Cá nước ngọt ở Mỹ bị nhiễm thuỷ ngân

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ mới công bố nghiên cứu khoa học cho thấy, tất cả mẫu cá nước ngọt từ 291 con sông tại Mỹ đều dư lượng thuỷ ngân ở dạng hoà tan trong chất béo.

Khoảng 1/4 số mẫu kiểm tra có lượng thuỷ ngân cao hơn giới hạn an toàn do cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) xác định cho người dùng, hơn 2/3 mẫu cá có dư lượng thuỷ ngân quá mức an toàn cho các loài động vật có vú ăn cá khác.

Nguồn gốc của thuỷ ngân có trong cá xuất phát từ chất thải ô nhiễm của các nhà máy điện dùng than đá. Thuỷ ngân thải ra qua khói, tích tụ trong mưa và tuyết rồi trôi vào các dòng sông.

Thuỷ ngân thải từ các nhà máy điện của Mỹ chiếm 40% lượng thuỷ ngân từ các hoạt động của con người gây ra tại Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên