Bỏ quy định bà mẹ VNAH được cộng điểm thi ĐH, CĐ

(VOV) - Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi Thông tư 24 thể hiện sự tiếp thu kịp thời để Thông tư thực sự phù hợp với thực tế.

Ngày 16/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 28, bãi bỏ quy định bà mẹ Việt Nam anh hùng, người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 được ưu tiên khi dự thi đại học, cao đẳng. Thông tư này chính thức có hiệu lực từ ngày 30/8/2013.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 24 sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy, gồm: bà mẹ Việt Nam anh hùng, người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Tuy nhiên, ngay sau khi Thông tư này ban hành, dư luận xã hội cho rằng việc vận dụng là máy móc, không cần thiết và không phù hợp với thực tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ GD làm rõ quy định Mẹ VN Anh hùng được ưu tiên nếu thi ĐH
Bộ GD làm rõ quy định Mẹ VN Anh hùng được ưu tiên nếu thi ĐH

(VOV) -Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định: Thông tư 24 bổ sung đối tượng ưu tiên là phù hợp. 

Bộ GD làm rõ quy định Mẹ VN Anh hùng được ưu tiên nếu thi ĐH

Bộ GD làm rõ quy định Mẹ VN Anh hùng được ưu tiên nếu thi ĐH

(VOV) -Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định: Thông tư 24 bổ sung đối tượng ưu tiên là phù hợp. 

Xây dựng Tượng đài Bà mẹ VNAH
Xây dựng Tượng đài Bà mẹ VNAH

Công trình này được đặt tại Núi Cấm, xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam, động thổ xây dựng vào ngày 27/7 và dự kiến hoàn thành vào năm 2011.

Xây dựng Tượng đài Bà mẹ VNAH

Xây dựng Tượng đài Bà mẹ VNAH

Công trình này được đặt tại Núi Cấm, xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam, động thổ xây dựng vào ngày 27/7 và dự kiến hoàn thành vào năm 2011.