếp hàng mua vé, chỉ cần điện thoại là có xe đến đón ra bãi tập kết… nên chọn loại xe này để đi mà không lường hết các rủi ro của xe dù.

Trung tá Phan Minh Phước, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc, Công an thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo: “Người dân có nhu cầu đi lại trong dịp Tết Ất Mùi năm nay thì nên đến bến xe hoặc nhà xe có uy tín không đón xe dọc đường để tránh tình trạng gặp phải xe dù bến cóc, chạy xe đón khách lòng vòng, bán khách, sang nhượng khách, thậm chí chấn lột hành khách trên xe. Người dân cần hết sức cảnh giác trước những đối tượng này”.

Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã lập biên bản xử lý hơn 340 trường hợp xe khách vi phạm về đón trả khách. Người dân cũng cần cảnh giác trước những rủi do không đáng có khi “xe dù”, “bến cóc” đang hoạt động ngày càng mạnh trong những ngày giáp Tết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công điện của Thủ tướng về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
Công điện của Thủ tướng về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

VOV.VN - Huy động tối đa các lực lượng chức năng, trang thiết bị, thường xuyên tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông.

Công điện của Thủ tướng về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Công điện của Thủ tướng về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

VOV.VN - Huy động tối đa các lực lượng chức năng, trang thiết bị, thường xuyên tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông.

Hàng loạt chuyến bay bị hủy do thời tiết xấu
Hàng loạt chuyến bay bị hủy do thời tiết xấu

Do thời tiết xấu tại Hải Phòng và Thanh Hóa ngày 14/2, nhiều chuyến bay nội địa đến các thành phố này đã bị hủy.

Hàng loạt chuyến bay bị hủy do thời tiết xấu

Hàng loạt chuyến bay bị hủy do thời tiết xấu

Do thời tiết xấu tại Hải Phòng và Thanh Hóa ngày 14/2, nhiều chuyến bay nội địa đến các thành phố này đã bị hủy.

Bến xe, đường phố Sài Gòn kẹt cứng dòng người về quê ăn Tết
Bến xe, đường phố Sài Gòn kẹt cứng dòng người về quê ăn Tết

Chiều ngày 14/2 (26 tháng Chạp) hàng chục ngàn người đổ dồn ra các bến xe ở TP HCM để về quê đón Tết khiến giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng.

Bến xe, đường phố Sài Gòn kẹt cứng dòng người về quê ăn Tết

Bến xe, đường phố Sài Gòn kẹt cứng dòng người về quê ăn Tết

Chiều ngày 14/2 (26 tháng Chạp) hàng chục ngàn người đổ dồn ra các bến xe ở TP HCM để về quê đón Tết khiến giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng.

Bắc Giang xử lý hơn 7.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông
Bắc Giang xử lý hơn 7.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã tạm giữ 1.372 phương tiện; thu nộp kho bạc Nhà nước 6,65 tỷ đồng.

Bắc Giang xử lý hơn 7.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông

Bắc Giang xử lý hơn 7.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã tạm giữ 1.372 phương tiện; thu nộp kho bạc Nhà nước 6,65 tỷ đồng.

Bến xe, sân bay ken kín người về quê ăn Tết
Bến xe, sân bay ken kín người về quê ăn Tết

Người dân Hà Nội và TP HCM đổ dồn về các bến xe, tàu để về quê khiến đường phố bị ùn tắc.

Bến xe, sân bay ken kín người về quê ăn Tết

Bến xe, sân bay ken kín người về quê ăn Tết

Người dân Hà Nội và TP HCM đổ dồn về các bến xe, tàu để về quê khiến đường phố bị ùn tắc.