Bị đe dọa vì phát cơm miễn phí cho thí sinh

VOV.VN - “Khi chúng tôi phát cơm miễn phí tại các trường, nhiều chủ quán cơm bình dân đã tỏ thái độ và đe dọa: cơm miễn phí à?, phát cơm thế này thì cơm bình dân bán cho ai”, trưởng một nhóm phát cơm miễn phí cho biết.

10h sáng 9/7 tại một nhà hàng ở phố Lương Đình Của (Đống Đa, Hà Nội) (xin giấu tên), toàn bộ nhân viên quán, các tình nguyện viên tất bật nấu ăn, chia cơm, vận chuyển để phát tới tay các thí sinh dự thi trường ĐH Y Hà Nội. Được biết, từ chiều qua, mọi người đã đi chợ và sơ chế các loại thực phẩm. Sáng nay, mọi người có mặt từ lúc 4 giờ sáng để bắt đầu công việc.

 

Toàn bộ nhân viên một quán ăn cùng các tình nguyện viên tất bật nấu ăn, chia cơm, vận chuyển để phát tới tay các thí sinh dự thi

Chị Lê Diệu Ngọc Linh, Phương Mai- Hà Nội, trưởng nhóm phát cơm miễn phí “không tên” này cho biết để có được những suất cơm ngon và đảm bảo đến tận tay thí sinh, từ sớm hàng chục tình nguyện viên đã phải tất bật chuẩn bị, luôn tay luôn chân.

Tuy nhiên, khi đi phát cơm miễn phí, nhóm chị nhận được nhiều lời đe dọa từ các chủ quán cơm bình dân: “Khi chúng tôi phát cơm miễn phí tại các trường, nhiều chủ quán cơm bình dân đã đe dọa và tỏ thái độ: cơm miễn phí à?, phát cơm thế này thì cơm bình dân bán cho ai”. Thậm chí, có chủ quán còn hung hãn đuổi, đá bàn ghế khi nhóm chị đứng phát cơm khiến nhiều thí sinh không dám nhận cơm nữa.

Chị Lê Diệu Ngọc Linh, Phương Mai- Hà Nội, trưởng nhóm phát cơm miễn phí “không tên” này cho biết để có được những suất cơm ngon và đảm bảo đến tận tay thí sinh, từ sớm hàng chục tình nguyện viên đã phải tất bật chuẩn bị, luôn tay luôn chân.

Những lần như vậy, lo sợ xảy ra chuyện sẽ ảnh hưởng đến thí sinh đi thi, chị Linh lại ôn tồn giải thích cho mọi người hiểu ý nghĩa của công việc nhóm chị làm. Nhiều chủ quán hiểu ra, cũng không còn “gây sự” nữa, có người vẫn không “hiểu”, chị phải cắt cử nam thanh niên ra để trông coi, quản lý tại địa điểm đó.

Năm này là năm thứ 2 triển khai hoạt động phát cơm miễn phí cho thí sinh và người nhà, chị Linh cho biết: “Trong một lần đi mua cơm vào đúng đợt thi ĐH-CĐ, tôi thấy tăng giá đột ngột từ 20.000 lên 40.000 đồng/xuất. Thấy thí sinh và người nhà ở các tỉnh xa đã rất vất vả lại bị các quán cơm bắt chẹt, tăng giá. Từ đó tôi đã quyết định nấu cơm miễn phí cho người nhà và thí sinh”.

 

Cơm miễn phí đến tay thí sinh và người nhà

Năm ngoái chị và các thành viên trong gia đình đã tự đứng ra nấu 200 suất ăn miễn phí dành tặng các sĩ tử. Năm nay, để có thêm nhiều suất cơm miễn phí, chị kêu gọi một số cá nhân, tổ chức khác làm cùng. Đặc biệt, năm nay, chị kêu gọi được một nhà hàng gần trường ĐH Y Hà Nội hỗ trợ kinh phí, nhân lực. Toàn bộ suất cơm miễn phí được nấu tại nhà hàng này, sau đó mới vận chuyển tới các địa điểm thi. Chi phí cho mỗi suất ăn khoảng 25.000 đồng do các thành viên trong nhóm tự nguyện quyên góp ủng hộ.

Chị Ngọc Linh tâm sự: “Những người tham gia đều thực tâm, người góp công người góp của nên không thành lập thành một tổ chức hay nhóm nào cả”.

Tuy nhiên, do không có tên nên nhóm phát cơm miễn phí của chị Ngọc Linh cũng gặp không ít khó khăn khi đi lên hệ phát cơm ở các điểm thi: “Khi đi liên hệ ở các trường, nhóm tôi không được ủng hộ vì không có tên hay tổ chức nào. Mỗi khi đến các điểm để phát cơm chúng tôi phải loay hoay để tìm chỗ phát cơm, tìm bàn ghế…”.

