Cầu Long Biên hay “chợ cóc”?

Buổi chiều, những chiếc xe đạp thồ chất đầy hoa quả, rau xanh...được dựng thành hàng trên mặt cầu. Hoạt động mua bán diễn ra...

Những vật phẩm được đem bán là khoai lang, bắp ngô, trái cây, củ cải… được thu hoạch từ bãi giữa của Sông Hồng. Có cung chắc chắn sẽ có cầu. Ngay trong giờ cao điểm, nhiều người tham gia giao thông vẫn dừng xe giữa đường để mua hàng, mặc cho những phương tiện đằng sau bấm còi inh ỏi.

Không chỉ gây ách tắc giao thông, “chợ cóc” trên cầu còn gây mất vệ sinh môi trường và vẻ đẹp vốn có của cây cầu trăm tuổi. Không chỉ bày bán trên cầu, tranh thủ lúc thưa khách, có người “vô tư” chọn cho mình một chỗ ngủ ngon lành trên cầu.

Những sản phẩm rau quả tươi ngon như thế này chắc chắn sẽ thu hút được những bà nội trợ khéo tay. Tuy nhiên, nó được bày bán trên làn đường dành cho xe máy, xe thô sơ.

Nguồn cung luôn dồi dào, những sản phẩm tiếp tục được đưa lên cầu và bán tại đó.

Cả ở dưới gầm cầu, mọi hoạt động buôn bán vẫn diễn ra thường xuyên, hàng ngày.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, mỹ quan và vệ sinh môi trường tại cầu Long Biên, đề nghị chính quyền sở tại, cơ quan chức năng sớm giải tỏa những điểm bán hàng nông sản trên cầu như nêu trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên