Trung Quốc cảnh báo nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan trong 2 tháng tới

VOV.VN - Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc ngày 4/7 cảnh báo, nước này có thể sẽ phải đối mặt với nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan hơn trong tháng 7 và tháng 8, bao gồm mưa lớn, lũ lụt và sóng nhiệt, trong bối cảnh Trung Quốc đang phải hứng chịu cả mưa lớn và nhiệt độ cao kể từ tháng 6.

Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc (NCC) cho biết, trong giai đoạn cao điểm mùa Hè năm 2023, các vùng hạ lưu sông Dương Tử có thể bị lũ lụt nghiêm trọng, trong khi nhiệt độ cao sẽ tiếp tục hoành hành ở miền Bắc nước này.

Nhận định về xu thế thời tiết trong những tháng tới của mùa Hè, ông Giả Tiểu Long, Phó Giám đốc Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc, cho biết: “Các hiện tượng thời tiết và khí hậu cực đoan sẽ nhiều hơn, đặc biệt là các thiên tai khí tượng như sóng nhiệt, mưa lớn mang tính giai đoạn và mưa xối xả gây ngập lụt nhìn chung tương đối nghiêm trọng”.

Cảnh báo trên được đưa ra khi các cơn mưa lớn đã và đang trút xuống khu vực Tây Nam Trung Quốc, như thành phố Trùng Khánh và tỉnh Tứ Xuyên, trong khi miền Bắc đang bị hạn hán, như Khu tự trị Nội Mông và tỉnh Hà Bắc.

Trùng Khánh đã phải hứng chịu lượng mưa lớn nhất kể từ đầu mùa lũ. Sáng ngày 4/7, trạm giám sát thủy văn thành phố đã phải ban bố 3 cảnh báo lũ màu vàng liên tiếp sau khi một trận mưa lớn trút xuống 24 quận, huyện từ ngày 3-4/7, khiến mực nước của nhiều con sông vượt mức báo động, thậm chí vượt mức nguy hiểm, làm sập một phần một cây cầu đường sắt.

Không chỉ Trùng Khánh, hơn 85.000 cư dân đã phải sơ tán ở tỉnh lân cận Tứ Xuyên để tránh rủi ro do mưa lớn. Huyện Trấn Ba ở tỉnh Thiểm Tây cũng đối mặt với một trận mưa siêu lớn hiếm gặp “chỉ xảy ra 50 năm một lần”, do toàn tỉnh phải hứng chịu mưa trên diện rộng trong tháng này, khiến giao thông ở một số thị trấn và thành phố bị gián đoạn.

Trong khi đó, theo ông Trương Hằng Đức, Phó giám đốc Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, nắng nóng liên tục nhiều ngày thời gian qua đang khiến nguy cơ hạn hán tăng cao, kéo theo nhu cầu sử dụng điện và năng lượng tăng mạnh: “Do ảnh hưởng của lượng mưa ít kết hợp với nhiệt độ cao trong giai đoạn trước, tình trạng hạn hán từ trung bình đến nghiêm trọng đã xảy ra ở phía Đông Nội Mông, phía Tây Cát Lâm, phía Tây Liêu Ninh, miền Trung và Bắc Hà Bắc, phía Bắc Sơn Đông, đặc biệt là Xích Phong ở Nội Mông và Thừa Đức ở Hà Bắc đã xảy ra hạn hán nghiêm trọng”.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng Trung Quốc, trong thời gian còn lại của mùa Hè, tức tháng 7 và 8, trong khi một số khu vực phía Bắc lượng mưa giảm từ 20-50%, thì phía Đông và Nam lại nhiều hơn hàng năm từ 20-50%, trong đó có các tỉnh gần Việt Nam như Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam. Cùng thời kỳ, nhiệt độ ở hầu hết các khu vực của Trung Quốc có thể tương đương hoặc cao hơn cùng kỳ hàng năm, nhiều khu vực cao hơn 1-2℃.

Ngày 4/7, Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị-Nông thôn và Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã yêu cầu tất cả các khu vực ở nước này cải thiện hơn nữa cơ chế khẩn cấp về thoát nước và kiểm soát lũ để đảm bảo an toàn cho các thành phố trong mùa lũ năm nay.

