Cháy cây xăng do khách đổ xăng không tắt máy

Hốt hoảng khi xe bốc cháy, người điều khiển xe vội vứt xe khiến xe đổ ngã làm xăng tràn ra ngoài gây thành đám cháy lớn.

Chiều qua (9/7), tại đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, 1 cây xăng bất ngờ bốc cháy dữ dội, thiêu rụi 2 chiếc xe gắn máy, và 3 trụ bơm xăng. Nhân viên trạm xăng đã dùng bình CO2 tích cực dập lửa nhưng ngọn lửa quá lớn, vượt khả năng cứu chữa của lực lượng tại chỗ. Phải đến khi 3 xe chữa cháy thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận 12 có mặt mới dập tắt ngọn lửa hoàn toàn. Hầm chứa 12.000 lít xăng gần đó được bảo vệ an toàn.

Theo nhiều nhân chứng, nguyên nhân vụ cháy do 1 người vào đổ xăng nhưng không tắt máy xe, lửa từ bugi gặp xăng bốc cháy. Do hốt hoảng, người điều khiển xe vội vứt xe khiến xe đổ ngã làm xăng tràn ra ngoài gây thành đám cháy lớn. Ngay cây xăng này có một biển cảnh báo yêu cầu tắt máy khi đổ xăng nhưng người mua xăng không tuân thủ và người bán xăng cũng không nhắc nhở./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên