Biên phòng Hà Tĩnh chủ động ứng phó siêu bão

VOV.VN -Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã sẵn sàng 100% lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống bão số 14.

Để giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản cho nhân dân và tổ chức phòng chống siêu bão Haiyan (bão số 14) có hiệu quả, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức họp Ban Chỉ đạo, triển khai kế hoạch, phương án phòng chống lụt bão và thành lập 5 đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra công tác phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn trên 2 tuyến biên giới, bờ biển.

Từ 8h ngày 8/11, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị trên 2 tuyến biên giới tăng cường lực lượng xuống địa bàn tuyên truyền vận động, giúp đỡ nhân dân chằng chéo nhà cửa, di chuyển tài sản đến vị trí an toàn.

1. Lãnh đạo biên phòng Hà Tĩnh và UBND tỉnh Hà Tĩnh thị sát những khu vực xung yếu

Tại các địa bàn tuyến biển, Bộ Chỉ huy Biên phòng Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đồn, trạm tiến hành rà soát phương tiện còn hoạt động trên biển, thông báo, kêu gọi tàu thuyền vào đất liền tránh trú bão, kiên quyết ngăn cấm không cho tàu thuyền ra khơi, đồng thời tổ chức lực lượng giúp ngư dân, chằng néo, sắp xếp, neo đậu tàu thuyền an toàn.

Đến 9h 9/11, Bộ Chỉ huy Biên phòng Hà Tĩnh, các đơn vị, đồn, trạm trên 2 tuyến biên giới đã thông báo cho trên 3.171 phương tiện tàu thuyền và 12 537 thuyền viên, hướng dẫn vào các vị trí tránh trú bão.

2. Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh kiểm tra công tác sắp xếp neo đậu tàu thuyền vào vị trí tránh trú bão

Hiện có 23 phương tiện và 131 thuyền viên tránh bão ở đảo Bạch Long Vỹ; 74 phương tiện và 370 thuyền viên hoạt động ở vùng biển Quãng Ninh đã vào trú ẩn ở đảo Cô Tô, Móng Cái.

Ngoài ra còn có 15 phương tiện và 39 thuyền viên hoạt động ở vùng ven biển Hà Tĩnh đang trên đường vào bờ.

48 tàu thuyền và 245 thuyền viên ngoại tỉnh cũng đã được Bộ Chỉ huy Biên phòng Hà Tĩnh thông báo, hướng dẫn, vào vị trí trú tránh bão neo đậu an toàn.

Tàu thuyền về âu trú bão Cẩm nhượng

Ở khu vực biên giới, các đồn, trạm biên phòng cũng đang triển khai các phương án đối phó khi bão vào và có khả năng xảy ra lũ quyét; tổ chức lực lượng xuống địa bàn trọng điểm có khả năng bị ảnh hưởng để giúp nhân dân chằng néo nhà cửa, vận chuyển tài sản lên nơi an toàn; phối hợp với chính quyền địa phương đi kiểm tra các đập trên địa bàn có khả năng bị sạt lở, lên các phương án đối phó khi có tình huống xấu xảy ra.

Chuẩn bị phương tiện, tàu cứu hộ đến các vị trí trọng điểm

Hiện nay, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã sẵn sàng 100% lực lượng phương tiện tham gia phòng chống khi bão số 14 đổ bộ vào Hà Tĩnh. Trên 1.000 cán bộ chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cùng 5 tàu cao tốc cứu nạn luôn sẵn sàng cơ động phòng chống lụt bão, giúp đỡ nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ít nhất 100 người Philippines thiệt mạng vì siêu bão Haiyan
Ít nhất 100 người Philippines thiệt mạng vì siêu bão Haiyan

VOV.VN - Tại thành phố Tacloban trên đảo Leyte, thi thể các nạn nhân được cho là nằm rải rác trên các đường phố.

Ít nhất 100 người Philippines thiệt mạng vì siêu bão Haiyan

Ít nhất 100 người Philippines thiệt mạng vì siêu bão Haiyan

VOV.VN - Tại thành phố Tacloban trên đảo Leyte, thi thể các nạn nhân được cho là nằm rải rác trên các đường phố.

Kêu gọi tàu thuyền, di dời dân tránh bão số 14
Kêu gọi tàu thuyền, di dời dân tránh bão số 14

VOV.VN -Các tỉnh dọc miền Trung đang thực hiện di dời dân ra khỏi các vùng xung yếu.

Kêu gọi tàu thuyền, di dời dân tránh bão số 14

Kêu gọi tàu thuyền, di dời dân tránh bão số 14

VOV.VN -Các tỉnh dọc miền Trung đang thực hiện di dời dân ra khỏi các vùng xung yếu.

