Chị ôm em cùng chết đuối dưới hố công trình

Trên đường từ nhà ngoại đi về, hai chị em Ngân (12 tuổi) và Mạnh (6 tuổi) không may rớt xuống hố công trình đang thi công bên đường, đuối nước chết.

Ngày 18/6, ông Phạm Anh Dũng, quyền Chủ tịch xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra sự việc đau lòng là hai chị em gái rớt xuống hố công trình và tử nạn. 
Hiện trường nơi hai chị em ruột đuối nước. Nơi cắm cây là vị trí hố, bãi đất đen kế bên được múc từ dưới hố lên - Ảnh: Lê Lâm

Trước đó, chiều ngày 17/6, trong lúc trên đường từ nhà ngoại về nhà, hai chị em Nguyễn Thị Tuyết Ngân (12 tuổi) và Nguyễn Công Mạnh (6 tuổi) không may rớt xuống hố công trình đang thi công bên đường, đuối nước chết.

Theo lời kể của chị Ngô Kim Tâm (33 tuổi, mẹ của hai em, ngụ xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch), vào khoảng 12h 30 ngày 17/6, chị Tâm nhờ hai con lấy xe đạp chở nhau lên chợ Phú Hội (cách nhà hơn 2km, thuộc xã Phú Hội, H.Nhơn Trạch) mua thịt về nấu ăn.

Trên đường về hai chị em có ghé qua nhà ngoại chơi. Đến 14h cùng ngày, thấy hai con đi lâu chưa về, chị Tâm liền chạy đi tìm, lúc này ngoài trời đang mưa.
Công trình thi công không rào chắn - Ảnh: Lê Lâm

Khi đến đoạn đường trước Trường tiểu học Phú Hội, chị thấy chiếc xe đạp của con mình dựng ven đường nhưng không thấy người, nghi có chuyện chẳng lành chị chạy quanh khu vực trên tìm thì phát hiện đôi dép của con lềnh bềnh trên mặt nước, cách vị trí chiếc xe đạp khoảng 15m.

Hốt hoảng, chị gọi điện báo về nhà kêu người lên lặn xuống vũng nước và vớt được thi thể hai cháu lên, thời điểm vớt lên, người chị đang ôm chặt đứa em trong tay.
Công trình thi công có đoạn được rào nhưng rất sơ sài - Ảnh: Lê Lâm

Quan sát tại hiện trường, chúng tôi thấy khu vực hai cháu bị chết đuối là công trình đang thi công đường không có rào chắn. Nơi hai cháu bé chết đuối là một hố rộng, sâu.

Anh Dương Văn Hiệp, bảo vệ Trường tiểu học Phú Hội cho biết cái hố đó do đơn vị thi công đào được hơn tuần nay, rộng  khoảng 3m2.

Ông Phạm Anh Dũng cho biết công trình này thuộc dự án nâng cấp đường 25A, do Khu quản lý đường bộ, đường thủy (thuộc Sở Giao thông - Vận tải Đồng Nai) làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Nhơn Thành.
Công trình thi công có đoạn được rào nhưng rất sơ sài - Ảnh: Lê Lâm

Liên lạc qua điện thoại, ông Võ Văn Mẫu, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Nhơn Thành, đơn vị thi công đoạn đường trên thừa nhận hố sâu xảy ra tai nạn do phía công ty đào lên để hút nước công trình. Sau khi sự việc đau lòng xảy ra, phía công ty đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình 50 triệu đồng để lo hậu sự cho các cháu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhậu say, tắm sông hai thanh niên chết đuối
Nhậu say, tắm sông hai thanh niên chết đuối

Chiều 3/6, xác anh Nguyễn Hoàng Anh và Nguyễn Minh Cường bị mất tích khi tắm sông Cổ Chiên 3 ngày trước đã được vớt

Nhậu say, tắm sông hai thanh niên chết đuối

Nhậu say, tắm sông hai thanh niên chết đuối

Chiều 3/6, xác anh Nguyễn Hoàng Anh và Nguyễn Minh Cường bị mất tích khi tắm sông Cổ Chiên 3 ngày trước đã được vớt

VĐV đua thuyền Trương Thị Phương giành Huy chương vàng suýt đuối nước
VĐV đua thuyền Trương Thị Phương giành Huy chương vàng suýt đuối nước

VOV.VN -Với các VĐV đua thuyền, biết bơi là yêu cầu bắt buộc khi nhập môn, nhưng với trường hợp của Trương Thị Phương lại ngoại lệ.

