Cháy gần khách sạn La Thành: Chưa tìm được nữ sinh mất tích

VOV.VN -Toàn bộ đồ dùng, vật dụng cùng tiền tiết kiệm trong phút chốc hóa thành tro bụi, hàng chục người lao động trắng tay.

14h chiều 2/1, công tác khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu nhà tạm dọc bờ mương tại ngõ 218 Đội Cấn, phía sau khách sạn La Thành (phường Liễu Giai-Ba Đình-Hà Nội) vẫn đang được lực lượng chức năng khẩn trương tiến hành.

Nhìn khu nhà trọ tan hoang sau đám cháy, chị Nguyễn Thị Tuyết (huyện Lý Nhân –Hà Nam) không ngừng gọi tên con: “Huế ơi (sinh viên năm thứ 3 Đại học Sư phạm Hà Nội, hiện chưa được tìm thấy), con đang ở đâu?”.

Chị Nguyễn Thị Tuyết không ngừng kêu khóc vì chưa tìm thấy con  

Chị cho biết, sáng nay chị đang đi làm thì nghe tiếng mọi người xung quanh hô hoán khu nhà trọ xảy ra cháy lớn. Chị vội chạy về thì toàn bộ khu nhà cùng đồ đạc bên trong đã bị cháy rụi, lực lượng phòng cháy chữa cháy đang tiến hành phong tỏa hiện trường.

“Toàn bộ quần áo, đồ dùng sinh hoạt của hai mẹ con, sách vở của con gái bị cháy hết. Tiền làm công tiết kiệm hơn 1 tháng nay cũng cháy thành tro rồi. Mẹ con tôi mất tết rồi!”, chị Tuyết kêu khóc.

Chị Tuyết lên Hà Nội làm thuê tự do, giúp việc nhà đã được gần 3 năm nay. Để tiện chăm sóc con gái, hai mẹ con chị thuê trọ một phòng cùng với 2 lao động nữ khác với giá 700.000 đồng/tháng. Sáng nay, chị đi làm sớm, cô con gái được nghỉ học nên ngủ dậy muộn. Biết tin cháy, chị tất tả chạy về thì mọi thứ đều đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Toàn bộ khu nhà tạm lợp mái tôn bị sập hoàn toàn


Theo lời hàng xóm kể lại, thời điểm xảy cháy, cháu Huế đang có mặt tại một trong những phòng trọ bị cháy dữ dội nhất. Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nữ sinh trong đống đổ nát sau cháy, đồng thời liên hệ một số bạn bè, người thân nữ sinh này với hy vọng cô gái có thể đã thoát được ra ngoài trong lúc hỗn loạn.

Chị Trần Thị Yến (Phủ Lý, Hà Nam), công nhân sống tại khu nhà trọ này nghẹn ngào nói: “Tôi nghe mấy chị cùng khu trọ hô hoán "Cháy rồi, cháy rồi" hốt hoảng chạy về. Nhìn thấy đám cháy to quá, chân tay tôi rụng rời, đã cháy hết, không cứu được gì nữa rồi. Toàn bộ số tiền tiết kiệm của vợ chồng tôi cũng bị thiêu sạch”.

Chị Yến kể lại vụ việc

Chị Yến tâm sự, hai vợ chồng chị là lao động tự do, chị làm giúp việc còn chồng làm bảo vệ. Lương cả tháng hai vợ chồng chỉ vài triệu, đủ ăn tiêu và tiết kiệm được chút ít gửi về quê. Biết khu trọ này “ọp ẹp” nhưng giá rẻ (800.000 đồng/tháng) nên vợ chồng chị thuê ở trong nhiều năm nay.

Chị Yến bày tỏ sự hoang mang, lo lắng khi quần áo, đồ đạc, tiền tiết kiệm đều đã cháy hết, những ngày tới, vợ chồng chị cũng chưa biết sẽ ở đâu, sống như thế nào.

Những người chứng kiến vụ hỏa hoạn cho hay, vào thời điểm trên họ thấy lửa đột nhiên phát ra từ căn phòng 2 tầng bằng khung thép nằm trong khu nhà trọ vốn được cho người lao động và sinh viên thuê, nên đã gọi điện cho lực lượng chữa cháy, trước khi hô hoán nhiều người cùng tham gia dập lửa. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang 2 ngôi nhà bên cạnh, thiêu rụi nhiều vật dụng giá trị hàng chục triệu đồng.

