Các địa phương tập trung ứng phó hoàn lưu bão số 1

VOV.VN - Các tỉnh, thành phố Hà Nội, Thái Bình, Bắc Giang tập trung lực lượng phương tiện triển khai chống ngập úng

Chiều 24/6, hoàn lưu bão số 1 đã gây mưa vừa, mưa to tại khu vực Bắc bộ. Hiện các địa phương đang tích cực triển khai chống ngập úng, tiêu úng thoát nước phục vụ sản xuất và đề phòng nguy cơ cao xuất hiện lũ ống, lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh miền núi.

Đường phố Hà Nội mưa to người dân hạn chế ra đường

Tại Hà Nội, chiều 24/6 bắt đầu có mưa to, từ tối nay đến sáng mai có mưa to đến rất to với lượng mưa khoảng 80 đến 130mm.

Dự báo, trận mưa này có khả năng gây ngập úng cho các quận nội thành Hà Nội từ 0,2m đến 0,4m. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã có Công điện chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai thành phố, Ban Chỉ huy huy Cứu trợ và Đảm bảo đời sống thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan chủ động các biện pháp phòng, chống; Theo dõi thường xuyên tình hình mưa, bão, úng ngập.

Các Công ty thủy lợi, Công ty TNHH Một thành viên thoát nước Hà Nội thực hiện triệt để các giải pháp bảo đảm tiêu thoát nước, chống úng trên địa bàn, đặc biệt là các vị trí úng ngập cục bộ; Rà soát các công trình chống úng ngập, giải tỏa ngay các vật cản làm ách tắc, cản trở dòng chảy đảm bảo thông thoáng.

Triển khai các biện pháp tăng cường tiêu thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành. Ngay trong chiều nay, Xí nghiệp thoát nước số 1, thuộc Công ty Thoát nước Hà Nội huy động khoảng 200 công nhân túc trực tại 3 điểm thuộc khu vực Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm để xử lý thoát nước.

Ông Hoàng Thế Hùng, Phó Giám đốc Xí nghiệp thoát nước số 1 thuộc Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết: “Đối với khu vực Tây Hồ, chúng tôi đã thực hiện phối hợp với các nhà thầu thi công của dự án thoát nước 2 Hà Nội giai đoạn 2 thanh thải các mương sông, đảm bảo công tác thoát nước. Đối với các điểm dự kiến có thể xảy ra úng ngập, chúng tôi đã huy động 100% quân số ứng trực sẵn sàng khơi thông dòng chảy, thu dọn rác thải do người dân sinh hoạt xả ra đường, bên môi trường chưa kịp thu gom, tránh ảnh hưởng việc thoát nước, đảm bảo tiêu thoát cho địa bàn và các tuyến phố, tránh để xảy ra úng ngập”

Do ảnh hưởng của bão số 1, từ sáng nay, trên địa bàn tỉnh Thái Bình có mưa to, lượng mưa từ 200 đến 250mm. Hiện, các địa phương trong tỉnh tiếp tục phân công cán bộ xuống các xã, thị trấn nắm tình hình thiệt hại, khẩn trương khắc phục hậu quả, đặc biệt là công tác phòng chống úng.

Các công ty khai thác công trình thủy lợi theo dõi sát mực nước thủy triều, mở hết các cống dưới đê tiêu úng tự chảy đồng thời vận hành các trạm bơm tiêu úng; Huy động nhân lực khơi thông dòng chảy, giải phóng vật cản trên các sông trục nội đồng, sông dẫn trạm bơm phục vụ tiêu nước nhanh.

Ông Đỗ Như Hồng, Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi tỉnh Thái Bình cho biết: “Khi bão vào, do mưa lớn nên cống tiêu bị nước tràn đinh, dân không mở được cống. Đến thời điểm này, chúng tôi đã chỉ đạo mở tất cả các hệ thống cống trên địa bàn toàn tỉnh để tiêu úng ra ngoài, hạ thấp mực nước, đảm bảo phòng chống úng cho diện tích cây màu và đảm bảo nước cho việc làm đất, gieo cấy vụ mùa”.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang chưa có mưa, tuy nhiên trời đã bắt đầu âm u, gió nhẹ. Đề phòng mưa lớn có thể xảy ra do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, đặc biệt là nguy cơ xảy ra lũ ống lũ quét và sạt lở đất, chính quyền huyện Lục Ngạn chỉ đạo các xã, địa bàn xung yếu cần ứng trực suốt ngày đêm để nằm bắt tình hình, diễn biến mưa lũ, huy động lực lượng 4 tại chỗ; Đồng thời chú trọng kiểm tra an toàn tất cả các hồ thủy lợi, đập thủy điện trên địa bàn.

