Biểu tượng của đường hoa Nguyễn Huệ 2022 là “chúa sơn lâm” bằng sỏi nặng gần 2 tấn

VOV.VN - Với chủ đề “Xuân quê hương, ấm tình nhân ái”, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 sẽ mở cửa đón khách từ ngày 29/1/2022 đến 17h ngày 4/2/2022 (tức từ 27 tháng Chạp Âm lịch đến mùng 4 Tết Nguyên Đán). Đây là đường hoa thứ 19 được thực hiện trong dịp Tết cổ truyền tại trung tâm TP.HCM.

 

Đường hoa năm 2022 ghi đậm dấu ấn về một giai đoạn lịch sử khó quên của TP.HCM đang từng bước hồi sinh sau khi trải qua nhiều tháng là tâm dịch COVID-19 của cả nước.

Khác với các năm trước, linh vật cổng chào đường hoa 2022 không nằm ở vị trí trung tâm mà dời sang hai bên với hình tượng “Song hổ tương phùng”. Linh vật này cao 3m, dài gần 7m được tạo thành từ những lát thép, lát inox cắt gọt tinh tế. Phía trong đường hoa sẽ có một “chúa tể sơn lâm” cao 3,5m, dài 8m và nặng gần 2 tấn được làm từ sỏi.

Đường hoa Tết Nhâm Dần dài hơn 600m, được chia thành 3 phân đoạn, gồm: Về rừng sâu - Thiên nhiên tươi xanh, Xuân nghĩa tình - Tự hào Việt Nam và Ra biển lớn – Nước non hội ngộ. Có khoảng 80 loại hoa với gần 97.000 chậu, giỏ hoa các loại được sử dụng để trang trí đường hoa.

Ngay vị trí trung tâm đường hoa là không gian TP.HCM tri ân đồng bào và lực lượng tuyến đầu chống dịch của cả nước đã đồng hành, sát cánh cùng thành phố trong giai đoạn dịch bệnh khó khăn nhất.

Trong đường hoa sẽ có một chú hổ đất cao hơn 1,8m, là nơi đón nhận đóng góp, sẻ chia của người dân và du khách dành cho những hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Dọc theo khu vực đường hoa cũng bố trí những tấm bảng với mã QR Code để đón nhận sự sẻ chia của mọi người qua hệ thống ví điện tử.

Đường hoa sẽ được thi công trong 17 ngày, bắt đầu từ ngày 13/1/2022 và mở cửa đón khách từ tối ngày 27 tháng Chạp đến hết mùng 4 Tết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa phục vụ người dân và du khách tham quan thêm 1 ngày
Đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa phục vụ người dân và du khách tham quan thêm 1 ngày

VOV.VN - Ủy ban Nhân dân TPHCM đã chỉ đạo duy trì đường hoa thêm một ngày và kết thúc phục vụ vào 17h ngày mai 16/02 (tức Mùng 5 Tết).

Đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa phục vụ người dân và du khách tham quan thêm 1 ngày

Đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa phục vụ người dân và du khách tham quan thêm 1 ngày

VOV.VN - Ủy ban Nhân dân TPHCM đã chỉ đạo duy trì đường hoa thêm một ngày và kết thúc phục vụ vào 17h ngày mai 16/02 (tức Mùng 5 Tết).

Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ đóng cửa trước 17h mùng 4 Tết
Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ đóng cửa trước 17h mùng 4 Tết

VOV.VN - Đường hoa Nguyễn Huệ Xuân Tân Sửu 2021 có thể đóng cửa trước 17 giờ ngày 15/2 so với kế hoạch trước đó.

Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ đóng cửa trước 17h mùng 4 Tết

Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ đóng cửa trước 17h mùng 4 Tết

VOV.VN - Đường hoa Nguyễn Huệ Xuân Tân Sửu 2021 có thể đóng cửa trước 17 giờ ngày 15/2 so với kế hoạch trước đó.

Xếp hàng dài vào đường hoa Nguyễn Huệ, bên ngoài vô tư bỏ khẩu trang chụp hình
Xếp hàng dài vào đường hoa Nguyễn Huệ, bên ngoài vô tư bỏ khẩu trang chụp hình

VOV.VN - Chiều 13/2 (mùng 2 Tết), đường hoa Nguyễn Huệ tại Quận 1, TPHCM đông nghịt người tới vui chơi, chụp hình. Các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 được siết chặt, tuy nhiên vẫn có nhiều người dân còn lơ là.

Xếp hàng dài vào đường hoa Nguyễn Huệ, bên ngoài vô tư bỏ khẩu trang chụp hình

Xếp hàng dài vào đường hoa Nguyễn Huệ, bên ngoài vô tư bỏ khẩu trang chụp hình

VOV.VN - Chiều 13/2 (mùng 2 Tết), đường hoa Nguyễn Huệ tại Quận 1, TPHCM đông nghịt người tới vui chơi, chụp hình. Các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 được siết chặt, tuy nhiên vẫn có nhiều người dân còn lơ là.

Du khách tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ bắt buộc đeo khẩu trang kể cả trong lúc chụp ảnh
Du khách tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ bắt buộc đeo khẩu trang kể cả trong lúc chụp ảnh

VOV.VN - Sáng nay (10/2) tức 29 Tết Tân Sửu 2021, Đường hoa Xuân Nguyễn Huệ TPHCM bắt đầu mở cửa đón khách du xuân. Tất cả du khách đến tham quan bắt buộc đeo khẩu trang kể cả trong lúc chụp ảnh.

Du khách tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ bắt buộc đeo khẩu trang kể cả trong lúc chụp ảnh

Du khách tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ bắt buộc đeo khẩu trang kể cả trong lúc chụp ảnh

VOV.VN - Sáng nay (10/2) tức 29 Tết Tân Sửu 2021, Đường hoa Xuân Nguyễn Huệ TPHCM bắt đầu mở cửa đón khách du xuân. Tất cả du khách đến tham quan bắt buộc đeo khẩu trang kể cả trong lúc chụp ảnh.