Không những thế, chị Ngọc Linh cho biết: “Tại các điểm thi hay xảy ra tình trạng tranh giành chỗ phát cơm giữa các tổ chức. Ở Hà Nội có rất nhiều trường Đại học, các tổ chức phát cơm miễn phí, cần phải liên kết với nhau để phân chia điểm phát cơm cho hiệu quả. Chúng ta không thể đánh giá được thí sinh trương nào khó khăn hơn”. Do các tổ chức phát cơm miễn phí hoạt động riêng lẻ, có sự chồng chéo nên có được hiệu quả cao nhất, vì vậy cần có sự liên kết giữa các tổ chức./.

Để có được những suất cơm ngon và đảm bảo đến tận tay thí sinh, hàng chục tình nguyện viên đã phải dậy rất sớm, tất bật chuẩn bị.


 

Cơm được nấu tại một nhà hàng, chia suất, một suất cơm đủ chất và đảm bảo vệ sinh

 

Sau khi chia suất, các hộp cơm được đóng thùng và vận chuyển tới các địa điểm thi

 

Cơm trao tận tay thí sinh và người nhà

 

Nụ cười tươi rói của một phụ huynh khi nhận được cơm miễn phí

 

 

Khu vực phát cơm miễn phí thu hút thí sinh và người nhà

Trần Thanh Tùng (Lý Nhân, Hà Nam), thí sinh dự thi Khoa Y tế dự phòng ĐH Y Hà Nội vừa ăn cơm miễn phí vừa chia sẻ: “Bữa cơm hôm nay rất ngon và an toàn hơn so với cơm ở các hàng cơm bình dân. Em rất cảm ơn các anh chị đã đứng ra làm những chương trình như thế này để hỗ trợ bọn em”

 

Cơm miễn phí ấm lòng sĩ tử

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đưa thanh niên tình nguyện tới 6 đảo tiền tiêu của Tổ quốc
Đưa thanh niên tình nguyện tới 6 đảo tiền tiêu của Tổ quốc

VOV.VN -Trách nhiệm của các bạn trẻ là khảo sát và xác định được nội dung, đề tài để tham gia phát triển kinh tế biển đảo.

Đưa thanh niên tình nguyện tới 6 đảo tiền tiêu của Tổ quốc

Đưa thanh niên tình nguyện tới 6 đảo tiền tiêu của Tổ quốc

VOV.VN -Trách nhiệm của các bạn trẻ là khảo sát và xác định được nội dung, đề tài để tham gia phát triển kinh tế biển đảo.

Hình ảnh: Hàng trăm tình nguyện viên làm sạch môi trường biển
Hình ảnh: Hàng trăm tình nguyện viên làm sạch môi trường biển

VOV.VN -Các tình nguyện viên nhặt rác làm sạch bờ biển Đồ Sơn (Hải Phòng), đồng thời đạp xe diễu hành kêu gọi bảo vệ môi trường.

Hình ảnh: Hàng trăm tình nguyện viên làm sạch môi trường biển

Hình ảnh: Hàng trăm tình nguyện viên làm sạch môi trường biển

VOV.VN -Các tình nguyện viên nhặt rác làm sạch bờ biển Đồ Sơn (Hải Phòng), đồng thời đạp xe diễu hành kêu gọi bảo vệ môi trường.

MTTQ Việt Nam gặp các gương hiến máu tình nguyện tiêu biểu
MTTQ Việt Nam gặp các gương hiến máu tình nguyện tiêu biểu

VOV.VN -Trong số 100 đại biểu tại buổi gặp mặt có 4 đại biểu đã hiến máu trên 70 lần.

MTTQ Việt Nam gặp các gương hiến máu tình nguyện tiêu biểu

MTTQ Việt Nam gặp các gương hiến máu tình nguyện tiêu biểu

VOV.VN -Trong số 100 đại biểu tại buổi gặp mặt có 4 đại biểu đã hiến máu trên 70 lần.

Sinh viên tình nguyện ủng hộ ngư dân, hướng về biển đảo
Sinh viên tình nguyện ủng hộ ngư dân, hướng về biển đảo

VOV.VN -Từ khi Trung Quốc có những hoạt động sai trái trong vùng biển Việt Nam, tuổi trẻ cả nước đã có nhiều hoạt động thiết thực sẻ chia những khó khăn với ngư dân.

Sinh viên tình nguyện ủng hộ ngư dân, hướng về biển đảo

Sinh viên tình nguyện ủng hộ ngư dân, hướng về biển đảo

VOV.VN -Từ khi Trung Quốc có những hoạt động sai trái trong vùng biển Việt Nam, tuổi trẻ cả nước đã có nhiều hoạt động thiết thực sẻ chia những khó khăn với ngư dân.

