Bưởi da xanh chiếm vị trí “thượng hạng”

Mỗi hecta trồng bưởi da xanh cho nhà vườn nguồn thu nhập khoảng 300 triệu đồng/năm.

Hiện nay, bưởi da xanh được nhà vườn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đánh giá là loại cây ăn quả mang hiệu quả kinh tế cao. Ở thời điểm này,  bưởi da xanh loại tốt giá từ 30.000 đến 35.000 đồng/kg.

Toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long có hơn 6.000 ha bưởi da xanh; trong đó tập trung nhiều ở 2 tỉnh: Bến Tre và Tiền Giang. Theo nhà vườn, giá bưởi da xanh liên tục tăng là do thị trường xuất khẩu rất hút hàng. Số lượng bưởi thương phẩm hiện không đủ cung ứng cho nhu cầu xuất khẩu của các doanh nghiệp.

Gần đây, nhà vườn trong khu vực chú trọng áp dụng các tiến bộ kỹ thuật của ngành nông nghiệp hướng dẫn để cho trái bưởi da xanh đạt chất lượng cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên