Cháy ở khu tập thể Nam Đồng: 5 hộ dân “mất trắng”

VOV.VN -Chỉ trong phút chốc 5 hộ gia đình bị “bà hỏa” ghé thăm gần như “mất trắng” tài sản, nhiều chủ hộ vẫn chưa hết bàng hoàng.

Như tin đã đưa, khoảng hơn 9h sáng 11/12, một vụ cháy lớn đã xảy ra ở khu tập thể quân đội D11 ở phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Thông tin ban đầu, ngọn lửa bốc lên từ tầng 3, lan lên tầng 4 và tầng 5 của khu nhà D11. Lửa bốc lên theo chiều dọc nên 4 căn hộ 403, 404, 503, 504 cũng bùng cháy dữ dội.

Hiện trường xảy ra vụ hỏa hoạn (Ảnh: VOV Giao thông)

Thiệt hại của vụ hỏa hoạn hiện vẫn chưa được thống kê, nhưng theo ông Nguyễn Công Chỉnh, chủ hộ phòng 404, một trong những hộ bị thiệt hại nặng nhất, thiệt hại của nhà ông có thể lên đến vài trăm triệu đồng.

Vẫn chưa hết bàng hoàng, ông Chỉnh cho biết: “Tôi đang làm việc trong nhà, khi nghe tiếng hàng xóm kêu cháy, tôi nhanh chóng gọi điện cho cứu hỏa 114 rồi báo cho công an phường biết. Là tổ trưởng dân phố nên tôi nhanh chóng lên các tầng, đôn đốc bà con thoát ra khỏi các căn hộ”.

Ông Chỉnh cho biết thêm: “Lửa bắt cháy nhanh quá nên tôi không kịp mang ra ngoài thứ gì, lúc ấy cũng hoảng loạn. Hiện toàn bộ số đồ dùng, chăn màn, quần áo nhà tôi cháy hết. Các thiết bị điện tử như máy tính, tivi, điều hòa, lò vi sóng, lò nướng, nồi cơm điện… và các đồ gia dụng cũng không “cứu” được. Nhà bị niêm phong, nên tối nay gia đình tôi phải đi ngủ nhờ nhà hàng xóm”.


Anh Hải (ở phòng 503) cũng cho biết: “Lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ là cháy nhỏ. Đến khi khói bốc lên nghi ngút mới hốt hoảng chạy xuống, chỉ sợ nổ bình ga. Đồ đạc nhà tôi cũng cháy hết, gần như không còn thứ gì dùng được”.

Sau khi đám cháy được dập tắt, gia đình ông Vũ Phi Thường (Phòng 402) bị ảnh hưởng ít hơn nên chỉ phải lau dọn bên ngoài. Ông Thường cho biết: “Sáng nay, cả nhà tôi đều đang ở nhà, nghe thấy mọi người hô cháy mới hốt hoảng. Lúc lửa cháy to quá, các chiến sĩ công an phải lên hỗ trợ thì mọi người mới dám xuống. Nhà tôi may mắn không bị ảnh hưởng nhiều, chỉ bị ám khói đen”.

Một căn phòng bị ảnh hưởng do hỏa hoạn

Khi xảy cháy, phòng 302 - nơi được xác định là nơi phát cháy không có ai ở nhà. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn nhiều khả năng là do chập điện.

Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, hàng trăm chiến sĩ quân đội cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy đã được điều động phục vụ công tác cứu hỏa. Do nằm tại địa thế phức tạp nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Để tiếp cận khu vực xảy cháy, lực lượng cảnh sát PCCC phải sử dụng thang và nhiều biện pháp nghiệp vụ khác. Trong quá trình làm nhiệm vụ, một chiến sĩ PCCC thuộc Bộ tư lệnh Thủ đô đã bị ngã xuống tầng 1 do thang chữa cháy bị gãy. Hiện chiến sĩ này đang cấp cứu tại bệnh viện 108.

Tường nhà bị ám khói đen kịt

Đến hơn 12h, đám cháy mới cơ bản được khống chế. Ngọn lửa thiêu rụi hầu hết các đồ đạc trong nhà của 5 hộ số 302, 403,404, 503 và 504. Một số hộ xung quanh bị ảnh hưởng nhẹ. Do đám cháy xảy ra vào giờ đi làm, những người ở nhà cũng kịp chạy ra ngoài, nên không có thương vong.

