Thời tiết ngày 6/2: Bắc bộ có mưa nhỏ, sương mù

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, ngày 6/2, Hà Nội có mưa vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây trởi nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ
Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ
Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ, có nơi trên 28 độ

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ; vùng núi có nơi dưới 15 độ
Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ
Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; Phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ
Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ; phía Nam 27-30 độ, có nơi trên 30 độ

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên