Các địa phương tích cực khắc phục diện tích lúa bị chết rét

Ngành nông nghiệp nhiều tỉnh đang tích cực khắc phục diện tích lúa bị chết do ảnh hưởng của các đợt rét đậm, rét hại kéo dài.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Hải Dương có xấp xỉ 4.000ha lúa bị chết và hơn 8.000ha lúa bị ảnh hưởng bởi đợt rét đậm, rét hại. Trong đó, 2 huyện chịu thiệt hại nặng nhất là huyện Thanh Miện và Cẩm Giàng. Trước thực trạng này, ngành nông nghiệp tỉnh đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương khắc phục thiệt hại.

Ngành nông nghiệp yêu cầu đối với diện tích lúa đã chết hoặc bị ảnh hưởng nặng, khả năng phục hồi khó, các địa phương phải hướng dẫn nông dân kịp thời ngâm ủ giống lúa ngắn ngày để gieo vãi ở chân ruộng cao và vàn vao; tiến hành gieo mạ cấy lại ở diện tích chân ruộng trũng. Đối với những diện tích phải gieo mạ cấy lại, có thể kéo dài thời gian gieo cấy đến ngày 5/3. Đồng thời thường xuyên kiểm tra đồng ruộng sau các đợt rét đậm, rét hại để gieo cấy bổ sung, khôi phục sản xuất kịp thời vụ.

Nông dân Thanh Hóa gieo trồng lại những luộng lúa bị chết rét (Ảnh: Nguyễn Hải)

Để đảm bảo nguồn giống phục vụ nông dân, tỉnh Bắc Ninh cũng đã chỉ đạo các công ty sản xuất kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh, nhất là Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Hải Dương chuẩn bị nguồn giống dự phòng, cung cấp kịp thời vụ cho nông dân gieo cấy lại. Được biết, đối với những diện tích lúa bị ảnh hưởng, bà con nông dân đã và đang tiến hành tỉa dặm kịp thời.  

Tại tỉnh Thái Bình, đợt rét đậm, rét hại cũng đã làm trên 10.500ha lúa đã cấy và gieo thẳng bị ảnh hưởng. Ngành nông nghiệp tỉnh đang phối hợp với các địa phương hướng dẫn người dân khắc phục diện tích lúa bị chết và tích cực triển khai các biện pháp phòng chống rét cho lúa.

Tỉnh Nam Định cũng đã yêu cầu Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, thành phố… hướng dẫn nông dân tập trung phương tiện làm đất, san ruộng, điều tiết nước và huy động tối đa lực lượng tranh thủ những ngày trời ấm (nhiệt độ bình quân ngày trên 150C) khẩn trương cấy nhanh, cấy hết diện tích mạ đã gieo, phấn đấu hoàn thành trước 25/2.

Đến ngày 24/2, toàn tỉnh Bắc Giang có hơn 700ha lúa bị chết rét, tập trung tại các huyện: Lạng Giang, Việt Yên, Yên Dũng. Trong đó, hơn 200ha thiệt hại 100%. Ngay khi nắm bắt tình hình, tổ công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xuống địa bàn rà soát, khuyến cáo nông dân các biện pháp khắc phục.

Đến nay, toàn tỉnh gieo cấy 33.000ha lúa xuân, đạt hơn 60% kế hoạch. Trường hợp không kịp gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất (trước 5/3) thì có thể kéo dài đến 10/3.

Được biết, trước tình trạng nhiều diện tích lúa ở các tỉnh miền Bắc bị chết do rét, Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã tổ chức các đoàn công tác đánh giá tình hình sản xuất lúa Đông Xuân 2013-2014 của một số địa phương.

Đồng thời, Cục đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phía Bắc tăng cường cán bộ kỹ thuật bám sát cơ sở và phối hợp với cơ quan truyền thông, tuyên truyền hướng dẫn nông dân áp dụng đúng các biện pháp kỹ thuật nhằm giảm bớt thiệt hại do rét đậm, rét hại đối với lúa Đông Xuân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

13.000 ha lúa xuân thiệt hại do rét đậm rét hại
13.000 ha lúa xuân thiệt hại do rét đậm rét hại

VOV.VN -Ngành Nông nghiệp khuyến cáo, ruộng lúa nào mới gieo cấy nếu không bật rễ trắng có thể bừa đi, gieo bổ sung bằng giống ngắn ngày...

13.000 ha lúa xuân thiệt hại do rét đậm rét hại

13.000 ha lúa xuân thiệt hại do rét đậm rét hại

VOV.VN -Ngành Nông nghiệp khuyến cáo, ruộng lúa nào mới gieo cấy nếu không bật rễ trắng có thể bừa đi, gieo bổ sung bằng giống ngắn ngày...

Miền Bắc mất trắng hàng nghìn ha lúa do rét đậm kéo dài
Miền Bắc mất trắng hàng nghìn ha lúa do rét đậm kéo dài

VOV.VN -Ngành nông nghiệp các tỉnh phía Bắc đang tích cực khắc phục những diện tích lúa đã bị chết.

Miền Bắc mất trắng hàng nghìn ha lúa do rét đậm kéo dài

Miền Bắc mất trắng hàng nghìn ha lúa do rét đậm kéo dài

VOV.VN -Ngành nông nghiệp các tỉnh phía Bắc đang tích cực khắc phục những diện tích lúa đã bị chết.

Rét đậm, gần 300 học sinh Quảng Bình vẫn phải thi bơi
Rét đậm, gần 300 học sinh Quảng Bình vẫn phải thi bơi

Sợ ảnh hưởng đến kinh phí chuẩn bị cho Hội khỏe, các học sinh vẫn phải nhảy xuống nước dù trời lạnh 12-13 độ C

Rét đậm, gần 300 học sinh Quảng Bình vẫn phải thi bơi

Rét đậm, gần 300 học sinh Quảng Bình vẫn phải thi bơi

Sợ ảnh hưởng đến kinh phí chuẩn bị cho Hội khỏe, các học sinh vẫn phải nhảy xuống nước dù trời lạnh 12-13 độ C