Chưa thể thu hồi bằng đại học của GĐ Sở Công thương Gia Lai

Nguyên nhân do trường Đại học Luật Hà Nội chưa có văn bản hồi đáp về việc yêu cầu thu hồi bằng đại học của ông Huỳnh Ngọc Tục.

Ngày 29/10, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Gia Lai Lê Văn Chấn cho biết, dù đã gửi công văn đến Trường Đại học Luật Hà Nội yêu cầu thu hồi, nhưng gần hai tháng nay, trường này vẫn chưa có văn bản hồi đáp.

Trong khi đó, Học viện Chính trị khu vực III (trực thuộc Học viện Chính trị - Hành chính TPHCM) đã có công văn tỏ rõ thiện chí muốn thu hồi bằng cao cấp chính trị của ông Tục. 

Thế nhưng công văn phúc đáp số 360/QĐ-HVCTKVIII ngày 1/10 của Học viện Chính trị khu vực III lại thể hiện sự “vướng mắc” ở điểm: Không thể thu hồi bằng cao cấp chính trị của ông Huỳnh Ngọc Tục vì chưa thấy quyết định thu hồi bằng đại học; bởi, ông Tục có đầy đủ các “điều kiện được học” là có bằng đại học, là đảng viên và được cấp có thẩm quyền cử đi học.

Do đó, để có căn cứ thu hồi bằng tốt nghiệp Cao cấp chính trị đúng quy trình, đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai cung cấp cho Học viện Chính trị khu vực III bản photocopy quyết định thu hồi bằng tốt nghiệp đại học của ông Huỳnh Ngọc Tục... Như vậy, đến nay, tấm bằng đại học “rởm” của ông Tục vẫn chưa thể thu hồi được./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dùng bằng cấp 3 giả - vỡ đập thủy điện thật
Dùng bằng cấp 3 giả - vỡ đập thủy điện thật

VOV.VN -Sau khi Giám đốc Sở Công thương Gia Lai sử dụng bằng giả bị phát hiện, người dân trông chờ sẽ có một quyết định kỷ luật nghiêm minh.

Dùng bằng cấp 3 giả - vỡ đập thủy điện thật

Dùng bằng cấp 3 giả - vỡ đập thủy điện thật

VOV.VN -Sau khi Giám đốc Sở Công thương Gia Lai sử dụng bằng giả bị phát hiện, người dân trông chờ sẽ có một quyết định kỷ luật nghiêm minh.