5 căn hộ bị cháy đều bị niêm phong để phục vụ công tác điều tra

Hiện tại, 5 căn hộ bị cháy đều bị niêm phong để phục vụ công tác điều tra. Nguyên nhân chính xác của vụ hỏa hoạn đang được các cơ quan chức năng làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cháy lán công nhân KĐT An Hưng: Tìm thấy thi thể cháu bé
Cháy lán công nhân KĐT An Hưng: Tìm thấy thi thể cháu bé

VOV.VN -Cháu P.N. N (3 tuổi) là con gái của công nhân Phạm Ngọc Thi (quê Phú Thọ) bị mất tích sau đám cháy.

Cháy lán công nhân KĐT An Hưng: Tìm thấy thi thể cháu bé

Cháy lán công nhân KĐT An Hưng: Tìm thấy thi thể cháu bé

VOV.VN -Cháu P.N. N (3 tuổi) là con gái của công nhân Phạm Ngọc Thi (quê Phú Thọ) bị mất tích sau đám cháy.

Cháy ở công trường khu đô thị An Hưng: Một cháu bé mất tích
Cháy ở công trường khu đô thị An Hưng: Một cháu bé mất tích

VOV.VN -Khi xảy ra đám cháy, 1 cháu bé đã kịp chạy ra ngoài, còn 1 bé vẫn chưa rõ tung tích.

Cháy ở công trường khu đô thị An Hưng: Một cháu bé mất tích

Cháy ở công trường khu đô thị An Hưng: Một cháu bé mất tích

VOV.VN -Khi xảy ra đám cháy, 1 cháu bé đã kịp chạy ra ngoài, còn 1 bé vẫn chưa rõ tung tích.

Hình ảnh hoang tàn sau vụ cháy lán công nhân KĐT An Hưng
Hình ảnh hoang tàn sau vụ cháy lán công nhân KĐT An Hưng

VOV.VN -Tại hiện trường, toàn bộ đồ dùng sinh hoạt, quần áo và hơn 10 chiếc xe máy của công nhân tại khu lán bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hình ảnh hoang tàn sau vụ cháy lán công nhân KĐT An Hưng

Hình ảnh hoang tàn sau vụ cháy lán công nhân KĐT An Hưng

VOV.VN -Tại hiện trường, toàn bộ đồ dùng sinh hoạt, quần áo và hơn 10 chiếc xe máy của công nhân tại khu lán bị thiêu rụi hoàn toàn.

Điều tra vụ cháy khu lán trại công nhân tại Hà Đông, Hà Nội
Điều tra vụ cháy khu lán trại công nhân tại Hà Đông, Hà Nội

VOV.VN -Hiện cơ quan chức năng vẫn đang thống kê tổng thiệt hại trong vụ cháy tại 2 khu lán tạm công nhân.

Điều tra vụ cháy khu lán trại công nhân tại Hà Đông, Hà Nội

Điều tra vụ cháy khu lán trại công nhân tại Hà Đông, Hà Nội

VOV.VN -Hiện cơ quan chức năng vẫn đang thống kê tổng thiệt hại trong vụ cháy tại 2 khu lán tạm công nhân.

Hà Nội: Cháy lớn ở Nam Đồng, 1 lính cứu hỏa bị thương
Hà Nội: Cháy lớn ở Nam Đồng, 1 lính cứu hỏa bị thương

VOV.VN -Lửa lan từ tầng 3 lên tầng 5 của khu nhà D11, thiêu trụi hoàn toàn nhiều đồ đạc của một số hộ gia đình

Hà Nội: Cháy lớn ở Nam Đồng, 1 lính cứu hỏa bị thương

Hà Nội: Cháy lớn ở Nam Đồng, 1 lính cứu hỏa bị thương

VOV.VN -Lửa lan từ tầng 3 lên tầng 5 của khu nhà D11, thiêu trụi hoàn toàn nhiều đồ đạc của một số hộ gia đình