Thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa ASEAN và Australia

VOV.VN - Hai bên nhất trí nghiên cứu và giáo dục là nền tảng của sức mạnh kinh tế và an sinh xã hội trong nền kinh tế tri thức thế kỷ 21, đồng thời là trụ cột quan trọng kết nối nhân dân ASEAN-Australia.

Hôm qua (16/3), Ủy ban ASEAN tại Canberra (ACC) đã có cuộc làm việc với Nhóm 8 trường Đại học lớn của Australia (Go8) về những cơ hội hợp tác giáo dục thực chất giữa các nước ASEAN và Australia, đặc biệt khi Australia và các nước ASEAN đều đã hoặc chuẩn bị sớm mở cửa biên giới khi đã kiểm soát tốt Covid-19. 

Tại cuộc gặp, Ủy ban ASEAN tại Canberra bao gồm Đại sứ và người đứng đầu phái đoàn ngoại giao của 10 quốc gia thành viên ASEAN và 8 trường Đại học lớn của Australia khẳng định cam kết ủng hộ hợp tác thông qua quan hệ đối tác nghiên cứu và giáo dục chất lượng cao trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN-Australia mới được thiết lập tháng 10/2021.

Tại cuộc gặp, các đại sứ và người đứng đầu phái đoàn ngoại giao ASEAN tại Canberra nhấn mạnh tầm quan trọng của các hình thức học bổng trong việc củng cố quan hệ ASEAN-Australia cũng như đảm bảo tiếp cận công bằng và phù hợp, mang lại lợi ích kinh tế lớn cho tất cả các nước.

Cuộc gặp cũng đã ghi nhận hoạt động hợp tác mạnh mẽ giữa Ủy ban ASEAN với Go8 trong thời gian gần đây, đặc biệt là các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên các nước ASEAN quay trở lại Australia an toàn sau thời gian gián đoạn do đại dịch Covid-19.

Với uy tín là các trường đại học nghiên cứu chuyên sâu hàng đầu của Australia đảm nhận 70% hoạt động nghiên cứu, Go8 cùng với Ủy ban ASEAN nhất trí tìm cách thúc đẩy hoạt động hợp tác nghiên cứu và giáo dục hiện có trong thời kỳ hậu Covid-19.

Trong những năm tới, Australia và ASEAN sẽ phải đối mặt với các thách thức chung từ định hướng phục hồi kinh tế hậu Covid-19, biến đổi khí hậu, an ninh lương thực và nguồn nước đến giải quyết nhiều thách thức mới nổi khác như trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử.

ASEAN là thị trường lớn thứ 3 của Australia về lĩnh vực giáo dục quốc tế và có triển vọng ngày càng mở rộng. Ủy ban ASEAN và Go8 cam kết hợp tác cùng nhau trong tìm kiếm những cơ hội thúc đẩy và mở rộng quan hệ hiện có vì lợi ích chung cũng như lợi ích đối với khu vực. Bước đầu tiên, hai bên thống nhất tổ chức đối thoại chiến lược trong năm 2022 với sự tham gia của đại diện Ủy ban ASEAN, Go8, bộ ngành, địa phương. Dự kiến đối thoại sẽ tập trung vào hợp tác giáo dục và vai trò của nghiên cứu trong thúc đẩy các kỹ năng cũng như tăng trưởng kinh tế và thương mại.

Nhất trí với những tiềm năng hợp tác giáo dục giữa Australia với ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng, Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành chia sẻ, giáo dục - đào tạo là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu trong Chiến lược Tăng cường Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Australia vừa được thông qua, hoan nghênh các đại học Australia đến nay đã có 56 dự án liên kết với các đại học của Việt Nam.

Đại sứ đề nghị Go8 quan tâm các nội dung về chuyển đổi số và phát triển xanh, đẩy mạnh các chương trình đào tạo kỹ thuật, đào tạo nghề (TVET) với sự tham gia ngày càng sâu sắc của cộng đồng doanh nghiệp. Đại sứ cũng đề xuất Go8 và các đại học Australia nói chung cân nhắc các khuôn khổ hợp tác giáo dục - đào tạo ba - bốn bên, đặc biệt là với các nước tiểu vùng Mekong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ASEAN khởi động đàm phán nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa
ASEAN khởi động đàm phán nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa

VOV.VN - Từ ngày 16-17/3 diễn ra Hội nghị hẹp Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM) lần thứ 28 theo hình thức trực tuyến, trong đó khởi động đàm phán nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA).

ASEAN khởi động đàm phán nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa

ASEAN khởi động đàm phán nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa

VOV.VN - Từ ngày 16-17/3 diễn ra Hội nghị hẹp Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM) lần thứ 28 theo hình thức trực tuyến, trong đó khởi động đàm phán nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA).

Tình báo quân đội ASEAN tăng cường hợp tác vì sự ổn định chung của khu vực
Tình báo quân đội ASEAN tăng cường hợp tác vì sự ổn định chung của khu vực

VOV.VN - Lãnh đạo ngành tình báo quân đội các nước ASEAN cam kết tiếp tục nâng cao vai trò trung tâm, tăng cường đoàn kết và hợp tác nhằm mang lại hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho khu vực ASEAN.

Tình báo quân đội ASEAN tăng cường hợp tác vì sự ổn định chung của khu vực

Tình báo quân đội ASEAN tăng cường hợp tác vì sự ổn định chung của khu vực

VOV.VN - Lãnh đạo ngành tình báo quân đội các nước ASEAN cam kết tiếp tục nâng cao vai trò trung tâm, tăng cường đoàn kết và hợp tác nhằm mang lại hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho khu vực ASEAN.

Bộ GD-ĐT Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch kênh giáo dục ASEAN nhiệm kỳ 2022-2023
Bộ GD-ĐT Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch kênh giáo dục ASEAN nhiệm kỳ 2022-2023

VOV.VN - Bộ GD-ĐT Việt Nam Nguyễn Kim Sơn kêu gọi các nước trong khu vực tiếp tục tiếp tục chung tay để tái thiết giáo dục, gia tăng khả năng chống chịu của hệ thống giáo dục ASEAN trong bối cảnh mới.

Bộ GD-ĐT Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch kênh giáo dục ASEAN nhiệm kỳ 2022-2023

Bộ GD-ĐT Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch kênh giáo dục ASEAN nhiệm kỳ 2022-2023

VOV.VN - Bộ GD-ĐT Việt Nam Nguyễn Kim Sơn kêu gọi các nước trong khu vực tiếp tục tiếp tục chung tay để tái thiết giáo dục, gia tăng khả năng chống chịu của hệ thống giáo dục ASEAN trong bối cảnh mới.

Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN tiếp tục đồng hành và phối hợp chặt chẽ với Việt Nam
Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN tiếp tục đồng hành và phối hợp chặt chẽ với Việt Nam

VOV.VN - Hôm nay 10/3, tại trụ sở Trung ương Đảng, ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tiếp và làm việc với Đoàn Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) với đại diện của 28 tập đoàn doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ.

Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN tiếp tục đồng hành và phối hợp chặt chẽ với Việt Nam

Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN tiếp tục đồng hành và phối hợp chặt chẽ với Việt Nam

VOV.VN - Hôm nay 10/3, tại trụ sở Trung ương Đảng, ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tiếp và làm việc với Đoàn Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) với đại diện của 28 tập đoàn doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ.