"Chính phủ, Quốc hội và cơ quan, bộ ngành luôn nặng lòng với Đất Mũi"

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ điều này khi gặp mặt đoàn cán bộ hưu trí nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau qua các thời kỳ, tại Nhà Quốc hội, sáng 19/5.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh; Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải…

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao Cà Mau đã đạt và vượt 18/19 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội; phát triển kinh tế đi đôi với chăm lo an sinh xã hội; xây dựng nông thôn mới đạt kết quả rất tích cực, gần 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

4 tháng đầu năm nay, cả nước gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh khó khăn chung của thế giới, nhưng Cà Mau là địa phương có kết quả phát triển rất tích cực, mức tăng trưởng GRDP đạt 9,9%, cao gấp khoảng 3 lần mức tăng trưởng chung của cả nước.

Một trong những nguyên nhân thành công của Cà Mau là nhờ sự đoàn kết, gắn bó, kết nối, hỗ trợ, động viên, khích lệ của lãnh đạo Cà Mau qua các thời kỳ.

Chia sẻ với những khó khăn mà Cà Mau đã và đang phải đối mặt, trong đó có việc giảm thu ngân sách do thực hiện các chính sách giảm thuế; nền đất yếu, suất đầu tư cao, nhưng Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, Cà Mau có đủ bản lĩnh để vượt qua mọi khó khăn.

Trước mắt, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Cà Mau sớm hoàn thiện, trình phê duyệt quy hoạch tỉnh; rà soát lại sử dụng đất đai theo chỉ đạo của Thủ tướng để có kiến nghị phù hợp; triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đường cao tốc cần kéo dài tới hết đất mũi Cà Mau, không chỉ dừng lại ở thành phố Cà Mau. Trong khi chưa làm được đường cao tốc thì cần nâng cấp, cải tạo, mở rộng đường hiện có.

Chia sẻ thông tin về một số dự án đầu tư công tại Cà Mau đã được đưa vào kế hoạch, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan hữu quan quan tâm thúc đẩy triển khai các dự án theo kế hoạch, giúp Cà Mau và khu vực ĐBSCL hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và của cả vùng. "Quốc hội, Chính phủ luôn quan tâm tới việc tăng cường năng lực giao thông cho vùng ĐBSCl, trong đó có thúc đẩy giao thông thủy", Chủ tịch Quốc hội khẳng định. 

Về xây dựng Ngọc Hiển thành huyện nông thôn mới, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Văn phòng Quốc hội đang tích cực làm việc với một số bộ, ngành các cơ quan, nhà tài trợ để sắp tới có thể hỗ trợ tỉnh xây dựng đề án.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn các nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho Đảng bộ tỉnh và cũng thường xuyên góp ý với Đảng, Nhà nước nói chung và tổ chức hoạt động Quốc hội nói riêng. Quốc hội hết sức cầu thị, lắng nghe để tìm tòi nhằm tiếp tục đổi mới, làm sao bám sát yêu cầu cuộc sống, linh hoạt, năng động, quyết sách kịp thời hơn.

Thay mặt cho Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc Cà Mau tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả to lớn hơn trong công cuộc đổi mới của đất nước nói chung, góp phần nâng cao vị thế của Cà Mau.

"Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan, bộ ngành luôn luôn nặng lòng với Đất Mũi, đây vừa là tình cảm, nhưng cũng là trách nhiệm không chỉ là của Quốc hội mà còn là của cả nước đối với miền Nam, nhất là đối với Đất Mũi của chúng ta" - ông Vương Đình Huệ nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật

VOV.VN - Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 19/5, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật

VOV.VN - Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 19/5, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật.

Thủ tướng chỉ đạo giải quyết những kiến nghị đề xuất của các địa phương, bộ ngành
Thủ tướng chỉ đạo giải quyết những kiến nghị đề xuất của các địa phương, bộ ngành

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện gửi tới Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về khẩn trương báo cáo những kiến nghị, đề xuất của địa phương, bộ, ngành chưa được các bộ, cơ quan giải quyết.

Thủ tướng chỉ đạo giải quyết những kiến nghị đề xuất của các địa phương, bộ ngành

Thủ tướng chỉ đạo giải quyết những kiến nghị đề xuất của các địa phương, bộ ngành

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện gửi tới Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về khẩn trương báo cáo những kiến nghị, đề xuất của địa phương, bộ, ngành chưa được các bộ, cơ quan giải quyết.

Chủ tịch nước trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Tổng cục II
Chủ tịch nước trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Tổng cục II

VOV.VN - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng và biểu dương lực lượng Tình báo Quốc phòng trong suốt chặng đường gần 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, luôn dựa vào dân và không ngừng tiến bộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chủ tịch nước trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Tổng cục II

Chủ tịch nước trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Tổng cục II

VOV.VN - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng và biểu dương lực lượng Tình báo Quốc phòng trong suốt chặng đường gần 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, luôn dựa vào dân và không ngừng tiến bộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.