Khu nhà xảy ra cháy chạy dọc con mương đang được kiên cố hóa phía sau khách sạn La Thành

Do đường vào khu nhà trên chỉ là một con đường nhỏ, gồ ghề, chạy dọc con mương đang được kiên cố hóa phía sau khách sạn La Thành nên các chiến sỹ cảnh sát PCCC phải rất nỗ lực để dập tắt đám cháy. Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ đám cháy cơ bản được khống chế.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành tìm kiếm nữ sinh mất tích đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cháy tại khách sạn 5 tầng, khách hàng hoảng loạn
Cháy tại khách sạn 5 tầng, khách hàng hoảng loạn

VOV.VN -Ngọn lửa bốc cháy dữ dội khiến nhiều người thuê phòng trong khách sạn hoảng loạn.

Cháy tại khách sạn 5 tầng, khách hàng hoảng loạn

Cháy tại khách sạn 5 tầng, khách hàng hoảng loạn

VOV.VN -Ngọn lửa bốc cháy dữ dội khiến nhiều người thuê phòng trong khách sạn hoảng loạn.

Cháy lớn gần Trung tâm Thương mại TP Kon Tum
Cháy lớn gần Trung tâm Thương mại TP Kon Tum

VOV.VN -Đám cháy bắt đầu từ cửa hàng điện gia dụng Minh, sau đó nhanh chóng lan sang 4 cửa hàng kế cận

Cháy lớn gần Trung tâm Thương mại TP Kon Tum

Cháy lớn gần Trung tâm Thương mại TP Kon Tum

VOV.VN -Đám cháy bắt đầu từ cửa hàng điện gia dụng Minh, sau đó nhanh chóng lan sang 4 cửa hàng kế cận

Cháy gần khách sạn La Thành, Hà Nội: 3 người nhập viện
Cháy gần khách sạn La Thành, Hà Nội: 3 người nhập viện

VOV.VN -Toàn bộ nhà tạm lợp mái tôn trong khu  nhà tạm bị sập hoàn toàn.

Cháy gần khách sạn La Thành, Hà Nội: 3 người nhập viện

Cháy gần khách sạn La Thành, Hà Nội: 3 người nhập viện

VOV.VN -Toàn bộ nhà tạm lợp mái tôn trong khu  nhà tạm bị sập hoàn toàn.

Hình ảnh cháy khu nhà tạm gần khách sạn La Thành
Hình ảnh cháy khu nhà tạm gần khách sạn La Thành

VOV.VN -Khu nhà xảy ra cháy gồm 2 tầng, với tầng 1 là xưởng cơ khí đang tạm nghỉ, tầng 2 là nơi trọ của hơn 20 lao động và sinh viên.

Hình ảnh cháy khu nhà tạm gần khách sạn La Thành

Hình ảnh cháy khu nhà tạm gần khách sạn La Thành

VOV.VN -Khu nhà xảy ra cháy gồm 2 tầng, với tầng 1 là xưởng cơ khí đang tạm nghỉ, tầng 2 là nơi trọ của hơn 20 lao động và sinh viên.

Ô tô đang chạy bốc cháy, 3 mẹ con thoát chết
Ô tô đang chạy bốc cháy, 3 mẹ con thoát chết

Xe ô tô Mini Cooper 29A - 34220 đang đi trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) bỗng ngọn lửa phát ra từ phần đầu, sau đó bùng cháy dữ dội.

Ô tô đang chạy bốc cháy, 3 mẹ con thoát chết

Ô tô đang chạy bốc cháy, 3 mẹ con thoát chết

Xe ô tô Mini Cooper 29A - 34220 đang đi trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) bỗng ngọn lửa phát ra từ phần đầu, sau đó bùng cháy dữ dội.

Cháy lớn giữa TP Kon Tum: 6 cửa hàng bị thiêu rụi
Cháy lớn giữa TP Kon Tum: 6 cửa hàng bị thiêu rụi

VOV.VN -Do vụ cháy xảy ra đúng vào giờ cao điểm nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Cháy lớn giữa TP Kon Tum: 6 cửa hàng bị thiêu rụi

Cháy lớn giữa TP Kon Tum: 6 cửa hàng bị thiêu rụi

VOV.VN -Do vụ cháy xảy ra đúng vào giờ cao điểm nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Hà Nội: Cháy căn hộ chung cư Thanh Xuân Bắc
Hà Nội: Cháy căn hộ chung cư Thanh Xuân Bắc

VOV.VN -Vụ cháy khiến chủ phòng 209 là ông Lê Anh Dũng bị ngất xỉu khi không thoát kịp ra ngoài.

Hà Nội: Cháy căn hộ chung cư Thanh Xuân Bắc

Hà Nội: Cháy căn hộ chung cư Thanh Xuân Bắc

VOV.VN -Vụ cháy khiến chủ phòng 209 là ông Lê Anh Dũng bị ngất xỉu khi không thoát kịp ra ngoài.