Phó Thủ tướng trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó với bão
Phó Thủ tướng trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó với bão

VOV.VN -Phó Thủ tướng trực tiếp kiểm tra tình hình tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Cảng Dung Quất và công tác sơ tán dân....

Phó Thủ tướng trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó với bão

Phó Thủ tướng trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó với bão

VOV.VN -Phó Thủ tướng trực tiếp kiểm tra tình hình tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Cảng Dung Quất và công tác sơ tán dân....

Học sinh Đà Nẵng được nghỉ học để tránh bão
Học sinh Đà Nẵng được nghỉ học để tránh bão

VOV.VN -Đà Nẵng cũng khuyến nghị người dân hạn chế đi lại ngoài đường, bắt đầu từ 14h ngày 9/11 để đảm bảo an toàn 

Học sinh Đà Nẵng được nghỉ học để tránh bão

Học sinh Đà Nẵng được nghỉ học để tránh bão

VOV.VN -Đà Nẵng cũng khuyến nghị người dân hạn chế đi lại ngoài đường, bắt đầu từ 14h ngày 9/11 để đảm bảo an toàn 

Hải quân giúp ngư dân tránh bão
Hải quân giúp ngư dân tránh bão

VOV.VN -Đến sáng 9/11, đảo Trường Sa Lớn đã đón 106 lượt tàu cá, với hơn 1.000 ngư dân lần lượt vào tránh bão.

Hải quân giúp ngư dân tránh bão

Hải quân giúp ngư dân tránh bão

VOV.VN -Đến sáng 9/11, đảo Trường Sa Lớn đã đón 106 lượt tàu cá, với hơn 1.000 ngư dân lần lượt vào tránh bão.

Bão số 14 mạnh cấp 15 cách đảo Song Tử Tây 220km
Bão số 14 mạnh cấp 15 cách đảo Song Tử Tây 220km

VOV.VN Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150 đến 163 km/h), giật trên cấp 17.

Bão số 14 mạnh cấp 15 cách đảo Song Tử Tây 220km

Bão số 14 mạnh cấp 15 cách đảo Song Tử Tây 220km

VOV.VN Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150 đến 163 km/h), giật trên cấp 17.

Hướng dẫn hơn 85.000 tàu thuyền tránh, trú bão số 14
Hướng dẫn hơn 85.000 tàu thuyền tránh, trú bão số 14

VOV.VN -Lực lượng biên phòng thông báo cho 85.245 phương tiện, 383.599 người biết hướng đi của bão số 14 để chủ động phòng tránh.

Hướng dẫn hơn 85.000 tàu thuyền tránh, trú bão số 14

Hướng dẫn hơn 85.000 tàu thuyền tránh, trú bão số 14

VOV.VN -Lực lượng biên phòng thông báo cho 85.245 phương tiện, 383.599 người biết hướng đi của bão số 14 để chủ động phòng tránh.

Các tỉnh miền Trung chủ động sơ tán dân, ứng phó với bão
Các tỉnh miền Trung chủ động sơ tán dân, ứng phó với bão

VOV.VN - Người dân nơi đây đang khẩn trương sắp xếp, neo đậu tàu thuyền an toàn và sơ tán dân vùng xung yếu, chủ động ứng phó với bão

Các tỉnh miền Trung chủ động sơ tán dân, ứng phó với bão

Các tỉnh miền Trung chủ động sơ tán dân, ứng phó với bão

VOV.VN - Người dân nơi đây đang khẩn trương sắp xếp, neo đậu tàu thuyền an toàn và sơ tán dân vùng xung yếu, chủ động ứng phó với bão

Bão số 14 sẽ gây mưa lớn trên diện rộng tại phía Bắc
Bão số 14 sẽ gây mưa lớn trên diện rộng tại phía Bắc

VOV.VN -Tàn dư bão sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ và gây ra đợt mưa lớn bao trùm toàn bộ khu vực Bắc Bộ.

Bão số 14 sẽ gây mưa lớn trên diện rộng tại phía Bắc

Bão số 14 sẽ gây mưa lớn trên diện rộng tại phía Bắc

VOV.VN -Tàn dư bão sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ và gây ra đợt mưa lớn bao trùm toàn bộ khu vực Bắc Bộ.

Không được để người dân tự động trở về trong bão
Không được để người dân tự động trở về trong bão

VOV.VN-Phó Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương sơ tán dân trước 17h chiều nay, không được để người dân tự động trở về trong bão

Không được để người dân tự động trở về trong bão

Không được để người dân tự động trở về trong bão

VOV.VN-Phó Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương sơ tán dân trước 17h chiều nay, không được để người dân tự động trở về trong bão