'Chị ve chai' phải chờ 2 tháng để đổi hơn 1 triệu yen tiền rách

Hơn 1 triệu yen bị rách của “tỉ phú ve chai” đã được gửi Ngân hàng trung ương Nhật giám định và có thể 2 tháng sau mới có câu trả lời chính thức.

Chiều 3/6, bà Nguyễn Thị Yến, Giám đốc truyền thông phía Nam của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank) cho biết, theo yêu cầu của “tỉ phú ve chai” Huỳnh Thị Ánh Hồng và luật sư đại diện, ngân hàng đã thực hiện phân loại, kiểm đếm, mua bán ngoại tệ, mở tài khoản cá nhân, mở sổ tiết kiệm cho chị Hồng.
Chị Hồng kiểm lại số tiền
Tuy nhiên, trong tổng số tiền 5 triệu yen của chị Hồng có hơn 1 triệu yen (mệnh giá 10.000 yen) không đủ điều kiện lưu thông vì có tỉ lệ rách nát tới 1/3 tờ tiền. Do vậy, Maritime Bank phải chuyển số tiền này cho nước ngoài giám định và xem xét việc thu đổi.
Cũng theo đại diện Maritime Bank, sau khi được ngân hàng tư vấn, chị Hồng đã đề nghị Maritime Bank hỗ trợ liên hệ với các ngân hàng nước ngoài để đổi số tiền rách nói trên.
Hiện Maritime Bank đã scan các mẫu tiền gửi cho ngân hàng đối tác tại Singapore (ngân hàng chuyên thu đổi các loại tiền kém chất lượng).
Chiều qua (2/6), chị Hồng đã mở tài khoản cá nhân, mở số tiết kiệm tại Maritime Bank trên đường Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận (TP HCM) 
Phía ngân hàng Singapore cho biết, họ phải chuyển thẳng cho Ngân hàng trung ương Nhật để nơi đây giám định, ra quyết định thu đổi, tỉ lệ thu đổi và có thể sau 2 tháng, phía ngân hàng nước ngoài mới có phản hồi.
Đại diện Maritime Bank cho biết phía ngân hàng sẽ hỗ trợ tích cực để khách hàng đổi được số tiền này và hoàn toàn không thu bất kỳ mức phí nào của khách hàng. Ngay sau khi có kết quả, Maritime Bank sẽ thông báo lại ngay cho chị Hồng./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Tỉ phú" ve chai nhặt được 5 triệu yen: Người bán thùng loa nói gì?
"Tỉ phú" ve chai nhặt được 5 triệu yen: Người bán thùng loa nói gì?

Theo lời vợ chồng ông Hòa, thì việc số tiền yen Nhật cấu giấu trong loa như thế nào đều chỉ nghe bà Ngọt kể lại qua điện thoại chứ không biết chuyện gì.

"Tỉ phú" ve chai nhặt được 5 triệu yen: Người bán thùng loa nói gì?

"Tỉ phú" ve chai nhặt được 5 triệu yen: Người bán thùng loa nói gì?

Theo lời vợ chồng ông Hòa, thì việc số tiền yen Nhật cấu giấu trong loa như thế nào đều chỉ nghe bà Ngọt kể lại qua điện thoại chứ không biết chuyện gì.

Đợi 9 năm nữa, 'tỉ phú ve chai' mới được nhận 5 triệu Yen?
Đợi 9 năm nữa, 'tỉ phú ve chai' mới được nhận 5 triệu Yen?

Theo luật sư Nguyễn Tấn Thi, chị Hồng cần phải chờ thêm 9 năm nữa thì trở thành chủ của 5 triệu yen?

Đợi 9 năm nữa, 'tỉ phú ve chai' mới được nhận 5 triệu Yen?

Đợi 9 năm nữa, 'tỉ phú ve chai' mới được nhận 5 triệu Yen?

Theo luật sư Nguyễn Tấn Thi, chị Hồng cần phải chờ thêm 9 năm nữa thì trở thành chủ của 5 triệu yen?

Phải trả 5 triệu yen cho "tỉ phú ve chai"
Phải trả 5 triệu yen cho "tỉ phú ve chai"

Tòa án khẳng định hiện không có cơ sở thụ lý vụ việc, còn nhiều luật sư cho rằng không có lý do gì để hoãn chi trả số tiền 5 triệu yen Nhật cho người nhặt được.

Phải trả 5 triệu yen cho "tỉ phú ve chai"

Phải trả 5 triệu yen cho "tỉ phú ve chai"

Tòa án khẳng định hiện không có cơ sở thụ lý vụ việc, còn nhiều luật sư cho rằng không có lý do gì để hoãn chi trả số tiền 5 triệu yen Nhật cho người nhặt được.