Chủ tịch TP Hà Nội:

Chỉ đạo tăng cường kiểm tra vi phạm tại Lễ hội Chùa Hương

VOV.VN - Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo phê bình huyện Mỹ Đức và Sở VH-TT và DL chưa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

Theo thông tin người phát ngôn UBND thành phố Hà Nội, ngày 14/2- một ngày sau khi chương trình thời sự phát sóng tối 13/2 của Đài THVN, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã chủ trì cuộc họp về công tác quản lý Lễ hội Chùa Hương.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo huyện Mỹ Đức về công tác quản lý Lễ hội Chùa Hương năm 2014, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phê bình UBND huyện Mỹ Đức và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chưa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao đã để xảy ra những tồn tại, bất cập như: dịch vụ đổi tiền lẻ diễn ra ngang nhiên, treo động vật để bán tại các hàng ăn gây phản cảm, mất vệ sinh an toàn thực phẩm, lực lượng công an bảo vệ không có mặt tại ví trí thường trực, còn xảy ra tình trạng trèo kéo khách, ép giá, cờ bạc…

Chủ tịch TP Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh: Nguyên nhân của những tồn tại trên là do lượng khách trẩy hội đông, ý thức một bộ phận du khách và người kinh doanh tại khu vực Chùa Hương chưa cao. Nhưng chủ yếu do công tác quản lý chưa tốt, thiếu thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp vi phạm.

Để chấn chỉnh tình trạng trên và tăng cường công tác quản lý lễ hội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo giao nhiệm vụ thành lập tổ công tác liên ngành của thành phố để chỉ đạo thường xuyên, kịp thời tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm khắc và khắc phục nhưng vi phạm tại Lễ hội Chùa Hương.

Công an TP Hà Nội chỉ trì phối hợp với huyện Mỹ Đức và các ngành liên quan kiểm tra, xử lý chấm dứt dịch vụ đổi tiền lẻ tại lễ hội. UBND huyện Mỹ Đức, tăng cường công tác quản lý lễ hội, tập trung khắc phục tồn tại, bất cập hiện nay; sắp xếp lại các hàng quán, đảm bảo tất cả khu vực I của di tích Chùa Hương không được kinh doanh ăn uống; Xử lý nghiêm các vi phạm kinh doanh ăn uống, nhất là mua bán động vật hoang dã, quý hiếm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; Chù trì phối hợp với Công an thành phố xử lý nghiêm tình trạng ép giá, bắt chẹt khách du lịch, ăn xin, bói toán, mê tín dị đoan,c ờ bạc, trộm cắp, đảm bảo trật tự, văn minh tại lễ hội; Đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom rác thải…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cấm dùng thuyền có động cơ trên Suối Yến-Chùa Hương
Cấm dùng thuyền có động cơ trên Suối Yến-Chùa Hương

(VOV)-Xuồng công tác của lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, ban tổ chức lễ hội chùa Hương được hoạt động.

Cấm dùng thuyền có động cơ trên Suối Yến-Chùa Hương

Cấm dùng thuyền có động cơ trên Suối Yến-Chùa Hương

(VOV)-Xuồng công tác của lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, ban tổ chức lễ hội chùa Hương được hoạt động.

Ngày 6 tháng Giêng, chính thức khai hội Chùa Hương
Ngày 6 tháng Giêng, chính thức khai hội Chùa Hương

VOV.VN -Năm nay, mở  thêm một tuyến đường mới từ Hà Nam tới Đền Trình

Ngày 6 tháng Giêng, chính thức khai hội Chùa Hương

Ngày 6 tháng Giêng, chính thức khai hội Chùa Hương

VOV.VN -Năm nay, mở  thêm một tuyến đường mới từ Hà Nam tới Đền Trình

Cấm kinh doanh động vật hoang dã tại lễ hội chùa Hương
Cấm kinh doanh động vật hoang dã tại lễ hội chùa Hương

VOV.VN -TP Hà Nội yêu cầu không để tình trạng treo móc động vật hoang dã trước các nhà hàng gây ảnh hưởng xấu đến văn hoá tâm linh.

Cấm kinh doanh động vật hoang dã tại lễ hội chùa Hương

Cấm kinh doanh động vật hoang dã tại lễ hội chùa Hương

VOV.VN -TP Hà Nội yêu cầu không để tình trạng treo móc động vật hoang dã trước các nhà hàng gây ảnh hưởng xấu đến văn hoá tâm linh.

Đảm bảo giao thông cho Khai hội chùa Hương 2014
Đảm bảo giao thông cho Khai hội chùa Hương 2014

VOV.VN -Lực lượng an ninh đã làm việc hết sức để không xảy ra tình trạng ùn tắc cũng như chèo kéo du khách trên đường.

Đảm bảo giao thông cho Khai hội chùa Hương 2014

Đảm bảo giao thông cho Khai hội chùa Hương 2014

VOV.VN -Lực lượng an ninh đã làm việc hết sức để không xảy ra tình trạng ùn tắc cũng như chèo kéo du khách trên đường.