VĐV đua thuyền Trương Thị Phương giành Huy chương vàng suýt đuối nước

VĐV đua thuyền Trương Thị Phương giành Huy chương vàng suýt đuối nước

VOV.VN -Với các VĐV đua thuyền, biết bơi là yêu cầu bắt buộc khi nhập môn, nhưng với trường hợp của Trương Thị Phương lại ngoại lệ.

Một phụ nữ uống rượu xong nhảy xuống sông tắm bị chết đuối
Một phụ nữ uống rượu xong nhảy xuống sông tắm bị chết đuối

VOV.VN - Theo gia đình nạn nhân, người phụ nữ này sau khi uống rượu đã xuống sống tắm bị nước cuốn trôi.

Một phụ nữ uống rượu xong nhảy xuống sông tắm bị chết đuối

Một phụ nữ uống rượu xong nhảy xuống sông tắm bị chết đuối

VOV.VN - Theo gia đình nạn nhân, người phụ nữ này sau khi uống rượu đã xuống sống tắm bị nước cuốn trôi.

Tắm sông, hai học sinh đuối nước thương tâm
Tắm sông, hai học sinh đuối nước thương tâm

Trời nắng nóng, Kiệt, Danh và một bạn học kéo nhau xuống sông Trạm để tắm mát. Không may Kiệt và Danh bị đuối nước. 

Tắm sông, hai học sinh đuối nước thương tâm

Tắm sông, hai học sinh đuối nước thương tâm

Trời nắng nóng, Kiệt, Danh và một bạn học kéo nhau xuống sông Trạm để tắm mát. Không may Kiệt và Danh bị đuối nước. 

Thêm một học sinh chết đuối thương tâm tại Nghệ An
Thêm một học sinh chết đuối thương tâm tại Nghệ An

VOV.VN - Nạn nhân bị đuối nước khi tắm ở đập thủy nông lúc đi chăn trâu.

Thêm một học sinh chết đuối thương tâm tại Nghệ An

Thêm một học sinh chết đuối thương tâm tại Nghệ An

VOV.VN - Nạn nhân bị đuối nước khi tắm ở đập thủy nông lúc đi chăn trâu.

Tìm thấy thi thể 3 em nhỏ bị đuối nước cách nhà 400m
Tìm thấy thi thể 3 em nhỏ bị đuối nước cách nhà 400m

VOV.VN - Thi thể em, 7 tuổi, 1 trong 3 nạn nhân bị đuối nước vào chiều tối 11/6, đã được tìm thấy sáng 12/6 trên sông Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Tìm thấy thi thể 3 em nhỏ bị đuối nước cách nhà 400m

Tìm thấy thi thể 3 em nhỏ bị đuối nước cách nhà 400m

VOV.VN - Thi thể em, 7 tuổi, 1 trong 3 nạn nhân bị đuối nước vào chiều tối 11/6, đã được tìm thấy sáng 12/6 trên sông Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Rủ nhau bơi qua hồ sau bữa ăn, 1 người chết đuối
Rủ nhau bơi qua hồ sau bữa ăn, 1 người chết đuối

Sau bữa cơm, anh H.V.H. đã cùng bạn ra hồ chùa Bầu ở Hà Nam để tắm, nhưng khi mới bơi ra được giữa hồ thì anh bị đuối nước.

Rủ nhau bơi qua hồ sau bữa ăn, 1 người chết đuối

Rủ nhau bơi qua hồ sau bữa ăn, 1 người chết đuối

Sau bữa cơm, anh H.V.H. đã cùng bạn ra hồ chùa Bầu ở Hà Nam để tắm, nhưng khi mới bơi ra được giữa hồ thì anh bị đuối nước.