Trong khi đó, nhiệt độ cao được dự báo sẽ tiếp tục quay trở lại miền Bắc Trung Quốc từ ngày 5/7 và trong tuần tới. Cơ quan khí tượng nước này cảnh báo nguy cơ sóng nhiệt xảy ra ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Đông và Hà Nam, với nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 39°C-41°C; từ ngày 5-8/7, nhiệt độ mặt đường trên một số đoạn cao tốc ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc có thể lên tới 55°C-62°C. Trước đó, hôm 2/7, một hướng dẫn viên du lịch 49 tuổi ở Bắc Kinh đã thiệt mạng vì cảm nắng khi đang đưa khách đi tham quan Di Hòa Viên.

Cuối tuần trước, dữ liệu do NCC công bố cho thấy, Trung Quốc đã ghi nhận số ngày nắng nóng nhiều nhất trong hơn 6 thập kỷ và việc nhiều đợt nắng nóng tấn công các thành phố phía Bắc là điều cực hiếm xảy ra ở nước này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc lập kỷ lục về số ngày nắng nóng trong hơn 6 thập kỷ
Trung Quốc lập kỷ lục về số ngày nắng nóng trong hơn 6 thập kỷ

VOV.VN - Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc (NCC) hôm qua (2/7) cho biết, nước này đã ghi nhận số ngày nắng nóng nhiều nhất trong sáu thập kỷ qua và việc nhiều đợt nắng nóng tấn công các thành phố miền Bắc Trung Quốc là điều rất hiếm khi xảy ra.

Trung Quốc lập kỷ lục về số ngày nắng nóng trong hơn 6 thập kỷ

Trung Quốc lập kỷ lục về số ngày nắng nóng trong hơn 6 thập kỷ

VOV.VN - Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc (NCC) hôm qua (2/7) cho biết, nước này đã ghi nhận số ngày nắng nóng nhiều nhất trong sáu thập kỷ qua và việc nhiều đợt nắng nóng tấn công các thành phố miền Bắc Trung Quốc là điều rất hiếm khi xảy ra.

Bắc Kinh (Trung Quốc) nâng cảnh báo nắng nóng lên mức cao nhất
Bắc Kinh (Trung Quốc) nâng cảnh báo nắng nóng lên mức cao nhất

VOV.VN - Nhiệt độ cao phá kỷ lục khiến Bắc Kinh đã phải nâng cảnh báo lên mức cao nhất, tức màu đỏ lần đầu tiên trong năm vào sáng nay (23/6), trong khi tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc có nơi được dự báo đạt hơn 43℃ trong hôm nay.

Bắc Kinh (Trung Quốc) nâng cảnh báo nắng nóng lên mức cao nhất

Bắc Kinh (Trung Quốc) nâng cảnh báo nắng nóng lên mức cao nhất

VOV.VN - Nhiệt độ cao phá kỷ lục khiến Bắc Kinh đã phải nâng cảnh báo lên mức cao nhất, tức màu đỏ lần đầu tiên trong năm vào sáng nay (23/6), trong khi tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc có nơi được dự báo đạt hơn 43℃ trong hôm nay.

Nắng nóng kỷ lục tại miền Bắc Trung Quốc
Nắng nóng kỷ lục tại miền Bắc Trung Quốc

VOV.VN - Nắng nóng kỷ lục đã xảy ra tại các thành phố ở miền Bắc Trung Quốc, gây áp lực cho hệ thống điện. Để đối phó với tình trạng này, Trung Quốc đã tổ chức một cuộc diễn tập ứng phó nhu cầu bức thiết về điện quy mô lớn.

Nắng nóng kỷ lục tại miền Bắc Trung Quốc

Nắng nóng kỷ lục tại miền Bắc Trung Quốc

VOV.VN - Nắng nóng kỷ lục đã xảy ra tại các thành phố ở miền Bắc Trung Quốc, gây áp lực cho hệ thống điện. Để đối phó với tình trạng này, Trung Quốc đã tổ chức một cuộc diễn tập ứng phó nhu cầu bức thiết về điện quy mô lớn.