Bắc Ninh thu tiền sử dụng đất đạt mức thấp nhất trong nhiều năm qua

VOV.VN - 9 tháng vừa qua, số thu từ tiền sử dụng đất toàn tỉnh Bắc Ninh mới đạt 196 tỉ đồng, bằng 6,5% dự toán và bằng 16,2% so cùng kỳ. Đây là mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Theo ông Ngô Xuân Tòng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, khoản thu tiền sử dụng đất đóng vai trò quan trọng đến quá trình đầu tư của tỉnh. Đây là nguồn lực tài chính để tăng chi đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện các chương trình, dự án kết cấu hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội.

Cùng với tình hình chung trong cả nước, thị trường bất động sản trầm lắng tác động khiến số thu tiền sử dụng đất của tỉnh Bắc Ninh đạt thấp so với dự toán pháp lệnh.

Toàn tỉnh Bắc Ninh gần như không phát sinh mới các dự án đấu giá, giao đất; một số dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê cũng chững lại; một số doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất dây dưa, kéo dài… Số thu hiện tại chủ yếu từ thu nợ các dự án tồn từ năm trước chuyển sang và từ một số quyết định công nhận quyền sử dụng đất có phát sinh.

Xác định rõ khó khăn do tình hình kinh tế và những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách đối với thị trường bất động sản, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh tham mưu UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành chỉ thị riêng về các giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự toán thu tiền sử dụng đất. Trong đó đề xuất, đối với các dự án BT đã quyết toán và đang triển khai, đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương nghiệm thu khối lượng hoàn thành, trên cơ sở quỹ đất đối ứng đã giao cho nhà đầu tư khẩn trương xác định giá để làm thủ tục ghi thu, ghi chi.

Những dự án dân cư dịch vụ được quyết định triển khai tiếp làm thủ tục xác định giá đất, giao đất cho các đối tượng thụ hưởng và xác định tiền sử dụng đất nộp về ngân sách nhà nước. Đối với những dự án đấu giá, các huyện, thị xã, thành phố giải phóng mặt bằng xong cần khẩn trương xác định giá, tổ chức đấu giá…

Với mục tiêu hoàn thành tốt nhất dự toán về số thu sử dụng đất được giao, ngành Thuế Bắc Ninh đang tích cực phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ hoàn  hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho các dự án ngay sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng như: chuyển mục đích sử dụng đất, trình phê duyệt phương án đấu giá, quyết định đấu giá, giá đất cụ thể, lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá…

Tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến, tạo đồng thuận trong nhân dân để thuận lợi cho quá trình giải phóng mặt bằng, giao nhận đất. Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch thông tin chi tiết về các vị trí dự án được giao thực hiện đấu giá đến đông đảo nhân dân, nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Tập trung thống kê, rà soát từng trường hợp đã thông báo nộp tiền sử dụng đất mà chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, đôn đốc các tổ chức, cá nhân trúng đấu giá, giao đất tái định cư, thuê đất trả tiền một lần và vận động thực hiện nộp kịp thời vào ngân sách. Các bộ phận chuyên môn thuộc cơ quan thuế phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài nguyên và môi trường để đối chiếu các thông tin hồ sơ địa chính của người nộp thuế; bổ sung thông tin, tài liệu để bảo đảm thông tin giữa 2 đơn vị thống nhất và việc xác định nghĩa vụ tài chính là đầy đủ căn cứ pháp lý.

"Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nguồn thu từ tiền sử dụng đất khó đạt dự toán được giao năm 2023, ngành Thuế tích cực tìm kiếm nỗ lực khai thác các nguồn bù thu để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách ở mức cao nhất. Về lâu dài, cơ quan thuế cùng với chính quyền địa phương sẽ tăng cường tìm hiểu và phân tích thị trường, nắm bắt nhu cầu của người dân, nhà đầu tư về bất động sản, thực hiện các phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất thành công, tạo đà cho nguồn thu từ sử dụng đất đạt tăng trưởng"- lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bất động sản phía Tây Hà Nội tiếp tục bùng nổ
Bất động sản phía Tây Hà Nội tiếp tục bùng nổ

VOV.VN - Hạ tầng giao thông được tập trung đầu tư xây dựng bài bản, vị trí kế cận trung tâm hành chính mới của Thủ đô là những lợi thế đặc biệt giúp thị trường bất động sản phía Tây Hà Nội ngày một khởi sắc, đồng thời thu hút hàng loạt dự án bất động sản tiềm năng.

