Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ bệnh nhân tử vong sau khi tiêm thuốc
VOV.VN - Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế Thanh Hóa chỉ đạo Bệnh viện Phổi Thanh Hóa phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh làm rõ thông tin.
Ngày 25/5, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có công văn gửi Sở Y tế Thanh Hóa và Sở Y tế Hải Phòng xác minh thông tin 2 bệnh nhân tử vong với nhiều nghi vấn chuyên môn tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa và Bệnh viện Hữu nghị Việt- Tiệp (Hải Phòng).
Trước đó một số cơ quan báo chí đưa tin, ngày 22/5, trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa, bệnh nhân Đỗ Thị Thúy, sinh năm 1985, ở huyện Nga Sơn được tiêm thuốc cản quang. Ngay sau khi tiêm, bệnh nhân có hiện tượng sốc phản vệ và tử vong vào sáng ngày 23/5.
Người nhà bệnh nhân Đỗ Thị Thúy tập trung rất đông yêu cầu Bệnh viện Lao phổi Thanh Hóa chịu trách nhiệm (ảnh: nguoiduatin.vn) |
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Bệnh viện Phổi Thanh Hóa phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh xác minh làm rõ thông tin vừa nêu. Đồng thời, xác định nguyên nhân gây tử vong của người bệnh, giải thích rõ với gia đình bệnh nhân, xử lý nghiêm các cá nhân và tập thể liên quan theo đúng quy định hiện hành nếu có vi phạm.
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng có công văn gửi Sở Y tế Hải Phòng yêu cầu khẩn trương chỉ đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp xác minh thông tin báo chí nêu về việc bệnh nhân Đào Thị Loan tử vong tại bệnh viện. Bệnh nhân này bị ngã xe máy, trật khớp hông; ngày 18/5, được người nhà đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt- Tiệp (Hải Phòng) để nắn lại.
Tuy nhiên, đến 12h ngày 21/5, bệnh viện thông báo lại cho người nhà là bệnh nhân bị sốc thuốc phản vệ, có biểu hiện tim ngừng đập và sáng ngày 24/5, bệnh viện thông báo bệnh nhân tử vong nhưng không nói rõ nguyên nhân, khiến người nhà bức xúc. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu Sở Y tế Hải Phòng làm rõ nguyên nhân gây tử vong của bệnh nhân Đào Thị Loan.
Trong công văn gửi Sở Y tế 2 địa phương, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Thanh Hóa báo cáo kết quả giải quyết vụ việc trước ngày 2/6, Sở Y tế Hải Phòng báo cáo trước ngày 29/5 để công khai trước công luận./.