Lạm phát sẽ tăng trở lại ở Pháp, nguy cơ suy thoái kinh tế đầu 2023

VOV.VN - Tỷ lệ lạm phát tại Pháp sẽ tiếp tục tăng cao lên mức 6,6% trong những tháng cuối năm trong khi tăng trưởng kinh tế được dự báo chậm lại...

Tỷ lệ lạm phát tại Pháp sẽ tiếp tục tăng cao lên mức 6,6% trong những tháng cuối năm trong khi tăng trưởng kinh tế được dự báo chậm lại ở mức 0% trong quý 4/2022; trước khi đứng trước nguy cơ suy thoái vào năm 2023 do các yếu tố bất ổn về địa chính trị, dịch bệnh, thời tiết và nhất là viễn cảnh về một khủng hoảng năng lượng tại châu Âu. Đây là báo cáo mới nhất do Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế quốc gia Pháp công bố ngày 7/9.

Theo Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế quốc gia Pháp (Insee), tỷ lệ lạm phát tại Pháp sẽ tăng trở lại trong những tháng cuối năm sau khi đã giảm nhẹ còn 5,8% trong tháng 8/2022. Mức đỉnh của lạm phát sẽ diễn ra trong hai tháng cuối năm với 6,3% trong tháng 11/2022 và 6,6% trong tháng 12/2022. Theo Viện Insee, lạm phát cả năm 2022 của Pháp sẽ là 5,3%, mức cao nhất kể từ năm 1985.

Nguyên chính khiến lạm phát tăng cao trở lại chủ yếu vẫn do sự leo thang của giá năng lượng và lương thực. Quyết định đóng hoàn hoàn đường ống dẫn khí Dòng chảy Phương Bắc 1 (Nord Stream 1) của Nga và nhu cầu sưởi ấm tăng cao trong mùa Đông sẽ khiến tỷ lệ lạm phát trong lĩnh vực năng lượng luôn ở mức trên 20% trong những tháng cuối năm, trong khi giá lương thực cũng sẽ bị ảnh hưởng, tăng từ 10% đến 11%. 

Trong khi đó, sức mua hộ gia đình tại Pháp tạm thời được cải thiện, tăng trở lại lên 1,5% trong quý III/2022 và 2% trong quý IV/2022 nhờ hàng loạt các chính sách hỗ trợ của chính phủ như liên tục điều chỉnh tăng tiền lương cơ bản, tiền hưu trí, tiền thưởng và trợ cấp xã hội…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Châu Âu chạy đua chặn đà suy thoái kinh tế
Châu Âu chạy đua chặn đà suy thoái kinh tế

VOV.VN - Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm sau (2023) của bốn nền kinh tế hàng đầu Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) là Đức, Pháp, Italia và Tây Ban Nha.

Châu Âu chạy đua chặn đà suy thoái kinh tế

Châu Âu chạy đua chặn đà suy thoái kinh tế

VOV.VN - Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm sau (2023) của bốn nền kinh tế hàng đầu Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) là Đức, Pháp, Italia và Tây Ban Nha.

Châu Âu đồng loạt ứng phó lạm phát và suy thoái kinh tế
Châu Âu đồng loạt ứng phó lạm phát và suy thoái kinh tế

VOV.VN - Các quốc gia châu Âu đang đồng loạt đưa ra những biện pháp mạnh nhằm ứng phó mức lạm phát cao và chống suy thoái kinh tế.

Châu Âu đồng loạt ứng phó lạm phát và suy thoái kinh tế

Châu Âu đồng loạt ứng phó lạm phát và suy thoái kinh tế

VOV.VN - Các quốc gia châu Âu đang đồng loạt đưa ra những biện pháp mạnh nhằm ứng phó mức lạm phát cao và chống suy thoái kinh tế.

Kinh tế Đức không tăng trưởng trong quý II/2022, nguy cơ suy thoái cận kề
Kinh tế Đức không tăng trưởng trong quý II/2022, nguy cơ suy thoái cận kề

VOV.VN - Các lo ngại về nguy cơ rơi vào suy thoái kinh tế tại Đức đang ngày càng gia tăng sau khi số liệu thống kê công bố ngày 29/7 cho thấy, Đức là nền kinh tế lớn duy nhất tại châu Âu không tăng trưởng trong quý II/2022.

Kinh tế Đức không tăng trưởng trong quý II/2022, nguy cơ suy thoái cận kề

Kinh tế Đức không tăng trưởng trong quý II/2022, nguy cơ suy thoái cận kề

VOV.VN - Các lo ngại về nguy cơ rơi vào suy thoái kinh tế tại Đức đang ngày càng gia tăng sau khi số liệu thống kê công bố ngày 29/7 cho thấy, Đức là nền kinh tế lớn duy nhất tại châu Âu không tăng trưởng trong quý II/2022.