Chờ thí sinh thi, phụ huynh ca hát cùng sinh viên tình nguyện
Chờ thí sinh thi, phụ huynh ca hát cùng sinh viên tình nguyện

VOV.VN -Trong lúc ngồi chờ thí sinh dự thi, sinh viên tình nguyện có muôn cách để không lãng phí “thời gian chết”

Chờ thí sinh thi, phụ huynh ca hát cùng sinh viên tình nguyện

Chờ thí sinh thi, phụ huynh ca hát cùng sinh viên tình nguyện

VOV.VN -Trong lúc ngồi chờ thí sinh dự thi, sinh viên tình nguyện có muôn cách để không lãng phí “thời gian chết”

Tuổi trẻ ra quân Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ Hồng 2014
Tuổi trẻ ra quân Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ Hồng 2014

VOV.VN - Chiến dịch Kỳ nghỉ Hồng lần thứ 13 này dự kiến thu hút 30.000 lượt thanh niên, công nhân thành phố tham gia. 

Tuổi trẻ ra quân Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ Hồng 2014

Tuổi trẻ ra quân Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ Hồng 2014

VOV.VN - Chiến dịch Kỳ nghỉ Hồng lần thứ 13 này dự kiến thu hút 30.000 lượt thanh niên, công nhân thành phố tham gia. 

Gã xe ôm dùng dao tấn công sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi
Gã xe ôm dùng dao tấn công sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi

VOV.VN -Cho rằng việc làm của sinh viên tình nguyện là tranh giành khách của mình gã xe ôm đã rút dao xông vào tấn công.

Gã xe ôm dùng dao tấn công sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi

Gã xe ôm dùng dao tấn công sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi

VOV.VN -Cho rằng việc làm của sinh viên tình nguyện là tranh giành khách của mình gã xe ôm đã rút dao xông vào tấn công.

Ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè
Ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè

VOV.VN - Mục đích của chương trình nhằm phát huy tiềm năng tri thức, vai trò xung kích, tình nguyện, của đoàn viên, thanh niên

Ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè

Ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè

VOV.VN - Mục đích của chương trình nhằm phát huy tiềm năng tri thức, vai trò xung kích, tình nguyện, của đoàn viên, thanh niên

Sinh viên tình nguyện mang vác, hướng dẫn, chạy xe ôm giúp thí sinh
Sinh viên tình nguyện mang vác, hướng dẫn, chạy xe ôm giúp thí sinh

VOV.VN - Ngay từ sáng sớm, lực lượng thanh niên tình nguyện đã có mặt tại các bến xe trên địa bàn Hà Nội, tích cực hỗ trợ thí sinh và người nhà từ thông tin, chỗ ở, suất ăn, đi lại...

Sinh viên tình nguyện mang vác, hướng dẫn, chạy xe ôm giúp thí sinh

Sinh viên tình nguyện mang vác, hướng dẫn, chạy xe ôm giúp thí sinh

VOV.VN - Ngay từ sáng sớm, lực lượng thanh niên tình nguyện đã có mặt tại các bến xe trên địa bàn Hà Nội, tích cực hỗ trợ thí sinh và người nhà từ thông tin, chỗ ở, suất ăn, đi lại...

28.000 thanh niên, sinh viên tình nguyện “tiếp sức mùa thi 2014”
28.000 thanh niên, sinh viên tình nguyện “tiếp sức mùa thi 2014”

VOV.VN - Chương trình “Tiếp sức mùa thi 2014” bắt đầu từ 8/6 đến 20/7/2014, chia làm 2 đợt.

28.000 thanh niên, sinh viên tình nguyện “tiếp sức mùa thi 2014”

28.000 thanh niên, sinh viên tình nguyện “tiếp sức mùa thi 2014”

VOV.VN - Chương trình “Tiếp sức mùa thi 2014” bắt đầu từ 8/6 đến 20/7/2014, chia làm 2 đợt.

12.000 tình nguyện viên tham gia Tiếp sức mùa thi tại Hà Nội
12.000 tình nguyện viên tham gia Tiếp sức mùa thi tại Hà Nội

VOV.VN - Trong đó 1.200 tình nguyện viên của 18 đội tình nguyện cấp thành phố, hoạt động tại các bến xe, nhà ga, điểm trung chuyển xe buýt.

12.000 tình nguyện viên tham gia Tiếp sức mùa thi tại Hà Nội

12.000 tình nguyện viên tham gia Tiếp sức mùa thi tại Hà Nội

VOV.VN - Trong đó 1.200 tình nguyện viên của 18 đội tình nguyện cấp thành phố, hoạt động tại các bến xe, nhà ga, điểm trung chuyển xe buýt.

Bữa trưa vội của thí sinh, sinh viên tình nguyện
Bữa trưa vội của thí sinh, sinh viên tình nguyện

VOV.VN - Không chỉ thí sinh, người nhà thí sinh, hầu hết sinh viên tình nguyện cũng ở lại thâu trưa, ăn bữa cơm vội vàng để tiếp tục hỗ trợ sĩ tử trong buổi chiều.

Bữa trưa vội của thí sinh, sinh viên tình nguyện

Bữa trưa vội của thí sinh, sinh viên tình nguyện

VOV.VN - Không chỉ thí sinh, người nhà thí sinh, hầu hết sinh viên tình nguyện cũng ở lại thâu trưa, ăn bữa cơm vội vàng để tiếp tục hỗ trợ sĩ tử trong buổi chiều.