Nga truy nã 3 lãnh đạo Tòa án Hình sự Quốc tế

VOV.VN - Bộ Nội vụ Nga ngày 25/9 đã đưa Chủ tịch, Phó chủ tịch một thẩm phán của Tòa án Hình sự quốc tế vào danh sách truy nã.

Hãng thông tấn TASS ngày 25/9 dẫn thông tin từ cơ sở dữ liệu của Bộ Nội vụ Nga cho biết, Chủ tịch Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) Piotr Hofmanski, Phó Chủ tịch Luz del Carmen Ibanez Carranza và Thẩm phán Bertram Schmitt bị truy nã theo điều khoản của Bộ luật Hình sự của Liên bang Nga.

ICC, có trụ sở tại La Hay (Hà Lan), hồi tháng 3 đã phát lệnh bắt Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ủy viên tổng thống phụ trách quyền trẻ em Maria Lvova-Belova, với cáo buộc “di chuyển bất hợp pháp” trẻ em Ukraine sang Nga.

Nga cho biết đã sơ tán đưa hàng nghìn trẻ em từ Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson – 4 vùng sáp nhập vào Nga mùa thu năm 2022, khỏi vùng chiến sự để bảo vệ các em và sẽ hồi hương khi đủ điều kiện an toàn.

Nga không phải thành viên ICC và tuyên bố không chấp nhận các quyết định của cơ quan này về lệnh bắt Tổng thống Putin. Moscow cho rằng ICC “cố tình phạm luật” do không có cơ sở nào để quy kết ông Putin phải chịu trách nhiệm đối với hoạt động “di chuyển trẻ em” Ukraine.

Ủy ban điều tra Nga sau đó đã quyết định mở cuộc điều tra hình sự đối với công tố viên Karim Ahmad Khan và các thẩm phán Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala và Sergio Gerardo Ugalde Godinez.

Công tố viên Khan, thẩm phán Aitala và Akane lần lượt bị đưa vào danh sách truy nã của Bộ Nội vụ Nga vào tháng 5, tháng 6 và tháng 7. Tuy nhiên, lệnh truy nã của Nga cũng có hiệu lực rất hạn chế. Các công tố viên, thẩm phán ICC nêu trên sẽ chỉ bị bắt khi đặt chân đến lãnh thổ Nga hoặc quốc gia đồng minh có ký thỏa thuận dẫn độ với Nga.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga phát lệnh bắt công tố viên Tòa Hình sự Quốc tế
Nga phát lệnh bắt công tố viên Tòa Hình sự Quốc tế

VOV.VN - Bộ Nội vụ Nga ngày 20/5 đã phát lệnh bắt giữ ông Karim Asad Ahmad Khan, luật sư người Anh hiện đang giữ chức vụ trưởng công tố của Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) ở La Hay.

Nga phát lệnh bắt công tố viên Tòa Hình sự Quốc tế

Nga phát lệnh bắt công tố viên Tòa Hình sự Quốc tế

VOV.VN - Bộ Nội vụ Nga ngày 20/5 đã phát lệnh bắt giữ ông Karim Asad Ahmad Khan, luật sư người Anh hiện đang giữ chức vụ trưởng công tố của Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) ở La Hay.

Tổng thống Ukraine Zelensky đến trụ sở Tòa hình sự quốc tế ở Hà Lan
Tổng thống Ukraine Zelensky đến trụ sở Tòa hình sự quốc tế ở Hà Lan

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 4/5 đã tới trụ sở Tòa hình sự quốc tế (ICC) nhân chuyến thăm bất ngờ của ông tới Hà Lan.

Tổng thống Ukraine Zelensky đến trụ sở Tòa hình sự quốc tế ở Hà Lan

Tổng thống Ukraine Zelensky đến trụ sở Tòa hình sự quốc tế ở Hà Lan

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 4/5 đã tới trụ sở Tòa hình sự quốc tế (ICC) nhân chuyến thăm bất ngờ của ông tới Hà Lan.

Ukraine lên tiếng sau lệnh bắt Tổng thống Putin của Tòa Hình sự Quốc tế (ICC)
Ukraine lên tiếng sau lệnh bắt Tổng thống Putin của Tòa Hình sự Quốc tế (ICC)

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã khen khợi lệnh bắt Tổng thống Putin của Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) và gọi đó là "quyết định lịch sử".

Ukraine lên tiếng sau lệnh bắt Tổng thống Putin của Tòa Hình sự Quốc tế (ICC)

Ukraine lên tiếng sau lệnh bắt Tổng thống Putin của Tòa Hình sự Quốc tế (ICC)

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã khen khợi lệnh bắt Tổng thống Putin của Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) và gọi đó là "quyết định lịch sử".