Chìm tàu đầu kéo xà lan làm một người chết

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0h ngày 25/11, tại kênh Tắc Thầy Cai, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp).

Nạn nhân là Huỳnh Minh Định, sinh năm 1966, ngụ phường 2, thành phố Cao Lãnh. Anh Định là Thuyền trưởng của tàu bị nạn mang số hiệu ĐT 02006 của Công ty Cổ phần Vận tải BMC Đồng Tháp.

Anh Phạm Minh Điền, sinh năm 1971 (Thuyền phó - đi chung tàu với anh Định) cho biết, sau khi có việc đi ra ngoài về, anh vào ca bin tàu thì thấy anh Định đang nằm ngủ. Thấy vậy, anh Điền lên mui ca bin gọi điện thoại cho vợ thì bất ngờ thấy tàu tự nhiên nghiêng về một bên. Ngay lập tức, anh Điền nhảy qua sà lan kế bên và thoát nạn.

Do vào đêm khuya không có người tiếp cứu nên chiếc tàu đầu kéo xà lan chìm dần. Lúc này anh Huỳnh Minh Định vẫn còn trong tàu. Đến 9h sáng 25/11, chiếc tàu vẫn nằm dưới nước, còn thi thể anh Định đã được đưa lên bờ. Hiện ngành chức năng đang tiếp tục tìm nguyên nhân xảy ra việc chìm tàu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên