Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gặp Thủ tướng Cộng hòa Séc và Tổng thống Mozambique

VOV.VN - Nhân dự “Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu Gujarat Đầy sức sống lần thứ 10”, tại bang Gujarat, Cộng hòa Ấn Độ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Cộng hòa Séc và Tổng thống Mozambique.

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Cộng hòa Séc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Cộng hòa Séc; cho rằng, quan hệ hai nước thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực. Việc trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp diễn ra thường xuyên, nhất là chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Séc tháng 4/2023 đạt nhiều kết quả quan trọng.

Phó Thủ tướng cũng nhất trí đánh giá sau 3 năm triển khai Hiệp định Thương mại tự do Liên minh châu Âu (EU) – Việt Nam (EVFTA), kim ngạch thương mại giữa hai nước tăng trưởng tích cực, dự kiến năm 2023 đạt gần 1 tỷ USD; đề nghị Séc tiếp tục có tiếng nói thúc đẩy các nước EU khác sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa EU và Việt Nam (EVIPA) để tạo thuận lợi cho quan hệ hợp tác đầu tư bình đẳng, cùng có lợi giữa doanh nghiệp hai bên.

Thủ tướng Petr Fiala nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm Việt Nam vừa qua, nhất là các cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao Việt Nam và việc tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp với sự tham dự của nhiều doanh nghiệp hai bên, thể hiện không chỉ quan hệ chính trị mà hợp tác kinh tế cũng rất tốt đẹp.

Thủ tướng Cộng hòa Séc đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp. Thủ tướng Séc cho biết cộng đồng người Việt Nam ở Séc được đánh giá cao về đức tính cần cù, chăm chỉ, hiếu học, đóng góp tích cực không chỉ cho sự phát triển kinh tế-xã hội của sở tại mà còn cho quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước; nhất trí hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác lao động, đặc biệt là lao động có tay nghề cao; đề nghị hai bên mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và thúc đẩy việc sớm mở đường bay thẳng giữa hai nước.

Tại cuộc gặp Tổng thống Mozambique Filipe Jacinto Nyusi, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã chúc mừng Đảng Frelimo giành chiến thắng ở đa số hội đồng thành phố trong cuộc bầu cử địa phương tháng 10/2023 vừa qua. Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với Mozambique; vui mừng quan hệ hai nước thời gian qua phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có chuyến thăm Mozambique của Phó Chủ tịch nước Việt Nam tháng 9/2023; cho biết lãnh đạo cấp cao Việt Nam mong muốn sớm đón Ngài Tổng thống sang thăm chính thức Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Mozambique tạo điều kiện để Việt Nam nhập khẩu than lâu dài; sớm ký Bản Ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản, Bản Ghi nhớ về hợp tác thủy sản và Bản Ghi nhớ về hợp tác đối tác số và ủng hộ Công ty Movitel được tham gia vào các dự án chuyển đổi số của Đảng Frelimo, Chính phủ và Quốc hội Mozambique.

Tổng thống Filipe Jacinto Nyusi khẳng định Mozambique rất coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam; sẽ sớm thu xếp sang thăm chính thức Việt Nam trong năm 2024.

Tổng thống Filipe Jacinto Nyusi nhất trí với các đề nghị của Phó Thủ tướng Chính phủ liên quan ký kết các văn kiện, khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan hữu quan của nước này tích cực phối hợp triển khai; đề xuất các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư, trực tiếp khai thác, chế biến khoáng sản tại Mozambique để xuất khẩu về Việt Nam. Tổng thống Nyusi cũng hoan nghênh Việt Nam tăng cường hợp tác thủy sản, cử đoàn sang Mozambique nghiên cứu hình thức hợp tác phù hợp; đồng thời mong được Việt Nam chia sẻ các kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp, nhất là gạo, khoai lang, nông sản năng suất cao.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Ấn Độ có thể dẫn dắt các tiến trình phát triển
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Ấn Độ có thể dẫn dắt các tiến trình phát triển

VOV.VN - Với vị thế của mình, Ấn Độ hoàn toàn có thể phát huy vai trò dẫn dắt trong tiến trình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, thương mại điện tử, thành phố thông minh.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Ấn Độ có thể dẫn dắt các tiến trình phát triển

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Ấn Độ có thể dẫn dắt các tiến trình phát triển

VOV.VN - Với vị thế của mình, Ấn Độ hoàn toàn có thể phát huy vai trò dẫn dắt trong tiến trình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, thương mại điện tử, thành phố thông minh.

Tăng cường hợp tác giữa Bạc Liêu với các địa phương của Ấn Độ
Tăng cường hợp tác giữa Bạc Liêu với các địa phương của Ấn Độ

VOV.VN - Hôm nay (27/12), tại Bạc Liêu, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã tiếp Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM Madan Mohan Sethi đến thăm và chào xã giao.

Tăng cường hợp tác giữa Bạc Liêu với các địa phương của Ấn Độ

Tăng cường hợp tác giữa Bạc Liêu với các địa phương của Ấn Độ

VOV.VN - Hôm nay (27/12), tại Bạc Liêu, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã tiếp Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM Madan Mohan Sethi đến thăm và chào xã giao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Tập đoàn kinh tế lớn nhất Ấn Độ
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Tập đoàn kinh tế lớn nhất Ấn Độ

VOV.VN -  Chiều 22/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Gautam Adani, Chủ tịch Tập đoàn Adani – Tập đoàn kinh tế lớn nhất Ấn Độ, với vốn hóa thị trường hơn 200 tỷ USD, đang khảo sát để đầu tư khoảng 10 tỷ USD tại Việt Nam trong 10 năm tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Tập đoàn kinh tế lớn nhất Ấn Độ

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Tập đoàn kinh tế lớn nhất Ấn Độ

VOV.VN -  Chiều 22/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Gautam Adani, Chủ tịch Tập đoàn Adani – Tập đoàn kinh tế lớn nhất Ấn Độ, với vốn hóa thị trường hơn 200 tỷ USD, đang khảo sát để đầu tư khoảng 10 tỷ USD tại Việt Nam trong 10 năm tới.

Hợp tác Nghị viện đóng vai trò lớn trong quan hệ song phương Việt Nam - Ấn Độ
Hợp tác Nghị viện đóng vai trò lớn trong quan hệ song phương Việt Nam - Ấn Độ

VOV.VN - Hợp tác Nghị viện Việt Nam - Ấn Độ đóng một vai trò lớn trong quan hệ song phương giữa hai nước. Đây là khẳng định của Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla tại buổi tiếp đoàn đại biểu Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt - Ấn tại thủ đô New Delhi ngày 20/12. Đoàn do Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội Dương Thanh Bình dẫn đầu.

Hợp tác Nghị viện đóng vai trò lớn trong quan hệ song phương Việt Nam - Ấn Độ

Hợp tác Nghị viện đóng vai trò lớn trong quan hệ song phương Việt Nam - Ấn Độ

VOV.VN - Hợp tác Nghị viện Việt Nam - Ấn Độ đóng một vai trò lớn trong quan hệ song phương giữa hai nước. Đây là khẳng định của Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla tại buổi tiếp đoàn đại biểu Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt - Ấn tại thủ đô New Delhi ngày 20/12. Đoàn do Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội Dương Thanh Bình dẫn đầu.