Ông Lê Bá Thành, Phó Chủ tịch UBND  huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết: “Cảnh báo cho bà con nhân dân, khi có mưa lớn dừng việc đi lại, trú ở những nơi an toàn để tránh đi qua những ngầm, kè có thể gây nguy hiểm cho tính mạng; Đồng thời chuẩn bị lực lượng quân đội, lực lượng khác bảo vệ các hồ đập trên địa bàn; chỉ đạo bảo vệ tài sản tính mạng nhân dân”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 1 quần thảo Nam Định, Quảng Ninh hết đêm nay
Bão số 1 quần thảo Nam Định, Quảng Ninh hết đêm nay

VOV.VN - Gió sau bão sẽ mạnh hơn gió trước bão và có thể kéo dài đến hết đêm 24/6 với khu vực ảnh hưởng từ Nam Định đến Quảng Ninh.

Bão số 1 quần thảo Nam Định, Quảng Ninh hết đêm nay

Bão số 1 quần thảo Nam Định, Quảng Ninh hết đêm nay

VOV.VN - Gió sau bão sẽ mạnh hơn gió trước bão và có thể kéo dài đến hết đêm 24/6 với khu vực ảnh hưởng từ Nam Định đến Quảng Ninh.

Hà Nội mưa to, nguy cơ ngập lụt khu vực nội thành
Hà Nội mưa to, nguy cơ ngập lụt khu vực nội thành

VOV.VN - Từ tối nay (24/6) đến sáng mai Hà Nội có mưa to đến rất to với lượng khoảng 80-130mm, có khả năng gây ngập úng một số tuyến phố.

Hà Nội mưa to, nguy cơ ngập lụt khu vực nội thành

Hà Nội mưa to, nguy cơ ngập lụt khu vực nội thành

VOV.VN - Từ tối nay (24/6) đến sáng mai Hà Nội có mưa to đến rất to với lượng khoảng 80-130mm, có khả năng gây ngập úng một số tuyến phố.

Bão số 1: Gió mạnh, sóng lớn ở quần đảo Trường Sa
Bão số 1: Gió mạnh, sóng lớn ở quần đảo Trường Sa

VOV.VN - Khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao 2 -4 mét.

Bão số 1: Gió mạnh, sóng lớn ở quần đảo Trường Sa

Bão số 1: Gió mạnh, sóng lớn ở quần đảo Trường Sa

VOV.VN - Khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao 2 -4 mét.

Bão số 1 đã gây những thiệt hại đầu tiên về người và tài sản
Bão số 1 đã gây những thiệt hại đầu tiên về người và tài sản

VOV.VN -Một cháu bé 4 tuổi bị mất tích do mưa lũ. 3 tàu neo đậu tại Bạch Long Vĩ đứt dây neo đâm vào bờ, bị đắm; nhiều nhà bị tốc mái.

Bão số 1 đã gây những thiệt hại đầu tiên về người và tài sản

Bão số 1 đã gây những thiệt hại đầu tiên về người và tài sản

VOV.VN -Một cháu bé 4 tuổi bị mất tích do mưa lũ. 3 tàu neo đậu tại Bạch Long Vĩ đứt dây neo đâm vào bờ, bị đắm; nhiều nhà bị tốc mái.

2 mô tô đối đầu ô tô, 3 người thiệt mạng
2 mô tô đối đầu ô tô, 3 người thiệt mạng

VOV.VN - Hậu quả, cả 3 người đi trên xe máy: Ngô Huy Thiện, 23 tuổi, Lê Ngọc Hùng, 23 tuổi, và Bùi Quốc Đạt, 20 tuổi ở huyện Vân Canh tử vong tại chỗ.

2 mô tô đối đầu ô tô, 3 người thiệt mạng

2 mô tô đối đầu ô tô, 3 người thiệt mạng

VOV.VN - Hậu quả, cả 3 người đi trên xe máy: Ngô Huy Thiện, 23 tuổi, Lê Ngọc Hùng, 23 tuổi, và Bùi Quốc Đạt, 20 tuổi ở huyện Vân Canh tử vong tại chỗ.