Bất động sản phía Tây Hà Nội tiếp tục bùng nổ

Bất động sản phía Tây Hà Nội tiếp tục bùng nổ

VOV.VN - Hạ tầng giao thông được tập trung đầu tư xây dựng bài bản, vị trí kế cận trung tâm hành chính mới của Thủ đô là những lợi thế đặc biệt giúp thị trường bất động sản phía Tây Hà Nội ngày một khởi sắc, đồng thời thu hút hàng loạt dự án bất động sản tiềm năng.

Yếu tố đắt giá đưa bất động sản lên ngôi
Yếu tố đắt giá đưa bất động sản lên ngôi

VOV.VN - Các căn hộ tầng cao ngày càng được ưa chuộng và trở thành yếu tố tiên quyết mỗi khi nhóm khách hàng phân khúc trung, cao cấp lựa chọn “xuống tiền”.

Yếu tố đắt giá đưa bất động sản lên ngôi

Yếu tố đắt giá đưa bất động sản lên ngôi

VOV.VN - Các căn hộ tầng cao ngày càng được ưa chuộng và trở thành yếu tố tiên quyết mỗi khi nhóm khách hàng phân khúc trung, cao cấp lựa chọn “xuống tiền”.

Thị trường bất động sản đang phục hồi dù chưa như kỳ vọng
Thị trường bất động sản đang phục hồi dù chưa như kỳ vọng

VOV.VN - Trong khi thanh khoản của nền kinh tế vẫn nằm trong khó khăn cực lớn, thị trường bất động sản cũng gặp rất nhiều khó khăn về nguồn cung, tính thanh khoản… các biện pháp hỗ trợ của các bộ, ngành đã dần giúp thị trường có những tia sáng le lói, dù việc phục hồi chưa đạt như kỳ vọng.

Thị trường bất động sản đang phục hồi dù chưa như kỳ vọng

Thị trường bất động sản đang phục hồi dù chưa như kỳ vọng

VOV.VN - Trong khi thanh khoản của nền kinh tế vẫn nằm trong khó khăn cực lớn, thị trường bất động sản cũng gặp rất nhiều khó khăn về nguồn cung, tính thanh khoản… các biện pháp hỗ trợ của các bộ, ngành đã dần giúp thị trường có những tia sáng le lói, dù việc phục hồi chưa đạt như kỳ vọng.

Bắc Ninh xác minh phản ánh lạm thu đầu năm học
Bắc Ninh xác minh phản ánh lạm thu đầu năm học

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu địa phương và Sở Giáo dục và Đào tạo vào cuộc xác minh đơn của phụ huynh học sinh phản ánh việc lạm thu đầu năm học, tổ chức các hoạt động ngoại khoá chưa phù hợp.

Bắc Ninh xác minh phản ánh lạm thu đầu năm học

Bắc Ninh xác minh phản ánh lạm thu đầu năm học

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu địa phương và Sở Giáo dục và Đào tạo vào cuộc xác minh đơn của phụ huynh học sinh phản ánh việc lạm thu đầu năm học, tổ chức các hoạt động ngoại khoá chưa phù hợp.

Bắc Ninh khánh thành tượng danh nhân RabinDranath Tagore
Bắc Ninh khánh thành tượng danh nhân RabinDranath Tagore

VOV.VN - Chiều 15/10, tại Công viên Hữu nghị quốc tế tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ khánh thành tượng danh nhân RabinDranath Tagore do Chính phủ Cộng hòa Ấn Độ tặng. Đoàn công tác Bộ Ngoại giao Ấn Độ do Ngài S. Jaishankar, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ dẫn đầu đã có buổi thăm tỉnh Bắc Ninh và dự lễ khánh thành.

Bắc Ninh khánh thành tượng danh nhân RabinDranath Tagore

Bắc Ninh khánh thành tượng danh nhân RabinDranath Tagore

VOV.VN - Chiều 15/10, tại Công viên Hữu nghị quốc tế tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ khánh thành tượng danh nhân RabinDranath Tagore do Chính phủ Cộng hòa Ấn Độ tặng. Đoàn công tác Bộ Ngoại giao Ấn Độ do Ngài S. Jaishankar, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ dẫn đầu đã có buổi thăm tỉnh Bắc Ninh và dự lễ khánh thành.