Cây xanh mới trồng bị đổ trong dông lốc: Chuyên gia nói gì?

VOV.VN - GS Lê Đình Khả: Chúng ta phải xem xét lại một cách rất nghiêm túc vì cả kỹ thuật và trách nhiệm của người trồng cây như thế là không ổn.

Cơn mưa dông cực lớn bất ngờ đổ ập xuống Hà Nội vào khoảng 17h ngày 13/6, khiến nhiều cây xanh đổ la liệt trên các tuyến phố. Tuy nhiên, sau cơn dông này, người ta cũng tình cờ phát hiện cách trồng cây rất khác lạ ở Hà Nội như trồng cây vẫn để nguyên bầu, lưới bọc và dây…

Trả lời phỏng vấn phóng viên VOV.VN về vấn đề này, GS.TS Lê Đình Khả, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu giống và Công nghệ sinh học lâm nghiệp, người từng có nhiều năm nghiên cứu về cây trồng cho biết: Theo ý kiến của tôi, việc trồng cây như thế là chưa đúng kỹ thuật và chưa hiểu biết về cây trồng.

Cây mới trồng bị đổ còn nguyên bầu bọc lưới nilon (Ảnh: Bá Hiếu)
Theo GS Lê Đình Khả, một lý thuyết rất đơn giản là khi trồng cây chúng ta phải bóc vỏ bầu ra. Nếu không bóc vỏ bầu ra, đất không tiếp xúc với cây và một thời gian sau cây cũng sẽ chết. Cho nên, tôi có thể khẳng định rằng, việc trồng cây như thế là thiếu kiến thức. Chúng ta phải xem xét lại một cách rất nghiêm túc vì cả kỹ thuật và trách nhiệm của người trồng cây như thế là không ổn.

GS TS Lê Đình Khả cũng cho biết thêm, đã có đề tài nghiên cứu trồng cây để nguyên bầu tự hủy nhưng hiện tại được triển khai.

Giải thích lý do tại sao nhiều cây xanh bị bật gốc trong cơn dông chiều 13/6 vừa qua, GS TS Lê Đình Khả cho biết: khả năng cây bị bật gốc là do cây chưa tỉa cành nên tán rộng khi luồng gió đi qua rất dễ đổ và cộng với rễ nông không có điều kiện phát triển nên không thể bám chắc được. Và tỷ lệ cây xà cừ bị bật gốc thấp hơn các cây trồng khác là do dễ nó bám chắc hơn. Ngoài ra, chúng ta cũng phải xem cụ thể địa điểm bật gốc ở đâu thì mới có kết luật chính xác được.

Cây mới trồng bị đổ trên đường Lê Duẩn chiều 13/6 (Ảnh: Công Hân)

Còn TS Vật lý Nguyễn Văn Khải, cho biết: Việc cây đổ không phụ thuộc vào cây ít năm hay lâu năm mà nó phụ thuộc vào kỹ thuật trồng và chăm sóc cây. Chăm sóc cây cối phải giống như chúng ta đánh răng, rửa mặt hàng ngày. Nếu chúng ta không thường xuyên tỉa các tán lá, trồng nông thì khi gặp cơn gió nó đổ là điều hiển nhiên.

TS Khải nhấn mạnh: “Ở đây tôi không nói đến kỹ thuật trồng cây đúng hay là sai hoặc kém. Đó là kiến thức rất cơ bản của cuộc sống mà họ phải hiểu. Cho nên tôi khẳng định rằng, họ trồng cây như vậy là không có kiến thức của cuộc sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc bộ có mưa dông, Trung bộ nắng nóng
Bắc bộ có mưa dông, Trung bộ nắng nóng

VOV.VN -Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên ở Bắc Bộ ngày và đêm nay (11/6) có mưa rào và rải rác có dông.

Bắc bộ có mưa dông, Trung bộ nắng nóng

Bắc bộ có mưa dông, Trung bộ nắng nóng

VOV.VN -Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên ở Bắc Bộ ngày và đêm nay (11/6) có mưa rào và rải rác có dông.

Kết luận của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về giải quyết hậu quả dông lốc
Kết luận của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về giải quyết hậu quả dông lốc

VOV.VN - Ủy ban Nhân dân thành phố biểu dương các đơn vị chức năng đã kịp thời triển khai khắc phục ngay các thiệt hại....

Kết luận của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về giải quyết hậu quả dông lốc

Kết luận của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về giải quyết hậu quả dông lốc

VOV.VN - Ủy ban Nhân dân thành phố biểu dương các đơn vị chức năng đã kịp thời triển khai khắc phục ngay các thiệt hại....

Thời sự sáng 14/6: Hà Nội khắc phục hậu quả sau mưa dông
Thời sự sáng 14/6: Hà Nội khắc phục hậu quả sau mưa dông

VOV.VN - Công ty Công viên cây xanh Hà Nội và lực lượng công an dân phòng các phường đang tiếp tục cưa, cắt cây đổ, thu dọn hiện trường.

Thời sự sáng 14/6: Hà Nội khắc phục hậu quả sau mưa dông

Thời sự sáng 14/6: Hà Nội khắc phục hậu quả sau mưa dông

VOV.VN - Công ty Công viên cây xanh Hà Nội và lực lượng công an dân phòng các phường đang tiếp tục cưa, cắt cây đổ, thu dọn hiện trường.

Gần 1.300 cây xanh bị đổ trong trận "cuồng phong" ở Hà Nội
Gần 1.300 cây xanh bị đổ trong trận "cuồng phong" ở Hà Nội

VOV.VN - Số cây xanh bị đổ là hơn 1.290 cây, trong đó 800 cây thuộc 12 quận nội thành, 108 sự cố điện

Gần 1.300 cây xanh bị đổ trong trận "cuồng phong" ở Hà Nội

Gần 1.300 cây xanh bị đổ trong trận "cuồng phong" ở Hà Nội

VOV.VN - Số cây xanh bị đổ là hơn 1.290 cây, trong đó 800 cây thuộc 12 quận nội thành, 108 sự cố điện

Số cây xanh bị đổ sau trận dông lớn ở Hà Nội lên đến gần 1.400 cây
Số cây xanh bị đổ sau trận dông lớn ở Hà Nội lên đến gần 1.400 cây

VOV.VN - Thống kê mới nhất mà phóng viên VOV vừa cập nhật được, trận dông lớn chiều 13/6 trên địa bàn Hà Nội đã làm gần 1.400 cây xanh ngã đổ. 

Số cây xanh bị đổ sau trận dông lớn ở Hà Nội lên đến gần 1.400 cây

Số cây xanh bị đổ sau trận dông lớn ở Hà Nội lên đến gần 1.400 cây

VOV.VN - Thống kê mới nhất mà phóng viên VOV vừa cập nhật được, trận dông lớn chiều 13/6 trên địa bàn Hà Nội đã làm gần 1.400 cây xanh ngã đổ. 

Nhiều tỉnh thành miền Bắc có mưa dông
Nhiều tỉnh thành miền Bắc có mưa dông

VOV.VN - Tại Hà Nội, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. 

Nhiều tỉnh thành miền Bắc có mưa dông

Nhiều tỉnh thành miền Bắc có mưa dông

VOV.VN - Tại Hà Nội, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông.